Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngộ độc cá trôi, 2 người chết, 20 người nhập viện

07:11, 25/11/2006

Ông Lê Đình Tình, 46 tuổi, Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) đã bị tử vong vào ngày 22-11, sau 7 ngày kể từ khi bị ngộ độc cá trôi. Chị Vi Thị Nhung, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết: Ông Tình đã ăn cá trôi đen (hay còn gọi là cá trôi Ấn Độ) vào trưa 15-11. Sau khi ăn, ông Tình có biểu hiện co giật, cứng tay, nôn. Gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Lê Đình Tình, 46 tuổi, Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) đã bị tử vong vào ngày 22-11, sau 7 ngày kể từ khi bị ngộ độc cá trôi. Chị Vi Thị Nhung, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết: Ông Tình đã ăn cá trôi đen (hay còn gọi là cá trôi Ấn Độ) vào trưa 15-11. Sau khi ăn, ông Tình có biểu hiện co giật, cứng tay, nôn. Gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc, ông Tình được chẩn đoán ban đầu là có thể bị uốn ván. Bệnh của ông Tình ngày càng trở nặng nên bệnh viện đã chuyển ông lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Qua mấy ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Tình được xác định là "bị ngộ độc cá trôi, suy gan, suy thận, suy hô hấp và trụy tim mạch".

Nhiều người dân ở xã Xuân Phú cho biết thêm, con cá trôi đen mà ông Tình ăn vào trưa 15-11 nặng khoảng 1,7kg, được nuôi ở hồ cá của hộ ông Đỗ Trọng Nghĩa cùng địa phương. Sáng ngày 15-11, ông Nghĩa vớt lên từ hồ các loại cá được khoảng 170 kg để bán. Trong đó, có khoảng 40kg cá trôi (trên 20 con) được bán cho một người đưa ra tỉnh Bình Thuận tiêu thụ. Còn lại 3 con cá trôi, gia đình ông Tình ăn 1 con, 2 con cá còn lại được các hộ ở cùng xã Xuân Phú nấu ăn và cũng có biểu hiện ngộ độc như co giật, cứng tay... nhưng may mắn là 4 người ăn cá này đã được bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 40kg cá trôi đã được đưa ra bán tại tỉnh Bình Thuận. Theo báo cáo nhanh của ngành chức năng thì sau khi mua cá về ăn, có đến 17 người bị ngộ độc. Trong đó có 16 người được cứu sống, riêng một cháu bé 2 tuổi, do tuổi còn nhỏ, chất độc ngấm vào cơ thể nhanh nên đã tử vong. Như vậy, cá trôi từ hồ cá của ông Đỗ Trọng Nghĩa xuất bán ra vào sáng ngày 15-11 có số người mua ăn và bị ngộ độc tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận lên đến 22 người, trong đó có 2 người bị tử vong.

Làm việc với chúng tôi vào sáng ngày 24-11, chị Vi Thị Nhung cho biết, ngay sau vụ ngộ độc xảy ra, vào chiều ngày 15-11 và các ngay sau đó, xã Xuân Phú, cơ quan y tế, cơ quan công an của huyện Xuân Lộc và cơ quan y tế ở tỉnh Đồng Nai đã kịp thời giải quyết vụ việc, khắc phục các tình huống xấu có thể tiếp diễn bằng cách khuyến cáo đến toàn thể nhân dân trong xã về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, niêm phong hồ cá 4.000m2 của ông Đỗ Trọng Nghĩa đang nuôi để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. Được biết, khi cơ quan chức năng đến nhà ông Nghĩa thì phát hiện một bao cám thực phẩm (cho heo và cá ăn) đang cho ăn dở dang nhưng đã hết hạn sử dụng vào ngày 2-11-2006. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy, cá trôi cùng các cá khác nuôi trong hồ và heo nuôi vẫn bình thường...

Đến chiều ngày 24-11, vẫn chưa có kết luận chính thức của Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp ngộ độc cá trôi này. Nhưng theo nhận định của nhiều người thì có khả năng những người bị ngộ độc là do chất độc ở mật và ruột cá trôi đen. Bởi theo khuyến cáo của ngành y tế thì mật và ruột cá trôi đen, cá trám cỏ, con bạch tuộc có rất nhiều độc tố nguy hiểm gây ngộ độc, có thể gây tử vong cho con người. Đặc biệt, cá trôi đen càng to thì chất độc trong mật và ruột càng nhiều...

Cao Thuyên

Tin xem nhiều