Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất ở Đồng Nai: Một án chung thân và 59 năm tù cho các bị cáo

10:11, 24/11/2006

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) của tỉnh đã tập trung tấn công triệt phá nhiều tụ điểm, băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Một số tang vật do cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án..

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) của tỉnh đã tập trung tấn công triệt phá nhiều tụ điểm, băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, với chuyên án 1005M2, Phòng PC17 kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương và TP.HCM đã đồng loạt ra quân ở 3 hướng, triệt hạ đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Cáp Xuân Hải cầm đầu, thu giữ tổng cộng 17 chỉ, 1 bánh 350gr heroin, 3 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn, 23 viên đạn các loại, 1.900 USD, 1.200 đôla Canada, hơn 100 triệu đồng tiền mặt... Đây là vụ mua bán ma túy với lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng PC17 bóc gỡ. Sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 23-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử.

Nguyễn Huy Liệu, 38 tuổi là đối tượng ở Nghệ An mới vào khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa sinh sống được vài năm. Dưới mắt những người dân xung quanh, Liệu là anh tài xế hiền lành, ít nói và biết lo lắng cho gia đình. Tuy nhiên, do bản tính ăn chơi trác táng từ trước, Liệu đã là con nghiện ma túy có thâm niên mà mọi người không biết. Hàng ngày, để có "hàng" sử dụng, Liệu thường tìm đến các tụ điểm mua bán ma túy lén lút ở Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh... hỏi mua để thỏa mãn cơn ghiền. Tuy nhiên, sau khi quen biết và được vợ chồng Nguyễn Văn Đường - Phạm Thị Tuyết (ngụ ở tổ 24, ấp Nội Hóa, xã Bình Hóa, huyện Dĩ An, Bình Dương) "tiếp thị" bán heroin với giá rẻ hơn người khác nên Liệu chuyển sang mua "hàng" của Đường. Sau khi mua thử ma túy của Đường, Liệu thấy "hàng" của tên này nhiều và giá rẻ nên nảy sinh ý định mua về bán lại cho các bạn nghiện ở TP. Biên Hòa để có tiền hút chích. Từ đây, dưới vỏ bọc là một tài xế xe tải thường chở hàng đi đây đi đó, Liệu dễ qua mặt người dân xung quanh trong việc đi lấy "hàng" về bán lẻ cho các con nghiện ở Biên Hòa. Cứ cách khoảng 2 - 3 ngày, Liệu mua của vợ chồng Đường và Tuyết một chỉ heroin với giá từ 3,2 - 3,6 triệu đồng mang về chia nhỏ ra bán lẻ cho các con nghiện quen biết.

Tuy nhiên, với con mắt chuyên môn của các trinh sát phòng chống ma túy, hành vi của Liệu không thể nào che giấu được. Sau 15 lần mua bán trót lọt, đến lần cuối cùng vào ngày 27-3-2006, khi Tuyết và Liệu đang trao đổi tiền hàng ở một điểm vắng gần khu vực siêu thị Big C thì bị lực lượng cảnh sát Phòng PC17 bắt quả tang với tang vật gồm 2 chỉ heroin, một cân tiểu ly điện tử dùng để phân chia heroin, 2 xe gắn máy, 2 điện thoại di động, 100 USD và hơn 4,4 triệu đồng. Tiếp tục khám xét nhà của Liệu, các trinh sát còn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng K54, 1 quả lựu đạn, 1 súng nhựa do Trung Quốc sản xuất, 1 dao bấm và 22 viên đạn các loại. Số vũ khí này Liệu dùng để tạo uy danh với "khách hàng" và giới mua bán ma túy mà y biết mặt. Đồng thời, đây cũng là thứ vũ khí lợi hại để chống trả lực lượng công an trong những tình huống khẩn cấp.

Chưa dừng ở đó, trong khi Liệu và Tuyết bị bắt quả tang ở Biên Hòa thì một mũi trinh sát của Phòng PC17 đã phối hợp cùng Phòng PC17 Công an Bình Dương tiến hành bắt giữ, khám xét nhà của tên Đường, ở tổ 24, ấp Nội Hóa, xã Bình Hóa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương thu giữ 13 chỉ heroin, 1 khẩu súng rulô bắn hơi cay, 1 dao lê, 1 xe gắn máy, 1.700 USD, hơn 23 triệu đồng, 5 tờ trái phiếu chính phủ mệnh giá 100 ngàn đồng, 2 dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 2 điện thoại di động... Cũng như Nguyễn Huy Liệu, Đường vốn là con nghiện và để có tiền sử dụng ma túy y chuyển sang mua bán heroin để lấy lời sử dụng. Cứ cách 1- 4 ngày, Đường lại liên lạc trước qua điện thoại và đến nhà Hải lấy heroin với giá 2,8 triệu đồng/chỉ rồi đem về phân nhỏ ra bán với giá từ 3,2 - 4 triệu đồng/chỉ. Ngày bị bắt cũng là lúc Đường vừa mua 5 chỉ heroin từ nhà Cáp Xuân Hải mang về. Tổng cộng, Đường mua của Hải 4,5 cây heroin với giá 126 triệu đồng để bán lẻ và sử dụng.

Từ lời khai của Đường, một mũi trinh sát khác của PC17 Công an Đồng Nai phối hợp cùng PC17 Công an TP. Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ tên Cáp Xuân Hải, 47 tuổi, ngụ tại 368B Cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, một đối tượng có 2 tiền án và mới ra tù về cái án mua bán trái phép chất ma túy 14 năm. Tiến hành khám xét nhanh nhà Hải, các trinh sát phát hiện và thu giữ 1 bánh heroin 350 gram, 83 triệu đồng, 1.100 đôla Canada, 100 USD, 1 vòng đeo tay và 1 nhẫn bằng vàng...

Các bị cáo Liệu, Hải, Cương, Đường và Tuyết (từ trái qua).

Như vậy, sau thời gian theo dõi, ngày 27 và rạng sáng ngày 28-3-2006, Phòng PC17 đã kết hợp với Công an Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân ở 3 hướng, triệt hạ đường dây mua bán ma túy liên tỉnh gồm Nguyễn Huy Liệu, Cáp Xuân Hải, Nguyễn Văn Đường và Phạm Thị Tuyết, thu giữ tổng cộng 17 chỉ, 1 bánh 350gr heroin, 3 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn, 23 viên đạn các loại, 1.900 USD, 1.200 đôla Canada, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều phương tiện gây án khác. Đặc biệt, quá trình điều tra khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra còn phát hiện và bắt giữ Lý Tiến Cương, 35 tuổi, tạm trú ở tổ 18 khu phố 9, phường Long Bình, TP. Biên Hòa. Cũng giống như Đường và Liệu, Cương là con nghiện và chuyên mua chuyên mua bán lẻ ma túy cho Liệu và các con nghiện ở Biên Hòa để kiếm lời mà hút chích. Đặc biệt, y còn là đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Thái Nguyên về tội trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của Cương, cơ quan điều tra còn thu giữ 5 cục heroin, 2 điện thoại di động, 950 ngàn đồng...

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội và sức khỏe của cộng đồng, tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 23-11, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cáp Xuân Hải mức án chung thân, Nguyễn Văn Đường mức án 20 năm tù, Lý Tiến Cương 12 năm tù, Phạm Thị Tuyết 8 năm tù. Riêng Nguyễn Huy Liệu ngoài mức án 17 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy còn bị phạt 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều