
Chuyện khá bất ngờ ở huyện miền núi Tân Phú - nơi có đông người dân từ khắp mọi miền đất nước thường đến sinh sống, làm ăn, mua bán và cũng là địa bàn có nhiều xã giáp ranh với các tỉnh bạn mà từ đầu năm đến nay chỉ mới xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự lớn nhỏ. Trong khi cùng kỳ năm trước là 82 vụ, còn những năm trước nữa thường ở con số hàng trăm. Đặc biệt là những vụ tội phạm về kinh tế và ma túy được ghi nhận là “ít và không nghiêm trọng”.
Chuyện khá bất ngờ ở huyện miền núi Tân Phú - nơi có đông người dân từ khắp mọi miền đất nước thường đến sinh sống, làm ăn, mua bán và cũng là địa bàn có nhiều xã giáp ranh với các tỉnh bạn mà từ đầu năm đến nay chỉ mới xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự lớn nhỏ. Trong khi cùng kỳ năm trước là 82 vụ, còn những năm trước nữa thường ở con số hàng trăm. Đặc biệt là những vụ tội phạm về kinh tế và ma túy được ghi nhận là “ít và không nghiêm trọng”.
Cái mới nữa ở Tân Phú là trong tháng mưa lũ đậm này, Ban lãnh đạo Công an huyện đã tung phần lớn lực lượng công an trẻ, khỏe về “rốn lũ” Đăk Lua và các xã vùng sâu thường bị nước đầu nguồn đổ về đe dọa gây lũ lụt như: Nam Cát Tiên, Tà Lài, Núi Tượng, Phú Điền, Phú Thạnh. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện này về cơ sở để giúp người dân trong việc phòng chống lụt bão, đồng thời sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn và di dời bảo vệ tài sản cho người dân sống trong vùng ngập lụt. Bên cạnh đó, lực lượng này phối hợp cùng công an cơ sở làm tốt nhiệm vụ bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khi xảy ra tình hình bão lụt.
Một nét khá mới nữa là ở các bộ phận nghiệp vụ thường có mối quan hệ, tiếp xúc và giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho công dân như: quản lý nhân hộ khẩu, cấp phát chứng minh nhân dân, xử lý vi phạm giao thông... đã được niêm yết công khai và rõ ràng các nội dung, quy định. Lịch tiếp dân cũng được treo cụ thể trước phòng tiếp dân của lãnh đạo Công an huyện. Trung tá Nguyễn Đức Tín, Phó công an huyện, phụ trách công tác xây dựng lực lượng cho biết: “Trước đây việc cấp chứng minh nhân dân (CMND) cho người dân ở Tân Phú đã được Đội quản lý hành chính thực hiện khá tốt, như thông báo lịch trước rồi cử đoàn cán bộ xuống từng xã để làm CMND cho bà con. Nay chúng tôi cải tiến thêm một bước là báo cho công an cơ sở lập danh sách đưa lên Công an huyện trước để rà soát, tra cứu hồ sơ tàng thư... và chuẩn bị mọi cái sẵn sàng để xuống xã là giải quyết công việc được nhanh chóng, không để cho đồng bào phải chờ đợi lâu, lãng phí thời gian, ảnh hưởng sản xuất. Cách làm này chẳng những được cơ sở mà người dân cũng rất khen ngợi!”
Những chuyển biến theo hướng tích cực này không phải bỗng dưng mà có. Nó bắt nguồn từ kế hoạch 66 của Công an tỉnh về cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nhưng cái đáng chú ý ở Tân Phú khi triển khai thực hiện cuộc vận động lớn này là Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Phú ngoài việc lập Ban chỉ đạo tổ chức cuộc vận động, thu hút sự tham gia của các đội nghiệp vụ, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, công an huyện, công an xã, thị trấn... với kế hoạch 53/KH-CA.H khá chặt chẽ, cuộc vận động này còn được đặt dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy. Nhờ vậy, ngay từ lễ phát động đã được sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng trong huyện.
Đi vào triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Ban chỉ đạo xác định đối tượng tham gia không phải chỉ là cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ, phòng ban thuộc Công an huyện và lực lượng công an xã, thị trấn mà còn có cả bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt là đã chọn Công an thị trấn Tân Phú và Công an xã Phú Lâm làm điểm tổ chức xây dựng chương trình, nội dung phát động. Và từ đó nhân rộng cuộc vận động thành phong trào toàn huyện. Đáng chú ý là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc để qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an cố gắng vươn lên khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt này còn được Công an huyện Tân Phú gắn với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2006 và các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng, các lễ hội, sự kiện quan trọng liên quan đến ngành... nên những cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội đều tạo được khí thế, đạt kết quả cao, được Đảng bộ, nhân dân Tân Phú đồng tình, ủng hộ.
Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong đó có mục tiêu “Phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt”, ngoài việc đưa lực lượng vào vùng lũ lụt để giúp dân, cải tiến lề lối làm việc để giảm thiểu phiền hà cho dân... Mới bước vào cuộc vận động, Tân Phú đã xuất hiện 6 tập thể, 3 cá nhân nổi trội lên với tinh thần khắc phục khó khăn, không quản ngại nguy hiểm, kiên quyết tấn công đối với bọn tội phạm. Đặc biệt, có 12 cán bộ, chiến sĩ công an liêm khiết không nhận hối lộ. Đó là thiếu tá Trần Văn Việt, thiếu tá Nguyễn Công Hiệp, thiếu tá Lê Văn Sơn, thiếu tá Tạ Đức Hanh, đại úy Lương Văn Linh, đại úy Nguyễn Văn Trọng, hạ sĩ Trịnh Minh Đô... Bên cạnh những cảnh sát giao thông này còn nổi lên những sĩ quan đấu tranh trên mặt trận bảo vệ trật tự an toàn xã hội đã nhiều lần “nói không” với phong bì đựng đầy tiền như thiếu tá Đinh Công Luận, đại úy Bùi Văn Chủ...
Trung tá Nguyễn Đức Tín nói với vẻ phấn khởi: “Qua thực hiện cuộc vận động, đến nay những đơn vị mà trước đây có nhiều tai tiếng nhất như cảnh sát giao thông, quản lý hành chính... đều không có đơn thư khiếu nại, nhất là không bị phản ánh về thái độ khi tiếp dân”.
Thực ra khi chấn chỉnh lại công tác tiếp dân, giải quyết tiếp nhận đơn thư tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, ban lãnh đạo công an huyện tiếp dân theo lịch 1 buổi vào chiều ngày thứ ba hàng tuần đã tiếp nhận 7 đơn thư khiếu nại, trong đó có 6 đơn khiếu nại việc điều tra xử lý tai nạn giao thông mà người dân thấy không thỏa đáng. Thanh tra chuyên trách đã xác minh và có văn bản trả lời 5 trường hợp. Những vụ còn lại đang được khẩn trương xác minh.
Một chuyện khá nổi bật nữa là qua triển khai thực hiện cuộc vận động đối với lực lượng công an xã, nhân dân ở Phú Bình, Phú Xuân, Phú Sơn, Phú Lộc đã có 93 ý kiến đóng góp cho lực lượng công an cơ sở xoay quanh: thái độ thiếu tôn trọng người dân của một số công an viên, công an xã chưa thường xuyên tuần tra canh gác còn để xảy ra mất trộm... Qua đó, Công an huyện đã báo cáo với Huyện ủy, UBND huyện và tham mưu lập đoàn kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số sai phạm của công an cơ sở. Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở kịp thời có biện pháp xử lý cũng như khắc phục những sai phạm không đáng có theo tinh thần cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Bên cạnh những mặt đã làm được, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Phú còn đang phấn đấu để năm 2006 đạt tiêu chuẩn đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân, xem đây cũng là một trong những mục tiêu thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Bùi Thuận

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







