Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt tội trộm lòi thêm tội cướp

09:10, 02/10/2006

Mới đây, Công an Biên Hòa đã tiến hành khám xét chỗ ở và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Tâm, 33 tuổi, ngụ ở 2/13, khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa về hành vi trộm cắp tài sản công dân.

Hai tên: Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trường Tâm

Mới đây, Công an Biên Hòa đã tiến hành khám xét chỗ ở và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Tâm, 33 tuổi, ngụ ở 2/13, khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa về hành vi trộm cắp tài sản công dân. Việc tên Tâm sa lưới pháp luật cùng với tên Nguyễn Tuấn Anh, 24 tuổi, ngụ ở 3/17A, khu phố 5, phường Tân Phong đã bị bắt giữ trước đó khiến các chiến sĩ công an theo đuổi vụ án thở phào nhẹ nhõm. Bởi không chỉ làm rõ được hành vi, thủ đoạn của bọn trộm cắp, trả lại tài sản cho người bị hại, mà qua đó cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi phạm pháp nghiêm trọng hơn của các đối tượng này.

Tuy đã 24 tuổi nhưng Nguyễn Tuấn Anh suốt ngày lêu lổng tụ tập cùng bạn bè ăn chơi, hút chích ma túy dù đã bị Công an Biên Hòa nhiều lần nhắc nhở, xử lý về việc lạm dụng ma túy nhưng Nguyễn Tuấn Anh vẫn tiếp tục lao đầu vào cái chết trắng. Trước hành vi ngoan cố của Tuấn Anh, Công an Biên Hòa đã lập hồ sơ theo dõi, tiến hành khởi tố y về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cho tại ngoại. Tuy nhiên, khi tiến hành làm việc với Tuấn Anh tại trụ sở, cơ quan điều tra đã phát hiện trong người của y có giấu một cây đoản (còn gọi là chìa khóa vạn năng) dài khoảng 1 tấc mà bọn đua nóng thường sử dụng để bẻ khóa lấy trộm xe gắn máy. Cán bộ điều tra làm việc trực tiếp với y đã xác định có điều gì đó bất ổn ở đối tượng này nên đã tích cực điều tra truy xét. Tuy bước đầu Tuấn Anh cố tìm cách khai báo quanh co chối tội, nhưng với bản lĩnh nghiệp vụ chuyên môn cao và sự kiên trì đấu tranh khai thác, dần dần cơ quan điều tra đã khiến y phải cúi đầu nhận tội trộm cắp tài sản của công dân.

Tuấn Anh cho biết, ngày 8-7-2006, để có tiền tiêu xài, y cùng với tên Tâm rảo xe máy từ Biên Hòa hướng về Trảng Bom để tìm đối tượng ăn hàng. Khi đến khu vực chợ Thái Bình (thuộc phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa), chúng thấy khu vực này đông người ra vào nên ghé vào tìm cơ hội ra tay. Sau một hồi quan sát vòng quanh chợ, Tuấn Anh và Tâm phát hiện chị Đào Thị Kim Yến (một tiểu thương trong chợ) dựng chiếc xe gắn máy Trung Quốc khá hớ hênh bên gian hàng mà vẫn còn để chìa khóa trên cổ xe. Do đó, nhân lúc chị bận rộn bán hàng mất cảnh giác, tên Tâm liền ra tay đua nóng chiếc xe của chị Đào. Sau khi lấy cắp được xe, Tâm đề nghị Tuấn Anh bán lại cho y sử dụng với giá 400 ngàn đồng. Tuấn Anh đồng ý nên Tâm đưa tiền cho y và chạy chiếc xe máy trộm được về nhà để sử dụng.

Nhưng không chỉ phạm tội trộm cắp tài sản, tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh còn khai nhận một mình y đã nhiều lần phạm tội cướp giật tài sản người đi đường ở địa bàn TP. Biên Hòa. Từ lời khai của Tuấn Anh, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà y và thu giữ nhiều giấy tờ cá nhân như: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe... mang tên người khác. Qua liên hệ với những người có tên trong các giấy tờ này, cơ quan điều tra đã xác định rõ hành vi cướp giật tài sản của Nguyễn Tuấn Anh.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, y đã rất nhiều lần giật giỏ xách của người đi đường. Đặc biệt, chỉ trong ngày 8-6, Tuấn Anh ra tay liên tục đến 3 lần. Đó là vào lúc 13 giờ, trên đường 5, đoạn gần ngã 3 Ty, thuộc phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, y đã giật túi xách của một giáo viên đang trên đường từ Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai về nhà. Tuy nhiên, khi lục giỏ xách, ngoài giấy tờ cá nhân của người bị hại, Tuấn Anh chẳng thu được tài sản nào nên tiếp tục rảo xe trên đường tìm con mồi để ra tay cướp giật. Hơn một giờ sau, trên quốc lộ 1K đoạn gần trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa), Tuấn Anh rà xe máy theo dõi và giật giỏ xách của Bùi Bích Phượng (ngụ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) khi chị này đang trên đường đến chợ Biên Hòa. Lục soát giỏ xách của chị Phượng, Tuấn Anh chỉ lấy được một số giấy tờ cá nhân và 200 ngàn đồng nên quyết định đi cướp tiếp. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, trên quốc lộ 15 (đoạn thuộc khu phố 4, phường Long Bình Tân, Biên Hòa), Tuấn Anh lại tiếp tục giật giỏ xách của chị Trần Thị Bình khi chị đang trên đường từ Biên Hòa đi về nhà ở huyện Nhơn Trạch. Lục giỏ xách của chị Bình, Tuấn Anh tìm được một số giấy tờ và 700 ngàn đồng nên y mới quyết định kết thúc một ngày ăn cướp...

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng truy tố Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trường Tâm ra trước pháp luật về tội trộm cắp tài sản. Riêng với tên Tuấn Anh, cơ quan điều tra còn truy tố về tội cướp giật tài sản công dân.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều