Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4-10), 45 năm ngày ban hành pháp lênh phòng cháy chữa cháy và 5 năm thực hiên luật phòng cháy chữa cháy:
Lính cứu hỏa, nghề nguy hiểm

09:10, 02/10/2006

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của ngành công an thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay còn gọi là lính cứu hỏa là một nghề khá nguy hiểm. Có mấy ai biết trong khi tác nghiệp chữa cháy, đối diện với giặc lửa, người lính cứu hỏa bất chấp hiểm nguy, lao mình vào đám cháy để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của ngành công an thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay còn gọi là lính cứu hỏa là một nghề khá nguy hiểm. Có mấy ai biết trong khi tác nghiệp chữa cháy, đối diện với giặc lửa, người lính cứu hỏa bất chấp hiểm nguy, lao mình vào đám cháy để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đầy nghiệt ngã đó, có người đã phải mang thương tật, thậm chí hy sinh để bảo vệ bình yên cho cuộc sống.

 

Thực tập phương án chữa cháy cứu nạn ở nhà cao tầng.

 

Nhiệm vụ nặng nề

 

Trao đổi với chúng tôi về những gian lao, vất vả mà người lính cứu hỏa phải đương đầu, thượng tá Phạm Đức Vọng, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho biết, dù có rất nhiều gian nan, nhưng vì nhiệm vụ nên anh em phấn đấu vượt qua tất cả. Không ai có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không có lòng yêu nghề. Do vậy, ngay từ khi tuyển chọn những thanh niên để đưa vào lực lượng, tiêu chuẩn đầu tiên được đặt ra là phải yêu nghề, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với ngành và nhân dân, có sức khỏe tốt, biết hy sinh, chịu đựng. Tuy nhiên, để trở thành người lính cứu hỏa giỏi, yêu cầu bắt buộc đối với anh em là phải am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ chuyên ngành và linh hoạt trong xử lý tình huống trong chiến đấu. Hiện nay, khi đất nước mở cửa, hội nhập, nền kinh tế phát triển, cơ sở vật chất, của cải phục vụ sản xuất, đời sống ngày càng nhiều thì nguy cơ về cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ càng gia tăng. Đối diện với những thách thức đó, trách nhiệm của người lính cứu hỏa ngày càng thêm nặng nề. Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh đề ra những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC trên địa bàn, lính cứu hỏa còn phải đảm đương công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, điều tra, xử lý các vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh hiện nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất đang được xây dựng, phát triển khắp nơi thì người lính cứu hỏa còn gánh thêm trách nhiệm thẩm duyệt kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án quy hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thiết kế và thẩm định an toàn PCCC; giải quyết các khiếu nại tố cáo có liên quan đến công tác PCCC...

Người lính cứu hỏa phải luôn có mặt ở tuyến đầu trong cuộc chiến PCCC. Điều này được nhận thấy ở chỗ hằng năm, bên cạnh việc nghiên cứu xây dựng các đề án PCCC dài hạn phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những người lính cứu hỏa Công an Đồng Nai còn thường xuyên tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, tiến hành kiểm tra an toàn PCCC ở tất cả các công ty, xí nghiệp, nhà máy, nông lâm trường, phát động và duy trì phong trào quần chúng PCCC ở cơ sở. Tất cả những công việc ấy đều nhằm mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa những nguy cơ phát sinh cháy nổ.

 

Những cuộc đương đầu với giặc lửa

 

Xông vào đống đổ nát để khống chế ngọn lửa.

30 năm qua kể từ khi được thành lập, lính cứu hỏa thuộc Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến đấu với giặc lửa (bình quân mỗi năm từ 50-60 trận). Đặc biệt, trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, yêu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, hóa chất phục vụ cho sản xuất, đời sống khá đa dạng và có số lượng lớn. Do đó, nguy cơ về cháy nổ tăng lên và đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Có vụ mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của các doanh nghiệp. Điển hình như vụ cháy Công ty chế biến thực phẩm Interfood, Công ty TNHH Cự Hùng, Công ty Yng-Hua, Công ty Technopia, Công ty Tainan, Công ty Tvico v.v... Tại các vụ cháy nêu trên, những người lính cứu hỏa đã phải chiến đấu dũng cảm, trực tiếp cứu chữa được nhiều tài sản cho doanh nghiệp. Còn nhớ vào năm 2001, nhận được tin báo Công ty TNHH Cự Hùng, đơn vị chuyên sản xuất đế giày, dép, ron cao su ở địa bàn phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) xảy ra cháy, Phòng cảnh sát PCCC đã huy động 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ, chiến sĩ, khẩn trương đến hiện trường. Khi đến nơi thì toàn bộ nhà xưởng và khu làm việc của công ty đã bao trùm trong ngọn lửa. Để có thể triển khai đội hình chiến đấu, những người lính cứu hỏa đã phải dùng dụng cụ đập phá nhiều dãy tường rào cho xe chữa cháy xông vào. Nhiều chiến sĩ trong đội hình chiến đấu đã ôm vòi lăng phun  nước xông vào nơi phát ra đám cháy. Tuy nhiên, do vật liệu cháy là cao su và hóa chất nên càng phun nước, đám cháy càng bốc lên dữ dội. Khói độc tỏa ra nồng nặc khiến nhiều chiến sĩ ngất xỉu phải đưa ra tuyến sau cấp cứu, số còn lại tiếp tục xông vào chữa cháy. Lúc này tình hình lại trở nên xấu thêm khi toàn bộ khung thép, mái tôn nhà xưởng của Công ty Cự Hùng đã đổ ập xuống khiến cho việc chữa cháy càng thêm khó khăn. Lực lượng chữa cháy tiếp tục dùng dụng cụ phá mái tôn để tìm cách tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, một bất ngờ khác lại xảy ra. Ở khu vực gần đó, kho chứa hóa chất của công ty bị ảnh hưởng của sức nóng đã bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã uy hiếp trực tiếp đến nhiều nhà dân chung quanh. Lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng điều chỉnh phương án chiến đấu, rút bớt 2 xe chữa cháy chạy sang khu vực nhà dân phun nước làm mát không cho đám cháy lây lan, số còn lại dùng bọt hóa chất khống chế ngọn lửa vừa bùng phát. Sau gần 5 giờ chiến đấu căng thẳng, vụ hỏa hoạn ở Công ty Cự Hùng mới được dập tắt hoàn toàn.

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Thượng tá Phạm Đức Vọng, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh cho biết, từ khi Luật PCCC đi vào cuộc sống, công tác quản lý nhà nước về PCCC ở Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này được thể hiện ở chỗ lực lượng PCCC từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm xây dựng, củng cố và  hoạt động khá hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện luật, đại bộ phận các cấp, các ngành, địa phương đã nắm rõ Luật PCCC và có nhiều biện pháp thực thi hiệu quả để phòng ngừa cháy, nổ. Do đó, hàng năm đã hạn chế được những vụ cháy xảy ra và giảm được thiệt hại do cháy.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện luật, cần phải chấn chỉnh một số mặt: Hoạt động của các ban chỉ đạo PCCC ở địa phương và một số ngành chưa đều tay; nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng đến sản xuất, kinh doanh và thiếu quan tâm đến công tác PCCC; vẫn còn không ít phường, xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phong trào nên để xảy ra nhiều sai phạm dẫn đến cháy, nổ.

V.Đ (GHI)

Hoặc như trận chữa cháy ở Công ty Yng - Hua cách đây khoảng 6 năm. Đám cháy phát ra khoảng 9 giờ đêm tại xưởng sản xuất mũ bảo hiểm. Chỉ trong 20 phút, ngọn lửa đã làm sập toàn bộ khung thép nhà xưởng sản xuất của công ty. Nguồn điện bị cắt hoàn toàn. Chữa cháy trong điều kiện đầy khói độc và bóng tối nên lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể tiếp cận được với tâm của đám cháy, anh em phải ôm vòi lăn trườn sát đất để tránh khói độc và ròng rã chiến đấu với ngọn lửa gần 4 giờ liền. Trong trận chiến đấu này có 2 lính cứu hỏa phải đưa đi cấp cứu vì ngạt thở.

Vào năm 2003, trận chữa cháy ở Công ty chế biến thực phẩm, nước giải khát Interfood cũng khá gian nan. Đám cháy phát ra lúc nửa đêm, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã lan ra toàn bộ nhà kho, phân xưởng sản xuất của công ty. Do công ty chỉ có một cửa ra vào nên đã hạn chế rất lớn đến hoạt động của các xe chữa cháy. Đến khi lực lượng chữa cháy dùng dụng cụ phá tường rào, mở được các lối ra vào để lính cứu hỏa len vào bên trong thì đám cháy tiếp tục lan sang kho chứa hóa chất và kho xăng dầu. Trong tình thế ấy, phòng cảnh sát PCCC đã huy động thêm 4 xe chữa cháy ở các cụm khu công nghiệp trong tỉnh, 2 xe chữa cháy của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và yêu cầu tăng viện thêm 2 xe tiếp nước của Công ty dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa liên tục đeo bám hiện trường, khống chế đám cháy. Đến rạng sáng hôm sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Cũng theo thượng tá Phạm Đức Vọng, cái khổ nhất của lính cứu hỏa là khi phải chữa cháy ban đêm trong điều kiện mất điện. Rồi cảnh anh em nhịn đói, nhịn khát để giành giật lại từ thần hỏa từng tí tài sản cho Nhà nước, nhân dân. Sau mỗi trận chiến đấu căng thẳng, có người hoàn toàn đuối sức. Trong lịch sử chiến đấu của lính cứu hỏa Đồng Nai đã có 2 chiến sĩ hy sinh và 1 người bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

 Đ.V

 

 

 

Tin xem nhiều