
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trong giai đoạn II cao điểm phòng chống tội phạm (từ ngày 19-5 đến cuối tháng 12-2006), Công an TP. Biên Hòa đã liên tục tổ chức nhiều tháng cao điểm đồng loạt tấn công mạnh vào các loại tội phạm.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trong giai đoạn II cao điểm phòng chống tội phạm (từ ngày 19-5 đến cuối tháng 12-2006), Công an TP. Biên Hòa đã liên tục tổ chức nhiều tháng cao điểm đồng loạt tấn công mạnh vào các loại tội phạm. Đặc biệt, trong tháng cao điểm từ 25-8 đến 25-9, nhiều băng nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm ma túy... đã lần lượt bị bóc gỡ, góp phần lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.
Điểm đáng chú ý trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm là nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, tinh vi đã được các chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP. Biên Hòa lập kế hoạch điều tra, triệt phá liên tục trong những ngày gần đây.
Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Biên Hòa chỉ mang tính nhỏ lẻ. Bọn tội phạm đa số là con nghiện lâu năm, vì muốn có tiền hút chích nên đã trở thành kẻ mua bán để kiếm ma túy dôi ra sử dụng. Thông thường, các con nghiện đi các địa phương khác mua ma túy rồi về Biên Hòa bán lại cho bạn nghiện. Nắm bắt được điều đó, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa đã lập kế hoạch theo dõi và bủa lưới bao vây, tóm gọn nhiều ổ nhóm mới hoạt động. Tuy nhiên, bọn tội phạm vẫn cố tìm cách thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn để tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, nhằm né tránh sự theo dõi của công an, chúng không trực tiếp hoạt động lộ liễu mà chuyển sang lén lút ở các khu nhà trọ, các vùng giáp ranh Biên Hòa. Tại đây, bọn chúng dùng điện thoại di động liên lạc để lôi kéo con nghiện đến điểm hẹn để tổ chức mua bán, sử dụng ma túy. Như băng nhóm của Vu Văn Minh, 22 tuổi, ngụ ở Bà Điểm, Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) mà Công an Biên Hòa bắt giữ mới đây. Minh cùng Dương Nguyễn Hoài Tâm, 19 tuổi, ngụ ở phường 1, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) là con nghiện đã được đưa vào các trung tâm cai nghiện nhiều lần nhưng không từ bỏ hẳn ma túy. Đặc biệt, trong thời gian cai nghiện tại các trung tâm, Minh và Tâm làm quen với nhiều con nghiện ở Biên Hòa nên sau này bọn chúng lân la từ TP.Hồ Chí Minh đến Biên Hòa thuê phòng trọ ở rồi lôi kéo các con nghiện sử dụng ma túy. Để tránh sự theo dõi của công an, chúng rất ma mãnh khi liên tục thay đổi nhà trọ. Có lúc chúng thuê nhà trọ ở khu vực ngã 3 Bình Thung (tỉnh Bình Dương), khi thì ở trọ ở Bửu Hòa, Hóa An, Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa)... Mỗi nơi, bọn chúng chỉ hoạt động vài ngày lại tiến hành di chuyển đến nơi khác. Những hoạt động dù lén lút, tinh vi của Minh và Tâm vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của các chiến sĩ công an. Sau thời gian điều tra theo dõi, ngày 19-9, khi Minh và Tâm đang bán ma túy Công an TP. Biên Hòa cho con nghiện ở khu vực ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), bất ngờ các chiến sĩ công an xuất hiện bắt quả tang và thu giữ tại chỗ 3 cục, 10 tép heroin cùng nhiều tang vật phạm tội khác.
Chưa dừng ở đó, không đầy một tuần sau khi bắt nhóm Minh và Tâm, chiều ngày 25-9, các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng chống ma túy lại bủa lưới tóm gọn nhóm Trần Văn Hải, 22 tuổi, ngụ xã Tam Phước (huyện Long Thành) và Nguyễn Minh Khương, 18 tuổi, ngụ xã An Hòa (huyện Long Thành) khi cả 2 đang bán ma túy cho các con nghiện ở phường Long Bình. Tang vật thu giữ gồm 20 tép heroin, một điện thoại di động và 250 ngàn đồng tiền bán ma túy. Hải và Khương cũng là con nghiện chuyển sang bán ma túy kiếm lời. Tuy ở Long Thành nhưng chúng lại thường xuyên hoạt động ở Biên Hòa thông qua các khách mối là bạn nghiện quen biết từ trước. Các con nghiện khi cần hàng chỉ điện thoại yêu cầu và hẹn địa điểm là chúng đến nơi hẹn giao hàng. Sau khi bắt giữ Hải và Khương, cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm 6 con nghiện khi họ liên lạc qua số điện thoại của chúng để mua hàng. Đặc biệt, trong số này có một con nghiện nữ chỉ mới 17 tuổi nhưng là đối tượng nghiện có thâm niên và hành nghề mại dâm chuyên nghiệp ở khu vực bến xe khách Đồng Nai. Lời khai của Hải cho biết, lúc đầu giữa hai bên còn mua bán nhưng về sau khi đã quen biết nên đã chuyển sang trao đổi tình và ma túy.
Ngoài việc triệt phá 2 nhóm bán trái phép chất ma túy, từ phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an Biên Hòa đã phối hợp cùng Công an phường Long Bình triệt xóa một tụ điểm hút chích ma túy trái phép ở khu phố 4, phường Long Bình, qua đó xử lý hành chính 4 con nghiện thường xuyên tụ tập ở khu vực này để hút chích.
Phạm Mai












