Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân tháng an toàn giao thông
Quyết tâm đưa luật giao thông đường thủy nội địa vào cuộc sống

10:09, 11/09/2006

Trong 8 tháng đầu năm 2006, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 5 người. So với cùng kỳ năm 2005, số vụ tai nạn tăng 2 vụ, giảm 1 người chết. Nguyên nhân của các vụ tai nạn là do người điều khiển các phương tiện giao thông thủy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy như dùng xuồng gia dụng chở người, chở quá tải, bất cẩn tự té v.v...

Kiểm tra xử lý phương tiện chở quá trọng tải

Trong 8 tháng đầu năm 2006, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 5 người. So với cùng kỳ năm 2005, số vụ tai nạn tăng 2 vụ, giảm 1 người chết. Nguyên nhân của các vụ tai nạn là do người điều khiển các phương tiện giao thông thủy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy như dùng xuồng gia dụng chở người, chở quá tải, bất cẩn tự té v.v... Tình hình trên đã đặt ra cho những người làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tháng an toàn giao thông năm nay nhiều việc cần giải quyết.

Theo Ban chỉ huy Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, một trong những vấn đề trọng tâm mà đơn vị thực hiện trong tháng an toàn giao thông năm nay là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường thủy nội địa kết hợp với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Sau khi tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng tháng an toàn giao thông vào ngày 1-9-2006, toàn đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, nội dung tuyên truyền nhắn vào những đối tượng là các hộ dân thường xuyên có cuộc sống, sinh hoạt trên sông nước, những người thường sử dụng phương tiện thủy đi lại ở những nơi có nhiều phương tiện thủy hoạt động, các hộ dân ngụ ven sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Đồng Trạch và các trường học có nhiều sinh viên, học sinh dùng phương tiện thủy để đến trường. Đối với những người điều khiển phương tiện thủy, công tác tuyên truyền nhắm vào những nội dung như: những nguyên tắc cần thiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, điều kiện hoạt động của các phương tiện thủy, những quy định về tránh, vượt trên đường thủy... Riêng đối với học sinh, sinh viên, công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cũng được chia theo từng cấp. Với học sinh tiểu học thì giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các em về các nguyên tắc "4 không" , "4 phải", "4 được", khi tham gia giao thông trên đường thủy. Học sinh THCS, THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, trung học chuyên nghiệp sẽ được triển khai kỹ hơn về luật này. Các bước triển khai giáo dục luật được tổ chức từ đầu năm học mới 2006-2007 đến tháng 10-2006.

Cùng với công tác tuyên truyền, Phòng CSGT đường thủy cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ bám sông để kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm như: chở quá tải, quá số người quy định; phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn kỹ thuật, không đủ trang thiết bị an toàn khi lưu thông trên sông; phương tiện không đăng ký đăng kiểm, thuyền viên và người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; xuồng gia dụng chở người; khai thác cát trái phép trên sông, khai thác nuôi trồng thủy sản trên luồng tàu chạy; mở cảng, bến bãi trái phép; đón trả, xếp dỡ hàng hóa không đúng nơi quy định. Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nên chỉ sau 1 tuần ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT đường thủy đã phát hiện 37 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền trên 35 triệu đồng. Cũng trong đợt ra quân này, đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 18 đối tượng bơm hút cát trái phép, 3 vụ buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, bắt 5 đối tượng trộm cắp trên sông, 5 đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép và phối hợp với công an huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, TP. Biên Hòa lập hồ sơ gọi hỏi, răn đen 26 đối tượng có các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Kết quả ấy đã góp phần hạn chế tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông ở địa bàn tỉnh nhà, góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn sông nước.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều