Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục

08:09, 10/09/2006

Khi bị xâm hại tình dục, những đứa trẻ ấy đã phải gánh nhiều nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể chất. Cá biệt, có những trẻ bị làm mẹ sớm, phải nuôi con trong khi tâm - sinh lý còn chưa phát triển toàn diện...

Khi bị xâm hại tình dục, những đứa trẻ ấy đã phải gánh nhiều nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể chất. Cá biệt, có những trẻ bị làm mẹ sớm, phải nuôi con trong khi tâm - sinh lý còn chưa phát triển toàn diện...

 

T heo báo cáo của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) tỉnh, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Từ năm 2000 đến 2005, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 280 vụ XHTDTE (bao gồm hiếp dâm, giao cấu và dâm ô với trẻ em). Riêng 6 tháng đầu năm 2006 đã có hơn 13 vụ XHTDTE, trong đó có 10 vụ mà thủ phạm chính là người thân của trẻ. Số vụ xâm hại có giảm, nhưng có tính chất nghiêm trọng hơn khi độ tuổi trẻ bị xâm hại nhỏ (thường từ 4-5 tuổi), xâm hại mang tính chất loạn luân, trẻ bị xâm hại cùng lúc bởi nhiều người và số vụ xâm hại để xảy ra có thai nhiều hơn. Các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú và Vĩnh Cửu là những địa bàn xảy ra tệ nạn XHTDTE nhiều.

Qua khảo sát của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh, những trẻ bị xâm hại thường bị 3 ảnh hưởng nặng nề: ảnh hưởng tâm lý về chấn thương: (trẻ thường có cảm giác mất mát, không có cảm xúc với thế giới xung quanh, dễ hoảng loạn, sợ sệt, không còn lòng tin với mọi người), ảnh hưởng về tâm lý nhận thức (trẻ thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực, dễ bị kích động, không thể tập trung lập kế hoạch cho tương lai), ảnh hưởng về tâm lý tinh thần (hoang mang, sợ bị trả thù, bị ám ảnh, suy sụp tinh thần kéo dài dẫn đến trầm cảm...).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại cũng đã được các ngành liên quan nhìn nhận và trao đổi tại buổi tọa đàm ngày 30-8 vừa qua: Nhiều nhất vẫn là do cha mẹ đi làm để con ở nhà một mình hoặc giao cho người thân chăm sóc, trẻ đi học một mình qua những chỗ vắng (chiếm 40% số vụ); người lớn xem phim đồi trụy, uống rượu gây hưng phấn dẫn đến hiếp dâm (chiếm 30%) bị xâm hại.

Thực tế cho thấy trẻ chưa thể nhận biết đâu là hành vi nguy cơ bị xâm hại, trẻ cũng chưa đủ nhận thức để phòng tránh nguy cơ này và thường không dám tố cáo hoặc nói cho người lớn biết khi mình bị xâm hại... nên việc bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị XHTD là trách nhiệm của người lớn.

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn dịch vụ dân số - gia đình và trẻ em (thuộc UBDS-GĐ - TE tỉnh) cho rằng: "Cần có những việc làm cụ thể và thiết thực như giáo dục, tuyên truyền pháp luật không chỉ cho người lớn mà còn cho chính các em nhỏ biết những biểu hiện nguy cơ để tránh xa và nhất là phải mạnh dạn nói với cha, mẹ hoặc người thân biết". Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chánh tòa hình sự (Tòa án nhân dân tỉnh) cho biết: "XHTDTE được coi là trọng án. Trong xét xử thường rất nghiêm ngặt. Cụ thể, thời gian qua, không ít đối tượng phạm tội bị  lãnh án tử hình và hầu như không có tình tiết giảm nhẹ cho loại tội phạm này. Song, nhiều vụ cũng khá phức tạp vì thiếu sự cộng tác của gia đình trẻ bị hại".

Có mặt tại buổi tọa đàm, bà Lê Thu Hà, Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho rằng: "Trẻ bị HXTD là nỗi đau không chỉ với bản thân các cháu, mà còn là nỗi đau của gia đình và xã hội. Phòng chống nạn XHTDTE là một công tác đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, các đoàn thể xã hội và luật pháp. Xã hội và những người có trách nhiệm cần phải vào cuộc tích cực và quyết liệt hơn!".

Nguyễn Nguyễn

Tin xem nhiều