Diễn tiến mới nhất trong việc đấu tranh làm rõ thủ phạm của vụ trộm cọp ở trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) là Ban chuyên án vừa có quyết định bắt tên Hai Hổ - trùm một băng trộm gồm 12 tên, chuyên "ăn hàng" động vật quý hiếm.
Diễn tiến mới nhất trong việc đấu tranh làm rõ thủ phạm của vụ trộm cọp ở trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) là Ban chuyên án vừa có quyết định bắt tên Hai Hổ - trùm một băng trộm gồm 12 tên, chuyên "ăn hàng" động vật quý hiếm. Hai Hổ có tên thật là Vũ Văn Kiệm, sinh năm 1962, ngụ ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất). Hai Hổ cùng một số đàn em như: Dưỡng (Lộc Mằng Phùng, sinh năm 1982, ngụ ấp Lợi Hà, Thanh Bình, huyện Trảng Bom), Đinh Bùi Sơn Lâm (sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất), Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1984, ngụ ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom), Trần Xuân Thành (sinh năm 1981), Trần Quốc Đạt (sinh năm 1980) cùng ngụ ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) được xác định là đã tiếp tay trong vụ bắt trộm con cọp ở Tiền Giang. Với việc mở rộng điều tra, bắt thêm những tên này, tính đến ngày 13-9, đã có tất cả 15 đối tượng chủ mưu và dính líu đến vụ trộm cọp ở Tiền Giang bị sa lưới pháp luật. Qua đó băng Huỳnh Văn Khầu và băng Hai Hổ đã khai nhận thêm là ngoài 2 vụ trộm cọp ở Tiền Giang và Bình Dương, hai băng chuyên trộm động vật quý hiếm này còn thực hiện 27 vụ trộm khác gồm: gấu, cá sấu, hươu, đà điểu, nhím, trăn, kỳ đà, rùa... Bọn trộm động vật quý hiếm này còn thú nhận là việc tổ chức trộm loại tài sản này rất công phu nên mỗi vụ mà chúng "đánh" phải có "hàng" trị giá trên 50 triệu đồng, chúng mới chịu ra tay.
Cũng một thông tin thêm từ Ban chuyên án vụ trộm cọp ở Tiền Giang thì sau khi lấy trộm được con cọp ở trại rắn Đồng Tâm cũ (nay là Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9) bọn Khầu cho xe chở về thẳng Đồng Nai và ghé vào nhà anh Thái ở chợ Tân Hiệp thuộc phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa) để gởi nhờ. Xong cả bọn chạy về thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) tắm giặt và đến ngày 29-6 mới đem bán con cọp với giá 250 triệu đồng (khác với lời khai trước đây là 180 triệu đồng). Sau khi trừ mọi chi phí, đàn anh Huỳnh Văn Khầu căn cứ vào "công trạng" của từng tên tham gia để chia tiền. Trong đó, tên thấp nhất được 12 triệu đồng, tên nhiều nhất được 18 triệu đồng.
L.B.H
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











