Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Truy bắt băng cướp táo bạo trong chuyên án 106C

09:07, 05/07/2006

Đã quá 22 giờ đêm 27-1-2006, nhưng vợ chồng anh Huỳnh Hiền Hòa và chị Nguyễn Thị Gái Tư, cư ngụ ở xã Long An (huyện Long Thành) vẫn còn dán mắt vào chiếc tivi đặt ở phòng khách trước nhà để theo dõi bộ phim truyện nhiều tập khá hấp dẫn đang phát sóng trên truyền hình. Mãi mê xem phim, vợ chồng anh Hòa không đóng cửa cũng như không phát hiện ra mấy bóng đen lảng vảng phía trước.

Đã quá 22  giờ đêm 27-1-2006, nhưng vợ chồng anh Huỳnh Hiền Hòa  và chị Nguyễn Thị Gái Tư, cư ngụ ở xã Long An (huyện Long Thành) vẫn còn dán mắt vào chiếc tivi đặt ở phòng khách trước nhà để theo dõi bộ phim truyện nhiều tập khá hấp dẫn đang phát sóng trên truyền hình. Mãi mê xem phim, vợ chồng anh Hòa không đóng cửa cũng như không phát hiện ra mấy bóng đen lảng vảng phía trước. Và bất ngờ những bóng đen đã  ập vào nhà, chặn hết các cửa. Một tên trong bọn rút con dao kê vào cổ anh Hòa kèm theo lời hăm dọa: "Ngồi im, nếu la là tao giết. Có tiền, vàng đưa hết ra đây...". Vừa nói, tên này vừa ra hiệu cho đồng bọn lấy dây trói hai vợ chồng anh Hòa lại. Bọn chúng tiến hành lục soát trong nhà lấy trên 5,1 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 sợi  dây chuyền vàng 18K. Sau khi hành động, bọn cướp  nhanh chóng thoát ra ngoài và biến mất trong đêm tối.

Nơi xảy ra vụ cướp là khu vực khá vắng, gia đình anh Hòa lại ở tại một điểm hết sức cheo leo, chung quanh không có nhà dân nên việc xác minh hành tung bọn cướp của Công an huyện Long Thành ngay từ đầu đã gặp nhiều khó khăn. Thông tin ban đầu về bọn cướp theo lời tường trình của anh Hòa là bọn chúng có khoảng 6 - 7 tên, trong đó có 1 tên khoảng trên 30 tuổi, còn lại đều rất trẻ. Từ tính chất phức tạp của vụ án nên ngay sau đó, Công an huyệnh Long Thành đã báo cáo và xin phép Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 106C để tập trung đấu tranh với bọn cướp. Khi chuyên án được  mở ra, Công an huyện Long Thành đã tập trung lực lượng trinh sát dồn hết sức cho công việc điều tra, khám phá án. Tuy nhiên, ròng rã gần 4 tháng truy xét, sàng lọc thông tin liên quan đến bọn cướp, hằng  chục đối tượng hiềm nghi cư ngụ trên địa bàn đã được sưu tra, xác minh nhưng vẫn không thấy đối tượng nào có dấu hiệu liên quan đến vụ cướp táo bạo tại nhà anh Huỳnh Hiền Hòa vào đêm 27-1-2006. Trong khi vụ việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì ban chuyên án nhận được thông tin hết sức  quý giá từ một quần chúng cung cấp. Quần chúng này cho biết, trước khi xảy ra vụ cướp 1 - 2 ngày, có người thấy hai thanh niên lạ mặt thường lảng vảng trước nhà anh Hòa. Có người thắc mắc hỏi thì hai thanh niên này nói là đi rà cá nhưng không thấy mang theo dụng cụ. Lần theo nguồn tin quý giá ấy, các trinh sát tiếp tục điều tra, xác minh và xác định hai thanh niên lạ mặt nêu trên thỉnh thoảng có đến xã Long An chơi với một số thanh niên địa phương. Một trong hai thanh niên nói trên được biết có tên là Võ Văn Vàng, cư ngụ ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Từ đây, các trinh sát tiếp tục đến xã Đồi 61. Qua làm việc với công an địa phương, được biết Võ Văn Vàng, sinh năm 1985, là đối tượng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp, đánh nhau gây rối. Mặc dù nằm trong diện đang bị quản lý, giáo dục tại địa phương nhưng Vàng thường có mối quan hệ giao tiếp với nhiều phần tử ở TP. Biên Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) và TP. Hồ Chí Minh. Bọn này thường xuyên kéo đến nhà Vàng tụ tập ăn nhậu và có những hoạt động bất minh. Vào chiều ngày 27-1-2006, trước khi xảy ra vụ cướp nói trên ở xã Long An, có nhiều người thấy Hoàng cùng số đối tượng nêu trên rời xã Đồi 61 đi đâu không rõ. Phân tích, cân nhắc  những thông tin mà trinh sát thu thập được về Võ Văn Vàng, Công an huyện Long Thành đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom tích cực điều tra làm rõ những hành vi bất minh của Vàng. Qua công tác điều tra, đã xác định Võ Văn Vàng có liên quan đến vụ cướp tài sản ở nhà anh Huỳnh Hiền Hòa, Công an huyện Long Thành đã thực hiện lệnh bắt giữ Võ Văn Vàng. Khai báo trước cơ quan điều tra, Võ Văn Vàng đã thừa nhận chính y là người đã đề xướng và cầm đầu vụ cướp tại nhà anh Huỳnh Hiền Hòa vào đêm 27-1-2006. Vàng còn cho biết, do nhiều lần đến xã Long An nên y phát hiện nhà anh Hòa ít người lại ở nơi vắng  rất thuận tiện để y thực hiện hành vi cướp. Do vậy, Vàng đã rủ thêm các tên đồng bọn là Trịnh Quốc Đạt, Phạm Quốc Quang (cư ngụ ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa), Nguyễn Anh Tuấn (cư ngụ ở phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa), Đỗ Minh Dư (cư ngụ ở xã Đồi 61), Nguyễn Tấn Thanh (cư ngụ ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Trần Anh Tuấn (cư ngụ ở phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) thực hiện vụ cướp tại nhà anh Hòa. Từ lời khai của Vàng, Công an huyện Long Thành đã đồng loạt  bắt giữ các tên đồng bọn của Vàng, kết thúc chuyên án 106C.

Đ.V

Tin xem nhiều