Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt nhiều vụ trộm dây cáp điện trên địa bàn Biên Hòa

09:07, 01/07/2006

Gần đây, trên địa bàn TP. Biên Hòa, nạn trộm cắp dây điện, cáp điện thoại xảy ra khá nhiều. Thủ phạm các vụ trộm phần lớn đều từ nơi khác đến, sống lang thang bất định. Sau khi để ý mục tiêu, các đối tượng này thường lợi dụng lúc trời tối, vắng người để cắt trộm cáp chống sét, dây cáp điện, thiết bị bằng đồng của các công trình công cộng như trụ đèn, hộp điện báo điện thoại, trạm biến điện v.v...

Các tên từ trái qua: Nguyên, Lập, Trí, Hào, Việt, Thân, Dư
Gần đây, trên địa bàn TP. Biên Hòa, nạn trộm cắp dây điện, cáp điện thoại xảy ra khá nhiều. Thủ phạm các vụ trộm phần lớn đều từ nơi khác đến, sống lang thang bất định. Sau khi để ý mục tiêu, các đối tượng này thường lợi dụng lúc trời tối, vắng người để cắt trộm cáp chống sét, dây cáp điện, thiết bị bằng đồng của các công trình công cộng như trụ đèn, hộp điện báo điện thoại, trạm biến điện v.v... Điều đáng nói là bọn trộm cắp các dây cáp điện để lấy lõi đồng bên trong bán cho các vựa ve chai theo giá phế liệu chỉ khoảng 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thiệt hại của các công trình do bọn trộm gây ra rất lớn, thậm chí không thể đo đếm được. Vì khi các thiết bị điện bị phá hủy sẽ gây ra hư hao, các công trình không thể tiếp tục hoạt động. Như việc trộm cắp dây cáp và các hộp điện báo điện thoại của Công ty điện báo điện thoại Đồng Nai vào giữa tháng 5-2006 là minh chứng. Chỉ trong vòng một tuần lễ, bọn trộm đã liên tục thực hiện 10 vụ trộm cắp (trên khắp địa bàn các phường Tân Hiệp, Tân Biên, Long Bình, Tam Hòa), khiến hệ thống thông tin qua điện báo điện thoại của công ty bị tê liệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Để bảo vệ các công trình điện, cơ quan chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát rất chặt chẽ và có hệ thống, đồng thời xử lý triệt để đối với loại tội phạm này, nhưng bọn trộm cắp vẫn ngoan cố thực hiện hành vi phạm pháp. Như vụ trộm cắp đường dây cáp và các hộp điện báo điện thoại của Công ty điện báo điện thoại Đồng Nai nói trên, qua điều tra theo dõi, ngày 28-5-2006, Công an Biên Hòa đã bắt giữ tên Lê Thanh Hiệu (32 tuổi), quê quán ở Thừa Thiên - Huế, vào sống lang thang ở Biên Hòa rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Trong khi cơ quan chức năng còn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc thì mới đây, Công an Biên Hòa lại liên tiếp bắt giữ hai vụ trộm cắp dây cáp điện. Đó là vụ trộm cắp dây cáp chống sét ở phường Bửu Hòa do các tên Lê Văn Toàn (30 tuổi, ngụ tại Tam Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), Nguyễn Văn Thi (24 tuổi, ngụ tại Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tài (30 tuổi, quê ở Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) thực hiện. Ba đối tượng này là dân địa phương khác đến Biên Hòa ở trọ và làm phụ hồ cho các công trình xây dựng. Qua thời gian làm việc ở Bửu Hòa, chúng phát hiện các trụ điện ở đây có dây cáp chống sét bằng đồng nhưng địa bàn rất vắng nên nảy sinh ý định cắt trộm. Đêm 27 rạng sáng 28-6, chúng sử dụng kiềm cắt trộm hai đoạn dây cáp nặng trên 100kg rồi dùng xe gắn máy chở lên TP.Hồ Chí Minh để bán cho các vựa phế liệu. Trên đường đi tiêu thụ, Công an quận 12, TP.Hồ Chí Minh  phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và  bắt giữ 3 tên, giao cho Công an Biên Hòa xử lý. Trong lúc công an còn đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý 3 tên Thi, Toàn và Tài thì các trinh sát Công an Biên Hòa lại tiếp tục triệt phá một vụ trộm cắp dây cáp điện khác. Đó là rạng sáng ngày 29-6, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn ở phường Tân Biên, Công an Biên Hòa phát hiện 4 đối tượng chạy xe gắn máy chở theo 4 túi da màu đen trông rất khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong các túi da là hàng trăm đoạn dây cáp điện được chặt khúc khoảng 6cm- 8cm. Với điệu bộ bối rối của các tên này, ngay lập tức các chiến sĩ công an áp tải các đối tượng khả nghi và tang vật về trụ sở Công an Biên Hòa. Tại đây, 4 đối tượng Nguyễn Hữu Nguyên (37 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Tân Biên), Trần Hữu Lập (34 tuổi, ngụ tổ 11, khu phố 2, phường Trảng Dài), Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, ngụ A4/400 phường Tân Vạn) và Huỳnh Hữu Hào (34 tuổi, ngụ 540/A2 xã Hiệp Hòa) khai nhận là nhân viên trạm Biến điện Long Bình (thuộc Công ty Truyền tải điện 4). Lợi dụng sơ hở của trạm, các tên này đã móc nối với hai bảo vệ và người quan sát camera theo dõi của trạm là Lê Xuân Thân (26 tuổi, ngụ Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An), Đặng Anh Việt (28 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.Hồ Chí Minh) và Vũ Ngọc Dư (27 tuổi, ngụ tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện của trạm để bán lõi đồng lấy tiền chia nhau tiêu xài. Theo đại diện của Trạm biến điện Long Bình, thời gian qua, trạm mất tổng cộng 3 cuộn cáp loại phi 250 (mỗi cuộn dài 60m) trị giá hàng chục triệu đồng.

Các tang vật trộm cắp được Công an Biên Hòa thu giữ.

Liên tiếp triệt phá nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện của các công trình trong thời gian qua là thành tích đáng khen của lực lượng chiến sĩ Công an Biên Hòa. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo đối với các cơ quan, đơn vị sở hữu các công trình có sử dụng thiết bị điện, dây cáp điện bằng đồng cần tăng cường công tác kiểm soát, bảo vệ các công trình. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân cũng cần tích cực tham gia đấu tranh với các hành vi trộm cắp. Đặc biệt, các vựa mua bán phế liệu không nên mua bán các phế liệu bằng đồng từ các thiết bị điện không rõ nguồn gốc, vì đó là sự tiếp tay cho hành vi phạm pháp của bọn trộm cắp.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều