
Biên Hòa là địa bàn có dân cư đông đúc. Tình hình càng phức tạp hơn khi có một lượng lớn lao động ở tứ xứ đổ về đây sinh sống, làm việc. Lực lượng này đa số sống chen chúc nơi các phòng trọ trên địa bàn, trong đó có cả thành phần tội phạm ở các địa phương khác đến nên việc kiểm soát địa bàn rất khó khăn.
Biên Hòa là địa bàn có dân cư đông đúc. Tình hình càng phức tạp hơn khi có một lượng lớn lao động ở tứ xứ đổ về đây sinh sống, làm việc. Lực lượng này đa số sống chen chúc nơi các phòng trọ trên địa bàn, trong đó có cả thành phần tội phạm ở các địa phương khác đến nên việc kiểm soát địa bàn rất khó khăn. Theo đánh giá của một lãnh đạo Công an tỉnh thì tỷ lệ phạm pháp ở Biên Hòa chiếm hơn một nửa so với tất cả các huyện, thị còn lại của tỉnh cộng lại. Do đó, nếu tình hình phạm pháp ở Biên Hòa tăng thì cũng đồng nghĩa tỷ lệ phạm pháp của tỉnh tăng, và ngược lại.
Để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, song song với các biện pháp nghiệp vụ sẵn có từ trước, ngày 29-5-2006, lãnh đạo Công an Biên Hòa đề ra phương án 108 về việc đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố để phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, đặc biệt chú trọng tội phạm trộm cắp đêm với các thủ đoạn cạy cửa, bẻ khóa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Bởi trước đó, hầu như ngày nào công an thành phố cũng nhận được một vài tin báo trộm cắp đêm xảy ra trên địa bàn.
Thực hiện phương án này, Công an TP. Biên Hòa phối hợp cùng công an 26 phường, xã tổ chức mạng lưới tuần tra khép kín trên toàn địa bàn cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố, các con đường vắng vẻ trong các khu công nghiệp, những nơi thường xảy ra các vụ trộm cắp chiếm đoạt tài sản công dân, rất được chú ý. Với mạng lưới lực lượng giữ gìn an ninh trật tự này, thời gian qua Biên Hòa đã thực hiện khá hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Bọn tội phạm trộm cắp đêm đã được khống chế, nhiều băng nhóm trộm cắp đã bị phát hiện, bắt giữ khi thực hiện hành vi phạm pháp. Như mới đây, chỉ trong một ngày (đêm 19, rạng sáng ngày 20-7), Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang 3 băng nhóm, bắt giữ 7 đối tượng trộm cắp đêm trên địa bàn.
Cụ thể, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an phường Long Bình Tân phát hiện 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (30 tuổi, ngụ 213, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Tô Thành Đông (32 tuổi, ngụ tại phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Dũng (29 tuổi, ngụ ở 27, tổ 2, phường Phước Thiện, TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy xe máy trên đường với dáng vẻ rất khả nghi. Lực lượng tuần tra buộc dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện nhóm này đang trên đường thực hiện hành vi trộm cắp tài sản công dân khi mang theo trong người kềm cộng lực, chìa khóa đa năng và các phương tiện hỗ trợ gây án khác. Ngay lập tức, các đối tượng được di lý về Công an Biên Hòa để điều tra làm rõ. Cùng thời điểm đó, tại ngã tư Chợ Đồn (phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa), lực lượng tuần tra kiểm soát cũng phát hiện 3 đối tượng ngụ ở huyện Cẩm Mỹ là Nguyễn Trọng Thành (18 tuổi), Ngô Đình Lâm (20 tuổi) và Vũ Đức Quỳnh (22 tuổi) đang rảo xe gắn máy trên đường với dáng vẻ bất minh nên tiến hành theo dõi và buộc dừng xe lại. Qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện cả 3 đang trên đường thực hiện hành vi trộm chó. Thế là cả 3 được mời về đồn công an thành phố. Lúc 2 giờ ngày 20-7, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự phường Tân Biên trong khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt quả trang tên Nguyễn Quang Luyến (22 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản công dân. Trước đó ít phút, Luyến cạy cửa đột nhập vào nhà anh Bùi Văn Anh Tuấn (ở 71/7D, khu phố 5A, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để trộm cắp một máy ảnh kỹ thuật số và ống kính với tổng trị giá 41 triệu đồng. Khi Luyến vừa mang đồ ra khỏi nhà anh Tuấn thì bị bắt giữ. Qua điều tra cho thấy, Luyến là đối tượng có liên qua đến vụ án khác do Công an tỉnh đang thụ lý và đã có lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Mới đây nhất, rạng sáng ngày 21-7, qua tuần tra kiểm soát, Công an Biên Hòa bắt giữ Phạm Viết Mạnh (18 tuổi, ngụ ở phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về tội trộm cắp xe gắn máy. Được biết, trước đó vài ngày, Mạnh đi nhậu cùng bạn bè ở Cà Mau và giả vờ mượn xe gắn máy hiệu Jupiter của anh Võ Hồng Khánh (ở ấp Trung Hòa, xã Hòa Thanh, TP. Cà Mau) để chở bạn về nhà, nhưng Mạnh lại lấy xe chạy thẳng lên Biên Hòa định tiêu thụ thì bị bắt.
Có thể nói, chính việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn theo phương án mà lãnh đạo Công an Biên Hòa đề ra đã góp phần hạn chế tình trạng phạm pháp trên địa bàn, đặc biệt là nạn trộm cắp đêm ở Biên Hòa hiện nay. Thiếu tá Đinh Xuân Hải, đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đánh giá: "Việc thực hiện phương án 108 của lãnh đạo Công an thành phố cho thấy rất hiệu quả. Tình trạng trộm cắp tài sản ban đêm trên toàn địa bàn thành phố đã giảm hẳn. Nếu trước đây mỗi ngày chúng tôi đều nhận được vài tin báo bị trộm đêm thì hiện nay tình trạng này ít còn xảy ra. Như kỳ World Cup vừa qua chẳng hạn, có rất ít vụ trộm xảy ra, trong khi các lần trước đây thường xảy ra khá nhiều...".
Phạm Mai

![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)







