
Ngày 8-6-2005, Công an huyện Trảng Bom đã nhận được đơn tường trình của Công ty TNHH CQF ở khu công nghiệp Bàu Xéo với nội dung: vào đêm 7-6- 2005, công ty đã bị kẻ gian lấy trộm 24 thỏi nhôm nguyên liệu có tổng trọng lượng 120kg, trị giá trên 3,5 triệu đồng.
![]() |
| Từ trái sang: Hồ Quốc Vũ và Nguyễn Minh Tuấn. |
Sau khi nghiên cứu lá đơn trường trình của Công ty CQF, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom còn được biết, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty CQF đã liên tục bị kẻ gian đánh cắp nguyên, phụ liệu sản xuất, gây nhiều thiệt hại cho công ty. Để nhanh chóng làm rõ vụ án, góp phần giúp cho các doanh nghiệp an tâm sản xuất, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường để mở cuộc điều tra. Nơi mà các điều tra viên “tác nghiệp” là một phân xưởng sản xuất nằm cạnh hàng rào bảo vệ của xí nghiệp. Dấu vết hiện trường bên trong tường rào còn bỏ lại mấy thanh nhôm mà kẻ gian chưa kịp tẩu tán ra ngoài. Phía bên ngoài hàng rào là chiếc xe Dream Trung Quốc số 60M7- 3037 của bọn trộm bỏ lại ở hiện trường. Thu thập thông tin từ phía lực lượng bảo vệ Công ty CQF, các điều tra viên được biết thời điểm xảy ra vụ trộm lúc 2 giờ 30 sáng, đây là lúc công nhân tăng ca ra về. Người ra vào lộn xộn nên không biết ai là kẻ đưa những thanh nhôm ra ngoài. Từ chi tiết này, hướng điều tra được tập trung vào các công nhân có giờ tăng ca đêm hôm ấy. Qua sàng lọc đối tượng, xác định hiềm nghi, các điều tra viên chú ý đến đối tượng Hồ Quốc Vũ, 31 tuổi, công nhân phân xưởng cán ép nhôm. Chi tiết để điều tra viên lưu ý đến Vũ là trong đêm xảy ra vụ trộm, mặc dù đã hết ca làm việc nhưng Vũ vẫn xin ở lại để tiếp tục tăng ca và ra về vào lúc 2 giờ 30 trong đêm. Tiếp tục xác minh về nguồn gốc chiếc xe Dream 60M7- 3037 bỏ lại hiện trường, điều tra viên đã xác định đây là chiếc xe của Vũ. Sau khi có đủ chứng cứ để xác định Hồ Quốc Vũ phạm tội, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt giữ Vũ để làm rõ.
Qua khai thác, Vũ đã thừa nhận y là thủ phạm của vụ trộm. Vũ còn cho biết y đã móc nối với Nguyễn Minh Tuấn, 20 tuổi, công nhân cùng làm chung phân xưởng để tổ chức trộm cắp tài sản của công ty. Đêm 7 rạng 8-6-2005, sau khi hết ca làm việc, Vũ xin ở lại tăng ca. Lúc này, Tuấn bắt đầu vào ca. Khi hết giờ tăng ca, Vũ ra về và chạy xe vòng lại phía sau hàng rào của công ty để đón “hàng” do Tuấn từ phía bên trong tuồn ra. Tuy nhiên, khi cả 2 đang thực hiện hành vi thì có người nhìn thấy nên chúng phải bỏ của chạy lấy người...
Đ.V


![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/img_2678_20260426193122.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)








