Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo dục quần chúng ý thức chấp hành người thi hành công vụ

09:06, 29/06/2005

Sáu tháng đầu năm 2005, các tỉnh, thành phố phía Nam đã xảy ra hơn 100 vụ chống người thi hành công vụ (riêng quý II/2005 là hơn 55 vụ).

Sáu tháng đầu năm 2005, các tỉnh, thành phố phía Nam đã xảy ra hơn 100 vụ chống người thi hành công vụ (riêng quý II/2005 là hơn 55 vụ). Kẻ chủ mưu thường hô hào, kích động đám đông, lôi kéo người khác a dua, ngộ nhận cùng tấn công lực lượng thi hành công vụ. Chính tình trạng này đã tạo ra dư luận xấu làm cho quần chúng hiểu lầm, cho rằng người thi hành công vụ đã xử lý sai hoặc quá mức vi phạm của người vi phạm.

Vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại Đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM) đêm 21-3 đã gây náo động trung tâm thành phố, làm 2 CSGT bị thương, hư hỏng 1 xe Jeep, 2 xe mô tô và trụ sở làm việc...Bức xúc hơn vào ngày 25-3 tại xã Tân Hòa, Đồng Phú và xã Đắc Nhau, Bù Đăng thuộc tỉnh Bình Phước đã có hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND xã dùng gậy, gạch đá, bột ớt tấn công cán bộ và công an xã, làm 2 cán bộ địa chính và một trưởng công an bị thương, hỏng 1 xe ô tô và 8 xe mô tô. Ở huyện Thuận An, Bình Dương ngày 1-4, một số công nhân quá khích dùng gạch, đá tấn công bảo vệ Cty TNHH Green River và lực lượng công an, đốt 4 xe ô tô, phá hỏng 1 xe ô tô của cảnh sát 113...Tất cả các vụ trên đều đã bị khởi tố vụ án. Phân tích của Cơ quan điều tra Bộ Công an về nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tình trạng chống người thi hành công vụ cho thấy đều phát sinh từ việc gây rối trật tự công cộng, tạo thành đám đông người, do có những mâu thuẫn bộc phát, mâu thuẫn có trước hoặc do hành vi vi phạm hành chính của người phạm tội trước đó gây nên. Điều kiện để thực hiện các vụ chống người thi hành công vụ có quy mô lớn thường xảy ra ở chỗ đông người.

Đại tá Nguyễn Thế Bình, Phó chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết cần phải xóa bỏ ngay loại tội phạm chống người thi hành công vụ. Các ban ngành, đoàn thể tăng cường giáo dục quần chúng ý thức chấp hành người thi hành công vụ. Về phía lực lượng thi hành công vụ, phải có thái độ mềm dẻo, cử chỉ và lời nói lễ phép, đúng mực nhưng minh bạch, dứt khoát đối với các vi phạm của đối tượng, tránh tạo thành đám đông, kéo dài...

P.V

 

Tin xem nhiều