
Mãi lực lớn, lợi nhuận cao khiến thị trường hàng hóa trong những ngày gần Tết trở thành tháng cao điểm của các loại hàng giả nhãn hiệu, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... Tại nhiều chợ, nhiều tuyến đường, hàng "dỏm" đang được bày bán công khai.
Mãi lực lớn, lợi nhuận cao khiến thị trường hàng hóa trong những ngày gần Tết trở thành tháng cao điểm của các loại hàng giả nhãn hiệu, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... Tại nhiều chợ, nhiều tuyến đường, hàng "dỏm" đang được bày bán công khai.
* Hàng "dỏm" vào cao điểm
Chi cục quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai cho biết, trong tháng 1-2011, hàng loạt vụ sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã được phát hiện. Cụ thể, vào ngày 7-1, đội QLTT huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng lực lượng cảnh sát kinh tế huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hơn 12.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc được chứa trong 64 thùng phuy gỉ sét và vận chuyển trên ba xe tải về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu lô hàng dầu ăn này để phân tích chất lượng. Ngày 8-1, Đội QLTT cơ động tỉnh cũng đã phát hiện 2 trường hợp vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ tại Trảng Bom và TP. Biên Hòa. Theo đó, tại TP. Biên Hòa đã phát hiện một xe tải đang đổ hàng ở khu vực phường Tân Phong. Trên xe chở một lượng lớn giày dép với số lượng ước chừng khoảng 10.000 đôi đang được tài xế phân phối trực tiếp cho một số người bán hàng. Tài xế xe hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng trên. Còn ở Trảng Bom, trong khi kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt Trung Quốc giấu rải rác dưới ghế ngồi của hành khách cùng hàng trăm trứng ngỗng không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ. Lô hàng này cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Mới đây nhất, ngày 18-1, Đoàn Kiểm tra liên ngành 127 phối hợp với công an phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) đã phát hiện một cơ sở làm mực in giả quy mô lớn tại khu phố 12, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa. Cơ sở này chuyên làm giả các loại mực in vi tính mang nhãn hiệu Canon, Samsung, HP, Panasonic... đưa đi tiêu thụ ở thị trường Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ dây chuyền sản xuất mực giả chỉ được gói gọn trong căn phòng tối chưa đầy 40m2 bao gồm các thiết bị trộn mực, đóng gói bao bì, các thỏi mực đã qua sử dụng... và chất thải từ quy trình sản xuất mực được đổ thẳng ra môi trường. Khoảng 72 thùng hàng lớn bao gồm thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất mực in, bao bì và hàng trăm thỏi mực in thành phẩm chưa kịp tiêu thụ đã bị tịch thu tại hiện trường. Một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết, số lượng và giá trị của lô hàng giả trên khi tiêu thụ trên thị trường rất lớn, bởi một thỏi mực in nhỏ hiện có giá bán từ hàng trăm đến trên 1 triệu đồng.
Số liệu thống kê của Chi cục QLTT cho thấy, tính từ đầu tháng 1 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 218 vụ vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng, trong đó tỷ lệ các vụ vi phạm về kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và hàng kém chất lượng chiếm khá cao, khoảng gần 50 vụ.
* Hàng nhái tranh thủ bán Tết
Thị trường Tết hiện phát sinh rất nhiều điểm bán hàng, đa số là thực phẩm và may mặc. Trong số đó, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện khá nhiều. Cụ thể, tại nhiều điểm bán bánh kẹo Tết ở các tuyến đường Cách mạng tháng Tám, chợ Tân Hiệp, Hóa An, Tam Hòa... có bày bán một số loại kẹo sô-cô-la, kẹo kim cương, mứt, rau câu không có nhãn mác, hạn sử dụng trên sản phẩm và hầu hết đều bán xả theo kg với giá khá rẻ từ 2.000 - 8.000 đồng/100g.
![]() |
|
Đoàn kiểm tra liên ngành 127 đang niêm phong một lượng lớn mực in giả trị giá hàng trăm triệu đồng tại một cơ sở làm hàng giả ở TP. Biên Hòa. |
Tương tự, với mặt hàng quần áo, giày dép, giỏ xách, trang sức... có thể dễ dàng tìm thấy hàng giả nhãn hiệu, hàng nhái bày bán nhan nhản ở lề đường 30-4, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Ái Quốc... Hàng nhái bán Tết khá đa dạng với những món hàng từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng, nhái theo các thương hiệu nổi tiếng, như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Adidas... Ông Huỳnh Kim Hóa, trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục quản lý thị trường Đồng Nai, cho biết trong tháng 1, một số lượng lớn các loại hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng đã bị tịch thu chờ xử lý. "Hàng giả nhãn hiệu rất đa dạng, phổ biến với hàng chục nhóm hàng khác nhau, như: giày dép, quần áo, mỹ phẩm, dây nịt... Mùa Tết, nhóm hàng này tăng mạnh, hoành hành từ thành thị đến nông thôn do sức mua tăng vọt. Hiện chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt nội dung này trong toàn tỉnh, dự kiến sẽ làm đến sát Tết" - ông Hóa cho biết. Theo đó, ngoài hàng giả, hàng nhái thì mùa Tết, nhiều mặt hàng hết hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng được nhiều người bán trà trộn vào hàng Tết. Trong tháng 1-2011, hàng chục vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và bán hàng hết hạn sử dụng cũng được các cơ quan chức năng phát hiện, phổ biến nhất là các loại thực phẩm chế biến như bánh kẹo, cà phê, nước ngọt, giò chả...
V.Lâm














