Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiền mới, tiền lẻ có thiếu?

10:01, 25/01/2011

Nhu cầu đổi tiền lẻ để lì xì đang ngày một nóng lên. Nhiều người tranh thủ đi hỏi khắp các ngân hàng và nhờ vả các mối quen để đổi tiền mới, song rất ít người đạt được mong muốn bởi lượng tiền mới năm nay ít hơn hẳn mọi năm, dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, tiền lẻ vẫn đầy kho.

Số lượng tiền mới tại nhiều ngân hàng TMCP hiện có rất ít, chỉ dành đổi cho khách "VIP", trong đó loại tiền mệnh giá 20.000 đồng gần như không có.

Nhu cầu đổi tiền lẻ để lì xì đang ngày một nóng lên. Nhiều người tranh thủ đi hỏi khắp các ngân hàng và nhờ vả các mối quen để đổi tiền mới, song rất ít người đạt được mong muốn bởi lượng tiền mới năm nay ít hơn hẳn mọi năm, dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, tiền lẻ vẫn đầy kho.

 

* Khó đổi tiền lẻ

 

Sợ rằng càng cận tết sẽ càng khó tìm tiền lẻ như các năm trước nên năm nay, trước Tết Nguyên đán gần 20 ngày, chị Nguyễn Thị Anh Thư, nhà ở khu phố 10, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa đã lo đi đổi tiền mới để lì xì mấy ngày Tết. Tuy nhiên, đến 6 - 7 ngân hàng lớn nhỏ, chị Thư chỉ đổi được khoảng 500.000 đồng tiền mới. "Ngân hàng nào cũng báo không có tiền mới, phải chờ cung ứng thêm từ ngân hàng nhà nước nên không thể đổi cho khách vãng lai" -  chị Thư bức xúc. Tương tự, chị Đoàn Thị Nguyệt, nhà ở phường Bửu Long cho biết, phải nhờ vả, chờ đợi đến hơn 1 tuần, người bạn thân làm việc tại một chi nhánh ngân hàng TMCP có trụ sở trên đường Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa mới đổi được giùm chị gần 2 triệu tiền mới mệnh giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, chị Thư và chị Nguyệt được xem là khá may mắn vì vẫn có thể đổi được tiền, trong khi nhiều khách hàng khác phải về không khi ghé ngân hàng đổi tiền tiêu Tết. 

 

Hiện tại, hầu hết các ngân hàng đều không chịu đổi tiền lẻ cho khách vãng lai bởi lượng tiền mới được cung ứng quá ít. Sáng 20-1, nhân viên chi nhánh Ngân hàng TMCP Techcombank (đường Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa) nhã nhặn cho hay đã hết tiền mới đổi cho khách từ 3 - 4 ngày nay, chỉ có thể đổi tiền lẻ mệnh giá 10.000 đồng trở xuống, nhưng là loại tiền cũ đủ tiêu chuẩn lưu thông và với số lượng ít, chừng vài trăm ngàn đồng. Các phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng Phương Nam, HDBank... cũng trả lời tương tự. Đặc biệt năm nay, loại tiền mệnh giá 20.000 đồng rất ít, hầu hết ngân hàng đều nói không có khi khách có nhu cầu, kể cả khách quen. Một số ngân hàng còn cho biết, không chỉ hiếm tiền mới mà có thời điểm, tiền lẻ cũ cũng không còn.

 

* Liệu có sốt tiến mới?

 

Theo giám đốc chi nhánh một ngân hàng TMCP tại TP. Biên Hòa, ngân hàng nhà nước vẫn cung ứng tiền lẻ đều đặn, song chỉ có 50% là tiền mới, còn lại là tiền cũ, do đó khó mà đáp ứng được hết nhu cầu đổi tiền mới của người dân. Theo đó, ngân hàng của ông phải chi dùng "tiết kiệm", để dành tiền mới cho các khách "VIP" chứ không có nhiều để đổi cho khách vãng lai. "Hiện tại, chúng tôi chỉ có tiền mới mệnh giá 10.000 đồng trở xuống để dành cho các khách hàng lớn, thân thiết, và cũng chỉ đủ cho mỗi khách chừng vài triệu đồng" - trưởng phòng giao dịch ngân hàng H. trên đường 30-4 cho biết. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần khác nhận định, nếu nguồn cung tiền mới vẫn hạn chế thì năm nay có thể xảy ra tình trạng khan hiếm tiền mới, dẫn đến "sốt ảo", tạo điều kiện cho các dịch vụ đổi tiền bên ngoài hoạt động mạnh, gây thiệt thòi cho người dân.

 

Cả khách hàng lẫn ngân hàng đều kêu thiếu tiền lẻ, tiền mới, song ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai lại cho biết, tiền lẻ không thiếu, thậm chí dư thừa, bằng chứng là lượng tiền lẻ mệnh giá 20.000 đồng trở xuống mà các ngân hàng nộp trả về ngân hàng nhà nước hiện đang "đầy kho". Tuy nhiên, giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Trần Quốc Tuấn thừa nhận, năm nay lượng tiền mới mà ngân hàng nhà nước trung ương cung ứng về ít, một phần do lượng tiền cũ còn tồn quá nhiều. Ông Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, ngân hàng nhà nước không khuyến khích người dân phân biệt tiền mới, tiền cũ vì trên nguyên tắc, tất cả các loại tiền cùng mệnh giá có đủ điều kiện lưu thông đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên, do truyền thống mừng tuổi, lì xì của người Việt Nam vào dịp Tết có xu hướng chuộng tiền mới "lấy hên" nên gây ra cơn sốt tiền mới cuối năm, tạo điều kiện cho nhiều người hoạt động đổi tiền ăn lãi trái phép. Trường hợp này, các cơ quan như quản lý thị trường, công an, thanh tra ngân hàng nhà nước sẽ xử lý mạnh tay.

 

Vi Lâm

 

Tin xem nhiều