
Các nhà quản lý ở những khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong những ngày cuối năm đã than gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, kể cả lao động phổ thông. Ở Đồng Nai, trong sáu tháng cuối năm 2010, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 70.000 lao động nhưng thực tế chỉ tuyển được khoảng 1/3. Tết đang đến. Và nỗi lo thiếu nhân lực sau Tết cũng đang trở lại...
Các nhà quản lý ở những khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía
Đông Nam bộ (bao gồm 6 tỉnh: TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh) là vùng kinh tế trọng điểm tập trung số lượng lớn nguồn lao động với hơn 14 triệu người. Tuy thế nhu cầu về lao động của vùng vẫn bị thiếu hụt. Trong khi đó, nghịch lý là tỷ lệ thất nghiệp (năm 2010) cao nhất cả nước với hơn 4%.
* Có thật là thiếu lao động?
Hai doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận (TP.Hồ Chí Minh) năm ngoái đã đề nghị được phép nhập khẩu lao động phổ thông từ
Trong khi đó, nhiều vùng nước ta lao động phổ thông vẫn rất dư thừa, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại có tới bảy trong tám vùng lãnh thổ của nước ta tỷ lệ lao động nông thôn làm nông nghiệp vẫn chiếm hơn 70% lực lượng lao động.
Nhiều năm qua trong các báo cáo, tỷ lệ chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp luôn khả quan nhưng trong thực tế hiện tại lao động vẫn "nằm" nhiều ở khu vực nông nghiệp. Các chính sách chưa có đủ tác động để bứt số lao động này thoát khỏi nông nghiệp, cho dù làm nông nghiệp thu nhập thấp và thiếu các chính sách đảm bảo an sinh lâu dài.
* Những điều kiện cơ bản
Để tạo được sự đột phá cho chuyển dịch cơ cấu lao động và sự chuyển dịch lao động từ những khu vực dư thừa sang khu vực khan hiếm, ba chính sách quan trọng nhất là lương, nhập cư và đào tạo. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước cho biết: "Lương công nhân làm ở khu kinh tế Bình Phước hiện nay chỉ từ 1,7-1,9 triệu đồng/người/tháng; trong khi đó, hái trái điều 80.000 đồng/người/ngày, mót mủ cao su 1kg cũng được 50.000 đồng".
Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, lương công nhân làm trong các khu công nghiệp bình quân 3 triệu đồng/người/tháng nhưng người lao động cũng không ham, vì quá thấp so với công nhân dầu khí từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng và cũng quá thấp so với giá cả đắt đỏ ở thành phố biển này.
Không chỉ trả lương thấp mà có doanh nghiệp còn cố tình không muốn trả lương cao. Ông Dũng phản ảnh: Ở Bình Phước, một doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng công nhân một năm thì cho nghỉ và tuyển công nhân mới (vì với công nhân mới doanh nghiệp phải trả lương ít hơn). Chiêu bóc lột này xưa như trái đất, nhưng vẫn được áp dụng lại và vẫn thành công.
Ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.Hồ Chí Minh khẳng định: Việt
Năm nào cũng vậy, điệp khúc thiếu lao động sau mùa Tết đều được các doanh nghiệp đồng ca. Nhưng, nếu những điều kiện tối thiểu trên còn chưa được đáp ứng, thì e rằng, điệp khúc ấy sẽ ngày càng dài hơi hơn...
Đình Sơn













