
Sau chợ thiết bị và công nghệ quốc gia (Techmart Việt Nam) đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2003 với quy mô lớn và rất thành công, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức và duy trì thường xuyên Techmart Việt Nam 2 năm 1 lần. Năm nay, Techmart Việt Nam 2005 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn lần trước...
Sau chợ thiết bị và công nghệ quốc gia (Techmart Việt Nam) đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2003 với quy mô lớn và rất thành công, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức và duy trì thường xuyên Techmart Việt Nam 2 năm 1 lần. Năm nay, Techmart Việt Nam 2005 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn lần trước...
Techmart Việt Nam 2005 so với lần tổ chức đầu tiên đã hơn hẳn cả về quy mô lẫn chất lượng. Nếu tại Techmart Việt Nam 2003 chỉ có 319 đơn vị tham gia với 400 gian hàng, giới thiệu chào bán khoảng 1.500 sản phẩm công nghệ, thiết bị, thì tại Techmart Việt Nam lần này số đơn vị tham gia lên đến 470 (trong đó có 430 đơn vị trong nước, 40 đơn vị nước ngoài là Hàn Quốc, Liên bang Nga và Singapore) và có tới 570 gian hàng giới thiệu, rao bán trên 2.000 công nghệ, thiết bị. Phải nói rằng các mặt hàng được trưng bày, rao bán tại đây khá phong phú: từ những dây chuyền tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, đến những phần mềm xử lý của ngành công nghệ thông tin... Anh Nguyễn Văn Thức, chủ một trang trại chăn nuôi tại huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), sau buổi tham quan Techmart Việt Nam 2005 có mua về một máy chế biến thức ăn gia súc, đã nhận xét: "Chợ thiết bị và công nghệ 2005 lớn hơn tôi tưởng nhiều. Ở đây đã thực sự đáp ứng được những mong muốn về các thiết bị và công nghệ phục vụ sản xuất cho giới trang trại như chúng tôi".
Ở Techmart Việt Nam lần này còn giới thiệu những sản phẩm rất độc đáo như những sản phẩm về phần mềm giáo dục và bảo vệ môi trường của Trường đại học bách khoa Hà Nội; dây chuyền hàn tự động bằng rôbốt của Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh; máy sấy lạnh của Trường đại học nông lâm TP. HCM; màn hình tự động, bộ mã hóa vòng quay, bộ điều khiển cảm biến tự động của Công ty TNHH Đông Anh v.v... Riêng máy Limed Esw198/LTTD của Trung tâm công nghệ Laser thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ) là chiếc máy có khả năng tán sỏi tiết niệu bằng sóng xung kích đầu tiên của Việt Nam có giá cực rẻ, chỉ bằng 1/3 số tiền so với máy của châu Âu sản xuất.
Techmart Việt Nam 2005 đã là nơi kết nối được giữa cung và cầu về các sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng các thành quả nghiên cứu. Chỉ trong ngày đầu tiên (12-10), đã có hơn 80 hợp đồng về mua bán thiết bị và chuyển giao công nghệ đã được ký kết tại đây. Đơn cử như Công ty giống cây trồng Đồng Nai đã ký với Viện Khoa học Việt Nam 2 hợp đồng về chuyển giao công nghệ sản xuất giống điều cao sản và tiêu sạch bệnh có tổng trị giá 100 triệu đồng; Công ty bóng đèn Điện Quang (có nhà máy ở KCN Biên Hòa 1) nhận chuyển giao thiết bị và công nghệ tiết kiệm điện năng cho Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP. HCM với giá trị hợp đồng 1 tỷ 450 triệu đồng. Tại đây, các thành quả nghiên cứu khoa học không chỉ được chuyển giao cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước mà còn có cả những công ty nước ngoài, như Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ muối biển (thuộc Tổng công ty muối Việt Nam) đã hợp đồng nhận chuyển giao dây chuyền và công nghệ rửa muối thô và chế biến muối tinh cho một công ty nước ngoài với giá trị hợp đồng trên 3 tỷ đồng.
Chợ Thiết bị và công nghệ 2005 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển" đã đạt được mục đích gắn kết khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tôn vinh các thành quả khoa học và công nghệ nội sinh; xúc tiến các hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, tạo lập phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Trao đổi với chúng tôi về Techmart Việt Nam 2005, Tiến sĩ Nguyễn Khải, người đang công tác tại Trung tâm công nghệ cao (thuộc Viện Công nghệ môi trường) nói: "Việc mở ra một Techmart Việt Nam như thế này là rất cần thiết. Tại đây đã quy tụ rất nhiều những trung tâm nghiên cứu và các nhà khoa học đầu ngành, nhờ vậy các doanh nghiệp và người sản xuất có thể tiếp cận và tìm hiểu về khoa học, công nghệ mình đang quan tâm một cách dễ dàng hơn. Chỉ trong một buổi sáng đầu tiên tại gian hàng của Trung tâm công nghệ cao, chúng tôi đã liên tục giải đáp nhiều thắc mắc về ứng dụng công nghệ cho sản xuất. Người thì hỏi về công nghệ bảo quản trái cây sau thu hoạch, người lại tìm hiểu về công nghệ sản xuất muối, người hỏi thăm về chăn nuôi v.v... Điều này chứng tỏ nhu cầu về thiết bị và công nghệ mới phục vụ sản xuất hiện nay đang đòi hỏi rất mạnh".
Techmart Việt
Khắc Giới
-














