Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giám đốc Phan Hồ Nhựt với dòng sản phẩm mới Dong Nai Terra

01:10, 11/10/2005

Phan Hồ Nhựt sinh ra và lớn lên giữa cái nôi nghề gốm mỹ nghệ truyền thống Biên Hòa, có ba ruột là nghệ nhân Phan Văn Quới khá nổi tiếng trong làng gốm do có nhiều đóng góp, gìn giữ và phát huy nghề gốm mỹ nghệ. Được ba và cả gia đình đào tạo, giao giữ trọng trách làm giám đốc doanh nghiệp (DN) gốm sứ Đồng Tâm, anh đã sớm thành đạt trong sản xuất - kinh doanh và trở thành ông chủ DN khi tuổi đời còn khá trẻ.

Giám đốc doanh nghiệp gốm sứ Đồng Tâm Phan Hồ Nhựt.

Phan Hồ Nhựt sinh ra và lớn lên giữa cái nôi  nghề gốm mỹ nghệ truyền thống Biên Hòa, có ba ruột là nghệ nhân Phan Văn Quới khá nổi tiếng trong làng gốm do có nhiều đóng góp, gìn giữ và phát huy  nghề gốm mỹ nghệ. Được ba và cả gia đình đào tạo, giao giữ trọng trách làm giám đốc doanh nghiệp (DN) gốm sứ Đồng Tâm, anh đã sớm thành đạt trong sản xuất - kinh doanh  và trở thành  ông chủ DN khi tuổi đời còn khá trẻ.

 

Những năm gần đây và nhất là từ năm 2004 đến nay, do nghề gốm mỹ nghệ Biên Hòa gặp nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt về thị trường và giá cả, đã có không ít DN có quy mô sản xuất lớn trong làng gốm phải ngưng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng để chờ thời. Thế nhưng ngược lại DN gốm sứ Đồng Tâm hàng năm vẫn luôn đạt kim ngạch xuất khẩu cao,  bảo đảm mức thu nhập bình quân cho công nhân  từ 1-3 triệu đồng/người/tháng và đây là một trong số đơn vị  tư nhân của ngành gốm mỹ nghệ Biên Hòa đã có tên trong danh sách những doanh nhân xuất sắc, sản xuất - kinh doanh giỏi của tỉnh.

Nếu như năm 2000, Đồng Tâm xuất khẩu đạt 1,1 triệu USD, thì năm  2002 đã tăng lên 2,3 triệu USD, rồi tăng lên  4 triệu USD trong năm 2004 và 9 tháng đầu năm 2005, Đồng Tâm  đã đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 4,5 triệu USD (dự kiến cả năm là 5 triệu USD), tăng hơn mức đạt được của năm 2004 hơn 1 triệu USD. Để "trụ" được trong xu hướng phải luôn đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay, Giám đốc Phan Hồ Nhựt cho rằng, cùng với hàng loạt biện pháp về đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tiến lò nung, bảo đảm đạt  năng suất và chất lượng sản phẩm cao, điều cốt lõi nhất mà DN muốn vươn tới là "người sản xuất phải chủ động tạo được nhiều kênh phân phối , đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhiều khách hàng". Vì theo anh, khách hàng bây giờ luôn đòi hỏi phải thay đổi mẫu mã mới nếu DN không đáp ứng kịp, coi như sẽ mất thời cơ và mất khách hàng.  Chính vì vậy, những năm qua, Đồng Tâm đã rất chú trọng đầu tư nhân lực cho khâu thiết kế, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Ở Đồng Tâm, bình quân một tháng, các thợ kỹ thuật, thiết kế  đã tạo ra hàng chục chủng loại sản phẩm, có kiểu dáng mới lạ, không trùng lắp với mẫu mã cũ. Năm 2004, Đồng Tâm đã chiếm lĩnh thị trường, với dòng sản phẩm gốm màu không men (tên giao dịch là Future Terracotta, mang thương hiệu Terra Cotta Dongnai). Và, ngay sau khi chào hàng, loại sản phẩm gốm màu không men, bao gồm nhiều chủng loại mặt hàng đa dạng, phong phú như: chậu, bình, tượng, thú... đã được khách hàng nhiều nước trên thế giới ưa chuộng, trong đó có các thị trường  lớn như: Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Thụy Sỹ, Hà Lan v.v...

Bằng ưu thế "độc quyền" sử dụng nguyên liệu đất có gam màu cổ để  sản xuất dòng sản phẩm  không men, trong năm 2005 Đồng Tâm lại đưa ra thị trường  hàng trăm chủng loại  mặt hàng  mới, lạ với thương hiệu DONG NAI TERRA có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, độ bền cao trong mọi thời tiết, khí hậu, dùng để trang trí, trưng bày trong nhà, ngoài vườn. Việc thường xuyên sáng tạo thành công các dòng sản phẩm mới của Đồng Tâm đã thực sự chinh phục khách hàng không chỉ châu Âu, mà gần đây DN còn hướng vào thị trường Mỹ với nhiều lợi thế và khả năng phát triển.  Hiện nay, dòng sản phẩm DONG NAI TERRA của Đồng Tâm đã được các hệ thống cửa hàng lớn nhất của Mỹ như: Home Depot, Lowes... ký hợp đồng tiêu thụ trị giá hàng chục ngàn USD/tháng. Trong đợt tham gia hội chợ - triển lãm sản phẩm gốm mỹ nghệ tại Las Vegas (Mỹ) tháng 8 vừa qua, sản phẩm gốm Đồng Tâm được nhiều khách tham quan chú ý và thực tế đã có một số công ty ký hợp đồng ghi nhớ.

Giám đốc Phan Hồ Nhựt (người đứng thứ 2 bên trái) đang giới thiệu sản phẩm với khách hàng nước ngoài

Cùng với những dòng sản phẩm gốm không men, đa dạng, đa chủng loại, tạo được thế cạnh tranh cao trên thị trường, Đồng Tâm còn  quan tâm tới  những loại sản phẩm đơn thuần như các loại chậu, bình hoa giả gốm, những sản phẩm giả đá núi, đá nước... có trọng lượng nhẹ, đáp ứng nhu cầu phục vụ theo thị hiếu mùa, vụ trong các dịp Noel, tết, các ngày lễ hội... Các sản phẩm này đã được khách hàng nhiều nước châu Á ưa chuộng, trong đó đáng kể nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Trao đổi với chúng tôi, Phan Hồ Nhựt  khá tự tin vào tương lai phát triển của DN. Bởi, đến nay, Đồng Tâm đã chủ động ký được các hợp đồng sản xuất cho cả năm 2006 cao hơn so với kế hoạch xuất khẩu năm 2005. Sắp tới, Đồng Tâm sẽ mở rộng thêm mặt bằng sản xuất, tuyển thêm lao động, kể cả lao động phổ thông và lao động kỹ thuật phát triển quy mô lên khoảng 700 - 800 lao động, tăng hơn 200 lao động so với hiện nay.

Hương Thơm

 

 

Tin xem nhiều