Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người "thổi" hạt nhựa thành tiền tỷ

09:10, 11/10/2005

12 năm về trước, có một nhóm bạn từ Sài Gòn đã đưa ra một quyết định táo bạo khi chọn mảnh đất trồng điều hoang vắng, không một bóng nhà ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (huyện Long Thành) để hùn vốn, khởi nghiệp với cái tên đặt ban đầu là Công ty TNHH Diệu Thương.

Nữ Giám đốc Công ty TNHH Diệu Thương Nguyễn Ái Nga.

12 năm về trước, có một nhóm bạn từ Sài Gòn đã đưa ra một quyết định táo bạo khi chọn mảnh đất trồng điều hoang vắng, không một bóng nhà  ở  ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (huyện Long Thành) để hùn vốn, khởi nghiệp với cái tên đặt ban đầu là Công ty TNHH Diệu Thương. Trải qua nhiều năm thăng trầm, nay Diệu Thương chỉ còn lại chỉ một người gắn bó từ  thuở đầu thành lập (những người khác đã tách ra làm ăn riêng), đó  chính là nữ giám đốc  Nguyễn Ái Nga.


Hồi mới thành lập Diệu Thương, Nguyễn Ái Nga khi ấy còn rất trẻ, mới  24 tuổi và còn độc thân. "Hồi ấy, Nga có biết làm ăn gì đâu, nghe mấy anh bạn rủ rê là đánh liều thôi. Khi bắt tay vào rồi mới thấy không đơn giản như suy nghĩ, tính toán ban đầu. Công việc mới mẻ, nhân viên và công nhân cũng mới mẻ nên chất lượng sản phẩm không ổn định, doanh thu những năm đầu có khá nhưng hiệu quả đạt thấp. Có lúc cũng thấy nản chí nhưng vẫn cứ quyết đeo bám, không lùi bước" - nữ giám đốc Công ty Diệu Thương tâm sự. Ban đầu, Diệu Thương sản xuất khá đa dạng, gồm  các sản phẩm từ hạt nhựa PE và hàng mây tre lá. Thấy làm hàng mây tre lá khá vất vả và đầu ra khó khăn nên công ty thu hẹp lại sản xuất, chỉ tập trung vào làm sản phẩm ngành nhựa như các loại túi nhựa và áo đi mưa. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các chợ, xuất khẩu nhiều năm đầu còn mang tính thăm dò .
Rồi nghề dạy nghề, sau nhiều năm dốc sức làm ăn, cộng với sự năng động của tuổi trẻ, giám đốc Nguyễn Ái Nga cũng đã tích lũy được kinh nghiệm trên thương trường. Công ty đã bắt đầu chuyển hướng tìm thị trường xuất khẩu là chính cùng với việc đầu tư thêm máy móc, thiết bị, đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng các nước khác nhau.  Mới đầu là thị trường  Đài Loan, Singapore, rồi tiến xa hơn là thị trường các nước EU: như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và mở sang thị trường Mỹ. Đến như thị trường Nhật rất khắt khe về công nghệ và qui trình sản xuất, Diệu Thương cũng có sản phẩm nhựa xuất khẩu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và áo mưa. Hiện nay, bình quân mỗi tháng công ty xuất khẩu 4 container áo mưa tiện lợi (áo mưa siêu mỏng chỉ dùng 1 lần) với khoảng 480.000 cái. Từ nguyên liệu hạt nhựa PE, Diệu Hương đã "thổi" thành hàng chục sản phẩm nhựa đa dạng như áo mưa, tạp dề, găng tay, khăn bàn, túi xách, túi rác cuộn, ủng đi mưa, túi trùm áo... Bình quân mỗi tháng sản xuất khoảng 300 tấn sản phẩm. Xuất khẩu lúc đầu chỉ vài chục ngàn USD/năm, đã tăng lên vài trăm ngàn, rồi 1 triệu  USD và hiện nay đạt  hơn 2 triệu USD/năm.
Chị Nga cho biết, khó khăn hiện nay là cạnh tranh ngày càng gay gắt, vòng đời cho một sản phẩm ngày càng ngắn, do vậy phải luôn có ý tưởng mới và nhạy bén đón bắt được nhu cầu thị trường để đưa ra sản phẩm mới. Do đặc điểm của ngành sản xuất nhựa là phải chạy máy 24/24 để tiết kiệm nhiên liệu và nguyên liệu, nên thời giờ làm việc của nữ chủ doanh nghiệp cũng bị cuốn hút theo với 10 - 12 tiếng đồng hồ và hơn thế nữa trong một ngày là chuyện bình thường.

Sản phẩm túi nhựa PE xuất khẩu sang thị trường Nhật.


Nghe chúng tôi hỏi về cái tên Diệu Thương, chị Nga giải thích: "Diệu có nghĩa là diệu quang, là tỏa sáng, còn Thương là thương nghiệp, là buôn bán. Khi đặt cái tên này là chúng tôi gởi gắm niềm mong muốn sự nghiệp làm ăn tỏa sáng". Quả thật Diệu Thương ngày nay đã phát đạt, có tên tuổi trên thị trường trong nước và nước ngoài. Từ vốn liếng khởi nghiệp 300 triệu đồng nay cơ ngơi nhà xưởng và thiết bị có trị giá khoảng 24 tỷ đồng. Doanh thu hàng năm cứ tăng dần, từ  dưới 10 tỷ đồng/năm, lên 15, 20, 30 tỷ/năm và cho đến 3 năm gần đây (2002 - 2004 ) đã tăng lên 53 - 58 tỷ đồng/năm, trong đó 75% là xuất khẩu. 350 lao động của công ty có mức thu nhập từ 900.000 đồng tới hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Giám đốc Công ty Diệu Thương cho biết, hiện công ty đã có kế hoạch nhập về một thiết bị trị giá khoảng 400.000 USD để làm các sản phẩm găng tay cho ngành chế biến thực phẩm với chất lượng cao xuất sang thị trường Nhật Bản. Công việc nếu suông sẻ sẽ tạo ra cơ hội phát triển mới về doanh thu trong năm 2006. Nữ giám đốc Nguyễn Ái Nga là một trong những đại biểu doanh nhân trẻ tại lễ hội tôn vinh doanh nhân xuất sắc tỉnh Đồng Nai lần thứ 1.

X.P


Tin xem nhiều