
Tuy không chứa nhiều hóa chất độc hại như nước thải từ sản xuất, song tình trạng cho xả thẳng nước thải từ hoạt động kinh doanh ở các chợ hiện đang là vấn đề bức xúc...
Tuy không chứa nhiều hóa chất độc hại như nước thải từ sản xuất, song tình trạng cho xả thẳng nước thải từ hoạt động kinh doanh ở các chợ hiện đang là vấn đề bức xúc...
* Ngán ngẩm nước thải từ chợ!
Hiện tại, các chợ lớn ở TP.Biên Hòa như: Hóa An, Tân Phong, Tân Hiệp, Tam Hòa... đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. Theo Ban quản lý các chợ kể trên, nước thải từ hoạt động kinh doanh buôn bán hàng ngày đều được thải trực tiếp xuống cống thoát nước sinh hoạt.
Tại chợ Tân Phong vào buổi sáng và chiều mỗi ngày, khi chợ đông, nước thải ở khu vực bán cá tươi và thịt tràn lên cả lối đi, rất nhếch nhác và dơ bẩn. Chợ Tam Hòa cũng không "khá" gì hơn. Toàn bộ khu vực bán cá, thịt, rau... đều thường xuyên rơi vào tình trạng "quá tải nước thải" do bị ứ đọng, thoát đi không kịp. Những lúc trời mưa, toàn bộ khu chợ ngập trong nước bùn và nước thải lầy lội, mùi hôi nồng nặc. Đáng nói là, chợ Tam Hòa nằm rất gần với khu dân cư nên người dân chẳng còn cách nào khác là buộc phải "sống chung" với nước thải. Tương tự, tại chợ Hóa An, lượng nước thải hàng ngày rất nhiều - do đây là chợ đầu mối thủy hải sản. Hàng đêm, các xe cá lớn đổ về, mang theo một lượng nước thải lớn. Tuy vậy, chợ này hiện vẫn chưa có khu xử lý nước thải nên nước bẩn vẫn tràn lênh láng khắp khu vực mỗi ngày. Nhất là buổi sáng - thời điểm cá về, người vào chợ gần như phải lội bì bõm trong những vũng nước đen ngòm. Ông L.H.T, tiểu thương ở chợ Hóa An cho biết: "Cứ sáng ra là thấy nước thải chảy khắp chợ, bốc mùi tanh rất khó chịu. Không ít khách hàng vào chợ mua sắm thì bị lấm lem, do nước thải bắn lên. Vì vậy, lượng khách hàng đến với chợ ngày càng ít vì ngán cảnh lầy lội...".
Một bất cập khác dễ thấy ở các chợ là khi thiết kế hạ tầng, nhiều chợ không có hệ thống dẫn xử lý nước từ khu vực buôn bán ra miệng cống, nên nước thải không có lối thoát, gây ô nhiễm cục bộ. Tại các chợ tự phát lớn với hàng trăm tiểu thương buôn bán như chợ cây xăng 26 (phường Tân Phong); hoặc các khu chợ "chồm hổm" ở Long Bình... tình hình liên quan đến nước thải còn trầm trọng hơn.
* Đầu tư hệ thống nước thải: không dễ!
Hiện nay, đa số các chợ đều chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Có chợ đã xây dựng khu xử lý nước thải, nhưng chủ yếu bằng hình thức làm bể chứa 3 ngăn, chờ lắng đọng rồi lọc, sau đó thải ra hệ thống cống sinh hoạt. Giải pháp này chỉ có thể làm giảm ô nhiễm chứ chưa đảm bảo tiêu chuẩn xử lý nước thải. Đề cập đến việc tiểu thương bức xúc, phản ánh tình trạng nước thải tại các chợ lâu nay, Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Trịnh Tuấn Liêm cho biết: "Thành phố đang tiến hành đầu tư gần 4 tỷ đồng để xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải tại hai chợ: Hóa An (công suất 200m3/ngày đêm) và Biên Hòa (150m3/ngày đêm). Dự kiến khoảng tháng 6-2009, hệ thống này sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng. Như vậy, tại 2 chợ này sẽ khắc phục được tình trạng ô nhiễm. Đối với những việc khắc phục ô nhiễm nước thải tại các chợ khác, thành phố đang tìm nguồn kinh phí. Có thể phải đợi nguồn vốn ODA từ trung ương rót về thì mới có điều kiện xây dựng các khu xử lý nước thải".
|
Nước thải từ việc rửa cá, thịt, rau... khi đổ ra đường có thể gây nhiều vi sinh, vi trùng độc hại cho thực phẩm bày bán ở chợ. Đây là vấn đề cần được quan tâm hơn. |
Theo một số tư nhân đang kinh doanh, quản lý chợ, khó khăn hiện nay là kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các chợ rất cao. Vì vậy, dù có muốn khắc phục tình trạng ô nhiễm ở chợ, tư nhân khó có thể thực hiện nổi. Ông Bùi Minh Quang cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường Biên Hòa cho biết: "Vừa qua, UBND thành phố giao cho phòng Tài nguyên - môi trường đi khảo sát thực tế, sau đó đề xuất các biện pháp giảm ô nhiễm nước thải tại các chợ. Nhưng chợ trên địa bàn đa số là chợ truyền thống, nên hầu hết nước thải được đổ chảy lênh láng khắp nơi rồi mới tới cống thoát nước sinh hoạt. Bây giờ muốn cải thiện được tình trạng này thì phải đầu tư 1-2 tỷ đồng/chợ. Đối với các chợ do nhà nước quản lý thì nguồn vốn có hạn, còn tư nhân quản lý thì đa số không đủ vốn"...
Bài toán nước thải tại các chợ không dễ giải, nhưng không lẽ đành "bó tay"?
K.Ngân - H.Giang

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)







