
Từ đầu tháng 8-2008, các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa tập trung mở cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự vỉa hè, lề đường. Đây là đợt tập trung cao độ để lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vốn còn nhiều lộn xộn và phức tạp như hiện nay...
Từ đầu tháng 8-2008, các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa tập trung mở cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự vỉa hè, lề đường. Đây là đợt tập trung cao độ để lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vốn còn nhiều lộn xộn và phức tạp như hiện nay...
* Vi phạm tràn lan
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2008, tình hình trật tự ATGT, trật tự đô thị đã được các cấp chính quyền và ngành chức năng hết sức quan tâm như chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và bước đầu đã có những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, nạn lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè... vẫn còn diễn ra phổ biến. Thậm chí ở nhiều nơi khá gay gắt, làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh càng thêm phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ở các thị xã, thị trấn, đặc biệt là TP.Biên Hòa, các vụ vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, đặt bảng quảng cáo, kê sạp bán hàng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Thêm một số tuyến đường ở TP.Biên Hòa như quốc lộ 1A đoạn trước chợ Sặt (thuộc phường Tân Biên), chợ Thái Bình (phường Tân Hòa), khu vực vòng xoay Tân Phong trước chợ Tân Hiệp, đường Bùi Văn Hòa, khu vực chợ Long Bình... nạn lấn chiếm lòng đường làm nơi họp chợ đã trở thành căn bệnh khó chữa. Tại những nơi này, vào mỗi buổi sáng người buôn gánh, bán bưng ngang nhiên chiếm dụng lòng, lề đường bày thịt cá, rau củ, trái cây... Ở các tuyến đường khác như: 30-4, Hưng Đạo Vương (phía trước trụ sở các ngân hàng)... lượng xe con bốn chỗ, 15 chỗ của khách hàng đến giao dịch vẫn vô tư đậu thành hai hàng dài chiếm gần hết lối đi dành cho xe hai bánh buộc những người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy phải chạy vào lối dành riêng cho xe ô tô gây ra những lỗi vi phạm không đáng có. Và ở hầu hết các tuyến đường còn lại ở Biên Hòa, trật tự đô thị tuy có được cải thiện nhưng vẫn có những vi phạm dừng, đậu xe chiếm lề đường, vỉa hè.
* Xử lý không dễ
Đầu tháng 8-2008, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành chức năng gồm công an, thanh tra giao thông phối hợp với các phường, xã đã đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó các vi phạm được tập trung xử lý là hành vi chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định.
Để có thể làm tốt nhiệm vụ này, trước khi bước vào cao điểm, các ngành công an, thanh tra giao thông tích cực phối hợp với các phường, xã có nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, tập trung lên kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm.
TP.Biên Hòa là nơi được ưu tiên tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý. Trên những tuyến trọng điểm như quốc lộ 1A, tuyến đường Đồng Khởi, đường Bùi Văn Hòa, đường Bùi Hữu Nghĩa đã được lực lượng kiểm tra, phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm với số diện tích bị lấn chiếm lên đến hàng chục ngàn mét vuông. Sau khi kiểm tra, lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng đã buộc các hộ vi phạm làm cam kết khắc phục, tự tháo dỡ phần vi phạm lấn chiếm. Tuy nhiên, vấn đề này không hề đơn giản. Nhiều thành viên trong lực lượng kiểm tra liên ngành cho biết: "Khi bị lập biên bản, bà con cứ hứa hẹn, cam kết cho qua chuyện. Nhưng sau đó thì không chấp hành". Riêng đối với các trường hợp vi phạm như buôn gánh bán bưng, kê bàn ghế chiếm dụng lề đường, vỉa hè, thì việc xử phạt cũng rất nhiêu khê và không hiệu quả. Theo quy định, mức xử phạt về vi phạm trật tự đô thị với hành vi buôn bán vặt lấn chiếm lòng lề đường, dựng bảng hiệu quảng cáo sai quy định là 75 ngàn đồng/lần vi phạm; kê sạp, quày hàng lấn chiếm lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh là 750 ngàn đồng/lần vi phạm... Với mức phạt đó, số tiền nộp phạt còn cao hơn giá trị hàng hóa nên những người buôn gánh bán bưng vi phạm sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Cơ quan chức năng cũng không thể thu giữ những mặt hàng dễ hư, thối như vậy. Các trường hợp khác như: bị thu giữ bàn ghế, bảng hiệu, đối tượng vi phạm cũng sẵn sàng bỏ tài sản mà không đến nộp phạt. Những trở ngại nêu trên đã gây không ít khó khăn cho việc lập lại trật tự đô thị.
Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, để công tác lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị đạt được kết quả bền vững, vấn đề cần quan tâm là các địa phương, các ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán. Tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi".
Đ.V - T.G


![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)








