Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho người dân ở khu dân cư Bến Cá!

09:07, 23/07/2008

Mặc dù được tỉnh ưu ái bố trí cho vào khu tái định cư, nhưng vì không đủ khả năng xây nhà theo quy hoạch nên các hộ dân ở khu dân cư Bến Cá thuộc khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đành tiếp tục sống trên bè và dựng nhà tạm ngay cạnh hồ Trị An.

Những đứa trẻ trong ngôi nhà tạm bợ.

Mặc dù được tỉnh ưu ái bố trí cho vào khu tái định cư, nhưng vì không đủ khả năng xây nhà theo quy hoạch nên các hộ dân ở khu dân cư Bến Cá thuộc khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đành tiếp tục sống trên bè và dựng nhà tạm ngay cạnh hồ Trị An.

 

* Dân bến cá mong được an cư

 

Cả khu Bến Cá có 18 hộ dân nhưng hầu hết đều thuộc diện nghèo. Dân ở Bến Cá đều là di cư từ miền Tây Nam bộ và Campuchia về sống trên lòng hồ Trị An từ những năm 1980. Nghề sinh nhai của họ chỉ là nuôi cá bè và đánh bắt cá dưới hồ Trị An. Tháng 8-2007 các hộ dân ở đây được tỉnh cấp đất trong khu tái định cư (TĐC) ở khu phố 1. Mỗi hộ được cấp một lô đất rộng từ 160 - 200m2 nhưng nhận đất rồi lại để đó vì những ngư dân này đều rất nghèo không đủ khả năng xây nhà theo như quy hoạch. Chính vì thế mà khu TĐC rộng 7,4 hécta cho cư dân lòng hồ Trị An đến giờ vẫn còn hoang sơ chưa thấy bóng một ngôi nhà nào. Anh Trần Văn Thảo, một ngư dân đang sinh sống ở Bến Cá cho hay: "Được nhận đất ở khu TĐC tôi mừng lắm, nhưng muốn vào đó ở phải xây nhà kiên cố theo quy định. Muốn có nhà ở tại khu TĐC, phải có sẵn ít nhất 50 triệu đồng, số tiền này gia đình tôi không lấy đâu ra. Với 6 miệng ăn nhưng có tới  4 đứa con đều còn nhỏ chưa làm gì được, hai vợ chồng làm cá chỉ kiếm được hơn 100 ngàn đồng/ngày, trừ mọi chi phí đi chẳng còn lại bao nhiêu nên chẳng biết đến bao giờ mới có đủ tiền vào khu TĐC".

 

 

Khó khăn của gia đình anh Thảo cũng là khó khăn chung của các hộ dân được nhận đất ở Bến Cá. Bà Nguyễn Thị Hoàng, người sống tại Bến Cá gần 30 năm cho hay: "Cả gia đình tôi gồm 3 thế hệ với gần 10 người từ mấy chục năm nay chỉ sinh sống trong căn chòi dựng tạm khoảng hơn 10m2, mùa khô còn đỡ chứ mùa mưa lúc nào cũng nơm nớp lo mưa dông sẽ không có chỗ đâu mà trú. Người lớn đã đành, khổ nhất là trẻ con gặp ngày mưa đứa nào cũng bị ướt như chuột lột. Giá mà nhà nước có thể xây nhà rồi cho chúng tôi trả chậm trong vài năm để chúng tôi vào ở khu TĐC thì hay biết mấy".

 

* Giải pháp nào cho người dân Bến Cá?

 

Ông Võ Đăng Dũng, trưởng khu phố 1 cho hay: "Cả khu Bến Cá có 18 hộ thì có 11 hộ vẫn sống dưới bè, còn 7 hộ lên bờ dựng nhà tạm sống ngay cạnh hồ, họ rất muốn vào khu TĐC ở cho yên ổn. Hoàn cảnh sống như hiện nay vào mùa mưa rất nguy hiểm. Nhưng vì quá nghèo không biết chạy đâu để có đủ tiền xây nhà nên đành nhận đất để đấy. Hiện các hộ dân ở Bến Cá rất mong huyện, tỉnh tạo điều kiện cho bà con được vay vốn để xây dựng nhà theo hình thức trả góp trong khoảng thời gian từ 3 - 4 năm, chỉ có như vậy bà con ở đây mới đủ khả năng vào sống trong khu TĐC".

Một góc của khu Bến Cá.

 

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu) về vấn đề này, chúng tôi được biết: "Thị trấn đã cho điều tra lại những hộ dân thuộc cư dân lòng hồ đang sống tại Bến Cá thì có 16/18 hộ có đời sống hết sức khó khăn. Những hộ này đã được đưa vào diện hộ nghèo do vậy đề nghị  huyện, tỉnh cho vay vốn từ ngân hàng chính sách xây dựng nhà theo hình thức trả chậm. Chúng tôi được biết tỉnh và huyện đã đồng ý với dự án này và giao cho các phòng, ban liên quan của huyện thực hiện. Theo dự tính thì cuối năm 2008 khu nhà ở cho cư dân lòng hồ Trị An sẽ được khởi công xây dựng và  có thể trong năm 2009 những cư dân ở Bến Cá sẽ có nhà ở trong khu TĐC đúng như mong ước".

 

 Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều