Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sổ tay phóng viên
Xử lý ô nhiễm môi trường - giờ ra tay là đã muộn!

09:07, 21/07/2008

Đã từ lâu vấn nạn về ô nhiễm môi trường của Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam, một vùng kinh tế năng động nhất cả nước, đã được lên tiếng cảnh báo. Nhưng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế về ô nhiễm môi trường dường như chưa đủ "đô" và hiệu quả thực tiễn còn thấp. Chính vì thế, cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải với lãnh đạo các tỉnh, thành Vùng KTTĐ phía Nam vào sáng 19-7 lại "nóng" lên về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đã từ lâu vấn nạn về ô nhiễm môi trường của Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam, một vùng kinh tế năng động nhất cả nước, đã được lên tiếng cảnh báo. Nhưng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế về ô nhiễm môi trường dường như chưa đủ "đô" và hiệu quả thực tiễn còn thấp. Chính vì thế, cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải với lãnh đạo các tỉnh, thành Vùng KTTĐ phía Nam vào sáng 19-7 lại "nóng" lên về tình trạng ô nhiễm môi trường. Hầu hết lãnh đạo UBND các tỉnh, thành đều bày tỏ sự lo lắng về ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là việc bảo vệ nguồn nước của 2 con sông Sài Gòn và Đồng Nai đã đến mức báo động.

 

    Không thể phủ nhận rằng Vùng KTTĐ phía Nam tăng trưởng kinh tế nhanh liên tục trong nhiều năm qua  đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng cho nền kinh tế cả nước. Mặt khác, "đầu tàu" kinh tế này lại đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường khá toàn diện, trên cả bầu trời, mặt đất và dòng sông do chất thải công nghiệp và do tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong nhiều năm qua, người dân và chính quyền trong Vùng KTTĐ phía Nam đều rất bức xúc trước tình hình nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chăn nuôi đã không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Song các động thái xử lý nghiêm ngặt để răn đe vẫn chưa được thực thi một cách hiệu quả.

 

    Để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường tại Vùng KTTĐ phía Nam, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đề nghị các địa phương phải kiên quyết hơn, "mạnh tay" hơn trong xử lý vi phạm. Với những trường hợp cố tình vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải xử lý trách nhiệm hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và ủng hộ. 

 

    Phát triển công nghiệp khó có thể không phát sinh ô nhiễm môi trường nhưng điều đó không thể biện hộ cho việc để môi trường ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Tăng trưởng kinh tế sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người dân nhưng không đồng nghĩa với việc người dân được thụ hưởng một cuộc sống có chất lượng tốt hơn. Phát triển công nghiệp mà phải chấp nhận "hy sinh" môi trường thì đó là sự trả giá quá đắt mà hậu quả hứng chịu sẽ còn kéo dài. Đó chính là lý do vì sao Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi phải "phát triển bền vững".

 

    Đến lúc này mới xử lý "mạnh tay" hơn với những vi phạm về ô nhiễm môi trường là đã muộn, bởi có những trường hợp khắc phục hậu quả rất tốn kém và kéo dài. Nhưng  muộn vẫn còn hơn là cứ "bình chân như vại".

Xuân Phú

Tin xem nhiều