Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiến trúc sư - nghề và nghiệp

09:08, 22/08/2008

Kiến trúc sư (KTS) ở Đồng Nai dường như gặp khó khăn khi tìm chỗ đứng ngay trên đất mình vì nhiều công trình xây dựng lớn ở Đồng Nai đều do các KTS tại TP.Hồ Chí Minh về đảm trách! Hội KTS phải làm gì để kết nối lực lượng lại tạo thành sức mạnh, đủ sức đảm nhận các công trình lớn, nhà cao vài chục tầng...?

Kiến trúc sư (KTS) ở Đồng Nai dường như gặp khó khăn khi tìm chỗ đứng ngay trên đất mình vì nhiều công trình xây dựng lớn ở Đồng Nai đều do các KTS tại TP.Hồ Chí Minh về đảm trách! Hội KTS phải làm gì để kết nối lực lượng lại tạo thành sức mạnh, đủ sức đảm nhận các công trình lớn, nhà cao vài chục tầng...?

 

* Khẳng định mình qua trải nghiệm thực tế

 

Có khá nhiều trăn trở  và tự vấn về vai trò của mình tại cuộc tọa đàm sáng 19-8-2008 về nghề và nghiệp của KTS nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội KTS Đồng Nai. Có người đặt vấn đề về cơ chế,  quy định hành nghề đối với KTS còn khắt khe, nhất là với KTS trẻ thì rất khó tiếp cận ngay với những công trình thiết kế xây dựng; có người lại cho rằng thế mạnh của mỗi người một khác, vì vậy cần phải có sự kết nối từ trung tâm là Hội KTS tỉnh...

 

Những vấn đề đặt ra thật thiết thực liên quan đến hoạt động của một đội ngũ kiến trúc Đồng Nai lên đến hơn 90 người.  Theo  chủ tịch Hội KTS Bình Dương, lực lượng KTS ở Đồng Nai khá hùng hậu, và  Đồng Nai cũng như Bình Dương đang có rất nhiều cơ hội để các KTS thi thố tài năng, đặt dấu ấn của mình vào bức tranh chung trong quy hoạch, kiến trúc diện mạo của các địa phương đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng làm sao để các KTS có cơ hội đóng góp ý tưởng, cống hiến sáng tạo của mình vào những công trình mang ý nghĩa phát triển của một vùng đất sôi  động ở đầu thế kỷ 21? Câu hỏi dường như vẫn để ngỏ.

KTS đàn anh, người con của đất Biên Hòa Nguyễn Văn Tất  đã chia sẻ góc nhìn của một người thâm niên trong nghề và cả trong hoạt động hội nghề nghiệp: "Nghề này đòi hỏi phải có kinh nghiệm, muốn vậy thì KTS phải trải nghiệm thật nhiều; nếu học tập có thành tích tốt, học bạ điểm 10 nhưng không trải nghiệm thì không nên "cơm, cháo" gì! Các nhà đầu tư phải bỏ tiền để chúng ta trải nghiệm nhưng nhà đầu tư lại không muốn mất tiền một cách vô lối, không hiệu quả và cũng chẳng giá trị". Còn KTS Đỗ Hữu Nam, người đã có quá trình làm trong ngành xây dựng Đồng Nai rất lâu, lại có yêu cầu đúng tầm hơn cho đội ngũ KTS Đồng Nai: "Muốn có dấu ấn thì Hội phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc tập hợp lực lượng KTS, phải có những phản biện, góp ý về quy hoạch, kiến trúc với cái nhìn của những nhà kiến trúc".

 

* Đang trông chờ những bàn tay tài hoa của  KTS Đồng Nai

 

Đồng Nai đã năng động, phát triển vào những thập niên cuối thế kỷ 20 và đang tiếp tục tăng tốc phát triển trong thế kỷ 21. Nhưng diện mạo một tỉnh công nghiệp có  310 năm hình thành sẽ ra sao hiện nay chưa rõ? Kiến trúc xây dựng nên theo hướng nào để bảo đảm hài hòa với cảnh quan của một vùng đất có mặt tiền là dòng sông Đồng Nai hiền hòa và hàng chục KCN? Thật lãng phí nếu như một đội ngũ hùng hậu lên đến cả trăm người và có thể còn hơn nữa trong tương lai nhưng chưa trở thành trí tuệ tập thể với những ý tưởng và công trình xứng tầm!

 

Khao khát được cống hiến. Đó như là cái nghiệp của đội ngũ làm kiến trúc. Và cống hiến như thế nào, bằng cách nào thì đòi hỏi tư duy của cả đội ngũ và của Hội. Có KTS  đã nói vui: Làm kiến trúc thì ai cũng cho là mình nhất; mỗi công trình lại thêm hội đồng tư vấn, mỗi người "phán" một câu là xem như công trình đó "xong luôn", khỏi làm! Đó cũng chính là đặc điểm đòi hỏi các nhà quản lý, nhà đầu tư cần quan tâm để chia sẻ và trân trọng những ý tưởng sáng tạo của nghề kiến trúc. Đồng thời cũng là sự nhắc nhở bản thân mỗi nhà kiến trúc cần biết thế mạnh của mình và của đồng nghiệp để có sự liên kết hợp tác, tạo nên những công trình có giá trị. 

Giờ đây ở Đồng Nai đã và đang có nhiều văn phòng, công ty tư vấn, kiến trúc xây dựng hình thành. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhu cầu xây dựng của cư dân với các ngôi nhà khang trang hơn, thẩm mỹ hơn; tạo nên những không gian sống tinh tế và hài hòa. Tuy nhiên sẽ là lộn xộn, không tạo nên phong cách kiến trúc phù hợp và cũng phá vỡ mỹ quan chung nếu như mỗi KTS lại muốn thể hiện một "xì-tai" riêng. Đó chính là vấn đề thời sự không chỉ đặt ra cho các nhà kiến trúc, Hội KTS...

Kim Loan

Tin xem nhiều