Thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hơn 70% sản phẩm rau quả xuất khẩu tươi.
![]() |
| Vườn măng cụt của gia đình ông Nguyễn Thanh Phước ở phường Dầu Giây vào vụ trễ. Ảnh: Bình Nguyên |
Đây là tín hiệu vui khi nhiều mặt hàng trái cây chủ lực, nhất là với những mặt hàng trái cây có thế mạnh xuất khẩu của thành phố Đồng Nai bắt đầu vào vụ thu hoạch mùa hè.
Xuất khẩu trái cây tăng cao
Tại Hội nghị Thúc đẩy xuất khẩu nông - lâm - thủy sản, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam Nguyễn Đình Tùng cho biết: Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 50% thị phần. Song song đó, các thị trường trọng điểm khác như: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Đông vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt ở mức 15-20%.
Cũng theo ông Nguyễn Đình Tùng, từ đà tăng trưởng này, toàn ngành rau quả đang quyết tâm hướng tới cột mốc kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 10 tỷ USD trong năm 2026. Để đạt mục tiêu này, ngành rau quả cần giải quyết các vấn đề về chất lượng, chấm dứt tình trạng hàng hóa xuất khẩu có dư lượng chất cấm vượt quy định. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ mã số vùng trồng đã cấp, tăng cường hậu kiểm và xử lý thật nghiêm các trường hợp gian lận để bảo vệ uy tín thương hiệu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh đàm phán để mở cửa thị trường cho các mặt hàng tiềm năng như: thơm, bơ, mãng cầu…
Tính đến cuối năm 2025, tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn thành phố đạt hơn 94,2 ngàn hécta, sản lượng hơn 2 triệu tấn. Trong đó, các loại cây ăn trái chủ lực gồm: sầu riêng, xoài, mít, bưởi, chôm chôm…
Ông Lê Tuấn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hải Hương, phường Bảo Vinh chia sẻ: Doanh nghiệp chủ yếu chế biến mặt hàng mít sấy cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, vào vụ trái cây hè, doanh nghiệp còn làm thêm mặt hàng trái chôm chôm tươi xuất khẩu, thị trường chính là Hàn Quốc. Tham gia được thị trường xuất khẩu, trái chôm chôm (đã có chỉ dẫn địa lý) được đảm bảo đầu ra ổn định hơn, đồng thời mang lại giá trị cao hơn. Tiềm năng của thị trường xuất khẩu trái chôm chôm tươi còn rất lớn.
Kỳ vọng vào niên vụ thu hoạch mới
Vụ trái cây hè năm nay, đa số các loại trái cây như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bơ… vào vụ trễ hơn so với mọi năm. Ngoài ra, yếu tố bất lợi của thời tiết khiến nhiều nhà vườn bị giảm năng suất. Ông Nguyễn Thanh Phước ở phường Dầu Giây nhận xét: “Các loại trái cây hè năm nay đều trễ vụ so với mọi năm. Riêng trái măng cụt cho thu hoạch trễ hơn khoảng 2 tháng so với năm trước. Ngoài ra, ảnh hưởng bất lợi của thời tiết khiến năng suất vườn măng cụt của gia đình tôi cũng giảm một nửa so với vụ năm ngoái. Tôi mong là trái cây sẽ bán được giá cao để nông dân vẫn có lợi nhuận dù năng suất giảm”.
![]() |
| Vườn sầu riêng tại phường Tân Phú tuy trễ vụ nhưng nông dân vẫn kỳ vọng trúng mùa, được giá. Ảnh: Bình Nguyên |
Với các loại trái cây có thế mạnh xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng, hiện giá bán tại vườn đang có nhiều biến động. Tuy nhiên, do vụ thu hoạch sầu riêng ở Đồng Nai không trùng với các tỉnh, thành miền Tây hoặc Tây Nguyên nên nhà vườn vẫn kỳ vọng một vụ xuất khẩu trúng mùa, được giá.
Ông Hoàng Quốc Hưng, nông dân trồng sầu riêng tại xã Nghĩa Trung cho hay: “Gia đình tôi có khoảng 500 cây sầu riêng đã cho thu hoạch, có khu cây trồng 10 năm, có khu trồng được 5 năm. Gia đình tôi chuyển đổi trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc cỏ, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học. Nhờ đó, đất trong vườn ngày càng màu mỡ, tơi xốp, năng suất sầu riêng năm nay dự kiến vẫn đạt tốt”. Nhiều năm trở lại đây, sầu riêng vẫn là cây trồng thuộc tốp đầu cho lợi nhuận cao, nhiều nhà vườn kỳ vọng vụ thu hoạch năm nay tiếp tục đạt năng suất và giá bán cao.
Ông Trần Nguyên, đại diện Phòng Kinh tế phường Tân Phú cho biết: Phường hiện có khoảng 1,6 ngàn hécta sầu riêng, chủ yếu trồng giống sầu riêng Thái được thị trường xuất khẩu ưa chuộng. Trong đó, diện tích sầu riêng được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đạt khoảng 700ha. Địa phương tiếp tục hỗ trợ nông dân nhân rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu để có đầu ra ổn định với giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, địa phương có diện tích cây ăn trái chủ lực như: bưởi, mít… đều là cây trồng có thế mạnh xuất khẩu.
Bình Nguyên














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin