Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thị trường bán lẻ đóng góp tích cực vào sự phát triển

Vương Thế
06:11, 08/07/2026

Hiện nay, Ðồng Nai đã trở thành thành phố và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mạnh của Việt Nam, bên cạnh phát triển công nghiệp, Ðồng Nai phát triển logistics và dịch vụ thương mại.

Người dân mua sắm tại siêu thị MM Mega Market Biên Hòa (phường Trấn Biên).
Người dân mua sắm tại siêu thị MM Mega Market Biên Hòa (phường Trấn Biên).

Quy mô dân số lớn, đô thị hóa nhanh cùng mức sống người dân gia tăng là cơ hội để các nhà đầu tư dự án trung tâm thương mại, siêu thị gia tăng đầu tư; đồng thời góp phần tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiềm năng lớn

Với dân số gần 5 triệu người, thành phố Đồng Nai đang triển khai xây dựng các cụm đô thị lớn, thu hút dân cư về làm việc. Đồng thời, xung quanh khu vực Sân bay Long Thành, Đồng Nai định hướng phát triển thành đô thị sân bay đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long, những định hướng lớn về phát triển của Đồng Nai chính là các yếu tố cần thiết cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển những trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cư dân.

Những năm qua, hạ tầng thương mại của Đồng Nai đang chuyển mình mạnh mẽ để đón đầu vận hội từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và sự phát triển của kinh tế - xã hội. Hiện nay, mạng lưới 194 chợ, 20 siêu thị và 374 cửa hàng tiện lợi đã phủ khắp các địa bàn. Sức bật mới đang dồn về các dự án có quy mô lớn trong tương lai gần. Theo số liệu của Thống kê thành phố Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt hơn 147,2 ngàn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho hàng Việt có mặt và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, hệ thống siêu thị trên địa bàn Đồng Nai cũng có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực và đó là cơ sở để gia tăng hợp tác, cung ứng nguồn lực giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, mức sống của người dân thành phố nâng lên, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu, hàng gia dụng, thời trang và dịch vụ tiêu dùng gia tăng. Sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và các hình thức bán hàng đa kênh cũng đã góp phần đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, tạo động lực thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn tới, cùng với sự tham gia của các tập đoàn bán lẻ trong và ngoài nước, Đồng Nai không chỉ hướng đến việc mở rộng số lượng siêu thị, trung tâm thương mại mà còn xây dựng các tổ hợp dịch vụ đa chức năng, trở thành những “điểm đến” của người dân và du khách. Đây sẽ là một trong những mắt xích quan trọng góp phần nâng tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước đưa thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ hiện đại của vùng.

Cơ hội phủ sóng các mặt hàng địa phương

MM Mega Market hiện là một trong những nhà bán buôn, bán lẻ hiện đại lớn nhất tại Việt Nam với hàng chục trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, cùng nhiều trạm thu mua và phân phối hàng hóa, kho giao hàng. Tại hệ thống siêu thị của MM Mega Market Việt Nam, hàng Việt đang chiếm trên 80%. Nhiều mặt hàng thế mạnh như: nông sản, thịt heo, rau củ quả được tiêu thụ góp phần bình ổn thị trường trong những giai đoạn khó khăn cũng như hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương. Tại MM Mega Market Biên Hòa, theo ông Nguyễn Ký Hiệp, Giám đốc siêu thị, đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là những chương trình dành cho hàng Việt; đồng thời sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ đối với các nhãn hàng của địa phương có mong muốn được trưng bày, bán sản phẩm ở đây.

Tương tự, Tập đoàn AEON Nhật Bản đang đẩy mạnh sự hiện diện ở Việt Nam, ông Tezuka Daisuke, thành viên Ban Giám đốc điều hành Tập đoàn AEON Nhật Bản kiêm Tổng Giám đốc Công ty AEON Việt Nam cho biết: Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm để AEON phát triển ra nước ngoài. AEON mới công bố chiến lược kinh doanh trung hạn 2026-2030, Việt Nam tiếp tục được tăng tốc đầu tư, sẽ tăng gấp 3 số lượng cửa hàng so với hiện tại. Ở Đồng Nai, dự án AEON Mall Biên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 6 ngàn tỷ đồng đang được triển khai thực hiện, là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực. AEON ngoài thương mại còn nhiều lĩnh vực khác có thể hợp tác, do đó công ty mong muốn được triển khai thêm nhiều dự án ở Đồng Nai, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối chiến lược nguồn nhân lực, thương hiệu và nhà cung cấp của AEON Việt Nam cho hay: AEON sẽ phát triển thêm các siêu thị, điểm bán lẻ tại các đô thị, khu vực đông dân cư; đồng thời tăng lượng hàng hóa có nguồn gốc sản xuất trong nước. Hệ thống siêu thị AEON sẵn sàng hợp tác với các nhà cung ứng nhằm quảng bá và tiêu thụ nông sản, thực phẩm cùng nhiều sản phẩm “made in Vietnam” trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp địa phương.                 

Vương Thế

Tin xem nhiều