(ĐN) - Chiều 20-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai phối hợp UBND phường Long Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện giải tỏa làng bè trên sông Đồng Nai, khu vực phường Long Hưng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tấn Phú, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, vận động 238, chủ trì hội nghị.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tấn Phú, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, vận động 238, chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Nương |
Theo thống kê, khu vực làng bè trên địa bàn phường Long Hưng hiện còn 87 hộ có bè. Trong đó, 30 hộ đã có nhà trên đất liền, 3 hộ đang ở nhà thuê và 5 hộ đang ở nhờ. Số hộ đang sinh sống trực tiếp trên bè còn khoảng 49 hộ, với 247 nhân khẩu.
Tại hội nghị, các hộ dân được thông tin về chủ trương, cơ sở pháp lý, phạm vi và lộ trình thực hiện việc giải tỏa lồng, bè trên sông Đồng Nai. Qua đó, các ngành chức năng cũng làm rõ những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, chuyển đổi sinh kế sau khi thực hiện giải tỏa.
![]() |
![]() |
| Người dân phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Nương |
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, người dân làng bè phường Long Hưng bày tỏ đồng thuận với chủ trương chung, đồng thời kiến nghị các ngành chức năng cần quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp trong quá trình thực hiện. Các ý kiến tập trung vào việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo độ tuổi và điều kiện của từng hộ; đào tạo nghề cho con em; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí tháo dỡ lồng, bè; hỗ trợ mua nhà ở xã hội và đặc biệt là có chính sách hỗ trợ về đất ở để người dân ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ thêm những kiến nghị, thắc mắc của các hộ dân.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các hộ dân làng bè; đồng thời nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện công khai, dân chủ, sát thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, vận động các hộ dân đồng thuận, chung tay thực hiện chủ trương giải tỏa lồng, bè, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ dòng sông Đồng Nai.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú cho biết: Các ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, nhất là các chính sách hỗ trợ về sinh kế, việc làm, nhà ở và vốn vay ưu đãi. Qua đó, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, từng bước chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sinh kế bền vững, đồng thời cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng dòng sông Đồng Nai xanh, sạch, an toàn.
Xuân Nương




![[Chùm ảnh] Tân sinh viên nhộn nhịp nhập học](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/2_20260818110433_20260818131346.jpg?width=500&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin