Hiện nay, giá xăng dầu giảm từ 30-45% so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 hiện ở mức 19.191 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III ở mức 20.003 đồng/lít, dầu diesel ở mức 21.745 đồng/lít.
![]() |
| Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Lam Phương |
Khi giá xăng dầu giảm, người tiêu dùng (NTD) mong chờ giá các mặt hàng, dịch vụ cùng giảm theo để giảm áp lực chi tiêu.
Một số mặt hàng vẫn còn “neo” giá
Khảo sát tại một số chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các phường trung tâm ở thành phố Đồng Nai, khoảng một tháng trở lại đây, nhiều mặt hàng vẫn “neo” giá so với thời điểm cách đây 3 tháng khi giá xăng dầu lập đỉnh. Nhiều tiểu thương cho hay, giá hàng hóa còn “neo” do giá vận chuyển còn ở mức cao, giá nhiều mặt hàng tùy thuộc vào nguồn cung sản phẩm.
Bà Bùi Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh thịt heo ở chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên) cho biết: Khoảng một tháng trở lại đây, thịt heo vẫn đang “đứng” giá, trong khi sức mua bán lẻ giảm, sạp chủ yếu bỏ sỉ cho các cửa hàng dịch vụ ăn uống. Giá thịt heo ba rọi hiện ở mức từ 140-150 ngàn đồng/kg, sườn non 170 ngàn đồng/kg, cốt-lết, thịt nạc khoảng 100 ngàn đồng/kg…
Ông Lê Văn Mạnh, Tổ trưởng Tổ Quản lý chợ Đồng Xoài, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước chia sẻ: Nguồn hàng các loại thực phẩm tại chợ hiện khá dồi dào, sức mua dần ổn định hơn trước. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng thực phẩm như: thịt, cá, thủy hải sản ở chợ vẫn đang “neo” cao so với những tháng trước dù giá xăng dầu đã giảm. Chợ hiện tập trung tuyên truyền cho các tiểu thương thực hiện công tác niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.
Không chỉ các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng, giá nhiều dịch vụ cũng đang ở mức cao, chưa giảm theo giá xăng, dầu. Chị Hoài Anh (ở phường Trảng Dài) chia sẻ: Dù giá xăng dầu giảm nhưng trên thực tế, giá một số mặt hàng thực phẩm ở các chợ, cửa hàng dịch vụ ăn uống vẫn chưa giảm theo. Điều này tác động tới thói quen, chi phí chi tiêu của NTD.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giám đốc Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh (phường Tam Hiệp) - kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, đại lý vé máy bay cho biết: Hiện nay, giá vé nhiều chặng bay quốc tế và nội địa, đơn cử như Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An… vẫn ở mức cao, chưa giảm nhiều so với thời điểm cách đây 3 tháng. Trong khi đó, nhu cầu mua vé máy bay hiện cũng giảm do nhiều người dân thắt chặt chi tiêu. Đối với dịch vụ vận tải hành khách, công ty đang triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định giá vé, đa dạng dịch vụ để giữ khách và nâng cao sức cạnh tranh.
Các giải pháp ổn định thị trường
Hiện nay, nhiều siêu thị, chợ trong thành phố đã chủ động triển khai công tác bình ổn giá và nhiều chương trình kích cầu mới, nhất là các mặt hàng rau củ quả, thịt, thủy hải sản, thực phẩm chế biến… Tuy nhiên, nhìn chung, sức mua ở mức vừa phải, tập trung nhiều vào dịp cuối tuần.
Bà Bích Lệ, tiểu thương kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ Biên Hòa cho hay: Thời gian qua, sức tiêu thụ giảm do NTD thắt chặt chi tiêu nhiều hơn. Để giữ khách, sạp hàng phải cân đối các loại chi phí để ổn định giá đầu ra. Thời gian gần đây, giá nhiên liệu, đặc biệt là giá gas giảm nên áp lực chi phí phát sinh cũng giảm hơn.
Anh Phạm Thanh Long, chủ một quán cà phê ở phường Long Bình cho biết: Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chịu áp lực cạnh tranh lớn, trong khi chi phí đầu vào như nguyên liệu, mặt bằng liên tục tăng. Vì vậy, quán phải chủ động cân đối chi phí vận hành, giữ ổn định giá bán để duy trì lượng khách và nâng cao sức cạnh tranh.
Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai (phường Long Bình) Lê Đức Thuần cho biết: Siêu thị chủ động triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, đồng thời giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ ăn uống. Theo ông Thuần, nhờ ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng từ sớm nên giá bán nhiều mặt hàng tại siêu thị vẫn được duy trì ổn định, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu với NTD.
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai (Sở Công thương) Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra công tác niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết trong hoạt động kinh doanh tại các chợ, cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố. Song song đó, lực lượng quản lý thị trường còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NTD. Trong đó có các nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về niêm yết giá, đảm bảo hóa đơn chứng từ, an toàn thực phẩm…
Theo Thống kê thành phố Ðồng Nai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2026 trên địa bàn giảm 0,85% so với tháng trước. Có 5/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Trong đó, nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 4,15%, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước giảm theo diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường thế giới. Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước như: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ và giày dép; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm thông tin và truyền thông; nhóm giáo dục…
Lam Phương


![[Video] Công an Long Thành: Đằng sau những thước phim “viral”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1783945948248_8755453643606384377_g323829482279787526_c482f2a21e7418f622068c4d95c622e9_20260713200414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cánh đồng sen Phú Hòa vào mùa nở rộ, tọa độ check-in không thể bỏ lỡ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/b1_20260712184644.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin