Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cơ hội cho các nhà đầu tư FDI

Ngọc Liên
05:01, 25/07/2026

Thành phố Ðồng Nai hiện có gần 90 khu công nghiệp (KCN) được quy hoạch phát triển với tổng diện tích trên 43 ngàn hécta. Trong đó, tại khu vực phía Bắc thành phố còn nhiều dư địa phát triển và đang được lãnh đạo thành phố quan tâm mời gọi các nhà đầu tư có vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) với những chính sách ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất.

Một góc Khu công nghiệp Minh Hưng (phường Minh Hưng) là một trong những khu công nghiệp tại jhu vực phía Bắc Thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phú Quý
Một góc Khu công nghiệp Minh Hưng (phường Minh Hưng) là một trong những khu công nghiệp tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phú Quý

Bên cạnh những ưu đãi, hỗ trợ về thủ tục và các chính sách đầu tư, lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía Bắc và Nam thành phố Đồng Nai, hệ thống các cảng biển, Sân bay quốc tế Long Thành… nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tại các KCN phía Bắc rút ngắn thời gian di chuyển trong quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như các hoạt động phục vụ sản xuất, kinh doanh của DN.

Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố, đến hết tháng 6-2026, thành phố Đồng Nai đã quy hoạch, điều chỉnh bổ sung nhu cầu sử dụng đất KCN đến năm 2030 cho toàn bộ các KCN đã được quy hoạch trên địa bàn. Trong đó, có 44 KCN đang hoạt động và tiếp tục được cập nhật quy hoạch theo hiện trạng với tổng diện tích hơn 15 ngàn hécta. Các KCN này cơ bản đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thu hút nhiều dự án thứ cấp hoạt động ổn định, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách của địa phương. Có 45 KCN được quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích hơn 28 ngàn hécta.

Tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai, ngoài các KCN đã được lấp đầy như: KCN Chơn Thành I tại phường Chơn Thành; KCN Minh Hưng - Hàn Quốc tại phường Minh Hưng; KCN Đồng Xoài II tại phường Đồng Xoài…, các KCN như: Becamex - Bình Phước; Minh Hưng - Sikico; Đồng Xoài I… hiện đang thu hút đầu tư và có thể đáp ứng nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng diện tích đất quy mô lớn. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang xúc tiến các thủ tục để tăng diện tích KCN đối với các dự án KCN Phước Bình 2, KCN Tân Khai II, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn II, KCN Nam Đồng Phú giai đoạn II và KCN trong Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư…

Như vậy có thể thấy rõ tiềm năng và dư địa thu hút đầu tư vào các KCN phía Bắc thành phố Đồng Nai đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những DN, tập đoàn lớn có nhu cầu quỹ đất cao. Để chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các quốc gia và vùng lãnh thổ…

Môi trường đầu tư lý tưởng

Với đặc thù có quỹ đất công nghiệp sạch, liền thửa, quy mô lớn nên các KCN phía Bắc thành phố Đồng Nai được đánh giá rất phù hợp cho các dự án mới, đặc biệt là dự án sản xuất quy mô lớn và ngành công nghiệp hỗ trợ.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam chi nhánh Bình Phước, tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai.
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam chi nhánh Bình Phước, tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Đồng Nai với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài diễn ra vào tháng 4-2026, ông Huỳnh Thành Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xây dựng, thương mại và nông nghiệp Hải Vương chia sẻ: Đồng Nai còn rất nhiều dư địa để phát triển, trong đó hệ thống các KCN, hạ tầng giao thông được quy hoạch và đầu tư đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư. Hải Vương hiện đang là DN đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng - Sikico tại phường Tân Khai. Với diện tích 655ha, đã lấp đầy trên 60% diện tích, với các dự án đến từ các quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc… KCN Minh Hưng - Sikico hiện đang thu hút đầu tư các dự án FDI và mong muốn được kết nối với các cơ quan đại diện nước ngoài, các đại sứ tại nước ngoài, các tham tán tại các nước sẽ giúp DN tiếp cận thị trường thu hút đầu tư. Công ty Hải Vương mong được cung cấp thông tin về những đặc tính của DN, tiếp cận các kênh thông tin liên lạc của từng quốc gia, vùng lãnh thổ để DN nắm bắt, có chiến lược thu hút đầu tư phù hợp.

Phát biểu tại các buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo các đại sứ, tổng lãnh sự quán, DN đến tìm hiểu môi trường đầu tư vào Đồng Nai thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long mong muốn các DN đã và đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục mở rộng, tăng vốn đầu tư. Khuyến khích DN ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đối với những nhà đầu tư đang tìm hiểu môi trường đầu tư vào Đồng Nai, lãnh đạo thành phố khuyến khích các nhà đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, các dự án thân thiện với môi trường vào các KCN trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Đồng Nai đang có nhiều chính sách ưu đãi đối với DN đầu tư vào các KCN phía Bắc của Đồng Nai. Các KCN phía Bắc tuy không gần sân bay, cảng biển nhưng có những lợi thế về tiền thuê đất, lợi thế về sử dụng các nguyên vật liệu, chế biến nông sản... Lãnh đạo thành phố cam kết hỗ trợ các DN đến đầu tư thuận lợi nhất, từ khâu tìm hiểu vị trí đến triển khai dự án và các thủ tục đầu tư.

Theo Thống kê thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ðồng Nai thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp FDI đạt gần 1,5 tỷ USD, trong đó bao gồm cả dự án cấp mới và tăng vốn, duy trì vị thế tốp đầu cả nước về thu hút FDI. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của thành phố Ðồng Nai tiếp tục được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đặc biệt trong các ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều