Thời gian qua, nhiều nông dân ở thành phố Đồng Nai đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Huy Bình (ở xã Phước An) đã đầu tư hệ thống ao nuôi tôm hiện đại hơn 10ha với máy cho ăn tự động, quy trình xử lý môi trường nước khoa học và chế phẩm vi sinh. Nhờ đó, mô hình nuôi tôm của anh đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng.
Tại xã Xuân Bắc, ông Phạm Văn Quý ứng dụng hệ thống tưới, châm phân điều khiển bằng điện thoại thông minh kết hợp với máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên vùng chuối cấy mô 30ha. Mô hình của ông Quý đạt năng suất khoảng 55 tấn/hécta, doanh thu từ 16,5-18 tỷ đồng/năm, đồng thời được cấp mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu…
Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, các hội viên nông dân ngày càng chủ động tiếp cận chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến để học hỏi kỹ thuật, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những mô hình thực tiễn đang góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Phạm Huệ




![[Chùm ảnh] Trụ sở 6 cơ quan đã hoàn thành xây dựng tại Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/3_20260708123937.jpg?width=300&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin