Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ACV yêu cầu các nhà thầu huy động 9 ngàn công nhân trực tiếp thi công Sân bay Long Thành

Phạm Tùng
13:53, 20/07/2026

(ĐN) - Ngày 20-7, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện trên công trường Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang duy trì trung bình gần 7,2 ngàn công nhân trực tiếp thi công các gói thầu. Để đảm bảo tiến độ, ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, hướng tới mục tiêu gần 9 ngàn công nhân trực tiếp cùng đội ngũ gián tiếp nhằm đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Công nhân thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: CTV
Công nhân thi công công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: CTV

Theo ACV, đến nay, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của Dự án Sân bay Long Thành (bao gồm công tác giải phóng mặt bằng; tư vấn thiết kế, giám sát; bảo hiểm; quản lý chung; khối lượng thi công; khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị đã nhập về công trường) đạt gần 78% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính, giá trị thực hiện đến nay đạt gần 58 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng hơn 69% giá trị hợp đồng.

Về hạ tầng kỹ thuật nền tảng, sau khi đóng điện thành công từ trạm 110kV vào trạm tiếp nhận nguồn PWR-ACV trong khu vực sân bay vào ngày 9-6-2026, đến ngày 22-6-2026, tuyến ống cấp nước chính DN500 cũng đã được đấu nối tại khu vực Cổng 1, dẫn qua tunnel kỹ thuật đến các đơn vị sử dụng, sẵn sàng phục vụ cả nhu cầu thi công lẫn sinh hoạt.

Đối với tiến độ thi công các gói thầu, gói thầu số 4.8, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, đến nay, giá trị thực hiện đạt gần 65% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, gói thầu số 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, giá trị khối lượng thực hiện đạt hơn 67% giá trị hợp đồng. Trong đó, đã thi công hoàn thành phần kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1, 2, 3 và 4; kết cấu thép mái và các lớp mái nhà ga.

Công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan…) đã hoàn thành hơn 77% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 9-2026.

Công tác lắp đặt hệ thống thiết bị nhà ga đạt hơn 62% giá trị hợp đồng.

Nhà thầu tổ chức thi công đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Ảnh: CTV
Nhà thầu tổ chức thi công đêm để đảm bảo tiến độ dự án. Ảnh: CTV

Cũng theo ACV, công tác huy động nhân sự hiện là vướng mắc lớn của dự án. Toàn dự án đang thiếu hụt khoảng 1,5-2 ngàn công nhân.

Mặt khác, dự án đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng, nhưng thời tiết đang vào mùa mưa đặt ra nhiều thách thức đáng kể đối với tiến độ và chất lượng công trình. Để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình trong mùa mưa, ACV đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện triệt để các biện pháp thi công như: lập tiến độ thi công khoa học ngay từ đầu (phân chia rõ từng giai đoạn thi công, dự trù vật tư, nhân lực, tài chính hợp lý, ưu tiên các hạng mục trong nhà vào thời điểm mưa nhiều); thiết lập hệ thống thoát nước hiệu quả tại công trình (đào rãnh thoát nước, hố thu và bố trí máy bơm nước dự phòng tại các khu vực thi công); theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và linh hoạt điều chỉnh thi công theo điều kiện thực tế; có phương án dự phòng cho các tình huống phát sinh.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều