Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng tận thu tài sản để khai thác khoáng sản trái phép tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Biên Hùng
17:05, 23/06/2026

(ĐN) - Sáng 23-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam đã có buổi kiểm tra và chỉ đạo việc ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng tận thu tài sản để khai thác khoáng sản trái phép tại Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam kiểm tra tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 vào sáng 23-6. Ảnh: Biên Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam kiểm tra tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 vào sáng 23-6. Ảnh: Biên Hùng

Qua kiểm tra thực tế ghi nhận, nhiều điểm, khu vực tại KCN Biên Hòa 1 sau khi các chủ doanh nghiệp đã di dời cơ sở nhà máy, xí nghiệp thì xuất hiện hàng loạt phương tiện máy đào, máy ủi, máy xúc, xe tải ben cỡ lớn hoạt động rầm rộ liên tục trong khu vực KCN Biên Hòa 1 đã được giải phóng mặt bằng.

Lý giải tình trạng này, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho rằng: Việc xuất hiện tình trạng phương tiện đào, cuốc, xúc chở trong KCN Biên Hòa 1 là do các chủ doanh nghiệp ký kết với đơn vị bên ngoài để tận thu tài sản bên dưới nền đất như sắt, thép, cống, ống nhựa cũng như đập bỏ tường bao, tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng bằng phẳng.

Nhiều phương tiện hoạt động rầm rộ giữa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Biên Hùng

Tuy nhiên trên thực tế kiểm tra, nhiều khu vực đã bị đào thành hố sâu từ 3-5m so với mặt nền thực tế của các doanh nghiệp trước đó và có dấu hiệu đào múc khoáng sản (đất) để đưa đi nơi khác bán. Một số điểm còn có dấu hiệu tinh vi hơn khi tường bao và cổng rào của doanh nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời bị khóa chặt và có người canh giữ nhưng bên trong các phương tiện hoạt động đào, múc diễn ra một cách rầm rộ. Trong khi đó, phía bên ngoài đường có hàng loạt xe tải ben với thùng chứa cỡ lớn đã chờ sẵn có dấu hiệu đi vào các khu vực nói trên chở khoáng sản “lậu”.

Trước tình trạng này, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng tận thu tài sản để khai thác khoáng sản trái phép tại KCN Biên Hòa 1.

Những hố sâu tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất) trái phép. Ảnh: Biên Hùng

Đồng chí Hồ Văn Nam yêu cầu lực lượng công an và quân sự phường Trấn Biên chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan lập chốt trực kiểm soát các xe tải chở vật liệu, xà bần, đất, đá tại các lối ra vào KCN Biên Hòa 1, nếu phát hiện những trường hợp vi phạm chở khoáng sản (đất) trái phép kiên quyết lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

“Thực tế, các cơ sở doanh nghiệp đã di dời tài sản trên đất và tháo hạ công trình thì gần như đã hoàn thiện về mặt bằng bàn giao. Việc huy động phương tiện đào múc tận thu tài sản dưới lòng đất sẽ mất kinh phí rất lớn so với tài sản tận thu nên có thể đây chỉ là lý do để các đối tượng bên ngoài lợi dụng đào múc khoáng sản (đất) đem đi bán san nền ở nơi khác. Vì vậy, các ngành chức năng cần có biện pháp kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời, tránh tình trạng gây thất thoát nguồn tài nguyên tại chỗ ở thời điểm hiện tại và phải bù đắp lượng đất lớn khi triển khai thực hiện dự án mới theo quy hoạch trong thời gian tới” - đồng chí Hồ Văn Nam nhấn mạnh.

Biên Hùng

Tin xem nhiều