Vào những ngày 30 và 31-5 vừa qua, sau những cơn mưa lớn kéo dài, khoảng 250 tấn cá tại nhiều bè nuôi trên hồ Trị An ở phường Trị An chết hàng loạt. Ðây là rủi ro đã nhiều lần xảy ra với các hộ nuôi cá bè trên địa bàn thành phố Ðồng Nai.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Mạnh - một trong những hộ nuôi cá bè tại phường Trị An bị thiệt hại nặng do cá chết. |
Theo đó, vào đầu mùa mưa, chính quyền và cơ quan chức năng đều tuyên truyền, cảnh báo đến các hộ nuôi cá bè trên địa bàn thành phố khẩn trương thu hoạch cá thương phẩm. Bên cạnh đó, các hộ nuôi nên tạm ngưng thả lứa cá giống mới để hạn chế rủi ro.
Thiệt hại lớn
Đợt cá chết hàng loạt tại phường Trị An vừa qua, đa số cá chết đều có trọng lượng lớn, gây thiệt hại nặng cho người nuôi. Nguyên nhân do sự biến đổi đột ngột, bất lợi về môi trường khi mưa lớn kéo dài cuốn theo vật chất hữu cơ từ các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất… tích tụ lâu ngày trong mùa khô có thể bị cơn mưa lớn cuốn trôi đổ vào thủy vực. Bên cạnh đó, tại khu vực cá chết nhiều, lưu thông của dòng chảy rất chậm dẫn đến cá bị sốc môi trường đột ngột và chết.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, một trong những hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An bị thiệt hại nặng cho biết: Đợt cá bè chết vừa qua, bè của gia đình ông chết hơn 50 tấn cá chép, cá trắm và cá koi. Con lớn có trọng lượng hơn 8kg, con nhỏ cũng hơn 1kg. Tại khu vực này, có bè cá chết hầu hết, có bè cách đó vài chục mét lại không sao. Nguyên nhân có thể do luồng nước ảnh hưởng, bè nào nằm trúng luồng nước xấu thì bị thiệt hại.
“Tôi nuôi cá bè hơn 20 năm mà chưa lần nào thiệt hại nặng như lần này. Khi xuất hiện mưa lớn, các bè cá đều chủ động bật máy sủi oxy để bổ sung dưỡng khí. Nhưng nhiều bè cá bị chết cũng không kịp trở tay, ngủ một đêm đến sáng là cá chết trắng bè” - ông Mạnh buồn bã nói.
Theo một số hộ dân nuôi cá bè trên hồ Trị An, vào đầu mùa mưa, chính quyền và cơ quan chức năng đều tuyên truyền, cảnh báo về rủi ro xảy ra cá chết, đặc biệt là khi xuất hiện những trận mưa lớn đầu mùa. Theo đó, nhiều bè cá cũng chủ động mùa vụ để thu hoạch sớm, tránh thời điểm vào mùa mưa. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng qua, giá cá giảm thấp, thị trường tiêu thụ chậm. Đây là nguyên nhân khu vực này còn hàng trăm tấn cá đến lứa thu hoạch vẫn còn tồn lại bè nuôi. Hiện các bè nuôi còn cá thương phẩm rất mong thương lái thu mua nhanh nhằm giảm áp lực lên môi trường nước và hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.
Tạm ngưng thả cá giống vào đầu mùa mưa
Ngay sau sự cố cá chết hàng loại tại phường Trị An, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Trị An, các cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước hồ, chất lượng môi trường nước và tình hình dịch bệnh thủy sản; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm ổn định sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho người nuôi.
Cơ quan chức năng của thành phố cũng tăng cường bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời thông tin, cảnh báo các hiện tượng bất thường về thời tiết, môi trường nước, dịch bệnh; hướng dẫn cơ sở nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do nắng nóng kéo dài, mưa dông, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
Ông Phạm Ngọc Hưởng, nông dân nuôi cá bè tại phường Trị An chia sẻ: Đợt vừa qua, nhờ may mắn, bè cá của gia đình tôi không bị thiệt hại. Tôi đã chủ động dời bè ra xa bờ hơn để hạn chế rủi ro. Hiện bè cá của gia đình tôi có khoảng 30 tấn cá chép, trắm, lăng… đang chờ thương lái thu mua. Tuy nhiên, giá cá nước ngọt bán ra hiện khá thấp, cá chép, cá trắm bán tại bè chỉ hơn 40 ngàn đồng/kg, cá lăng chỉ còn khoảng 60 ngàn đồng/kg. Với mức giá này trong thời điểm giá cám tăng cao, người nuôi đạt lợi nhuận rất thấp. Hiện các bè nuôi cá ở khu vực này đang tập trung gia cố hệ thống lồng bè, dây neo, phao nổi và các thiết bị phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Hầu hết các bè theo khuyến cáo của cơ quan chức năng tạm ngưng thả lứa giống mới.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng cho hay: Thời điểm này, sở phối hợp với các địa phương có hoạt động nuôi cá lồng, bè tuyên truyền, cảnh báo người dân trong giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài hoặc môi trường nước có diễn biến bất lợi nên tạm ngưng thả mới con giống. Các hộ nuôi cá lồng, bè đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch thủy sản thương phẩm. Thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, loại bỏ rong rêu, sinh vật bám và các vật cản làm giảm khả năng lưu thông nước; thu gom, xử lý kịp thời cá chết theo đúng quy định, tuyệt đối không vứt xác cá xuống hồ gây ô nhiễm môi trường và làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các hộ nuôi cần chủ động trang bị, vận hành và tăng cường sử dụng các thiết bị tạo oxy như: máy quạt nước, máy sục khí, máy bơm phun mưa hoặc các giải pháp bổ sung oxy khác, đặc biệt vào thời điểm từ nửa đêm đến sáng sớm khi hàm lượng oxy hòa tan trong nước thường xuống thấp.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường NGUYỄN VĂN THẮNG khuyến cáo: Ðến thời điểm thuận lợi để thả con giống cần ưu tiên lựa chọn giống thủy sản khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, khả năng thích nghi tốt với điều kiện môi trường hồ Trị An. Các bè cần thực hiện thả nuôi đúng mật độ theo khuyến cáo kỹ thuật.
Bình Nguyên





![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin