Với chủ đề “Khơi nguồn giá trị - Nâng tầm hạt điều Việt”, Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026 được tổ chức từ ngày 22 đến 24-5 tại nông trại Quả điều vàng (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế. Đây cũng là dịp thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp.
![]() |
| Đội thi xã Phú Riềng đoạt giải nhì Hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương vị ba miền - câu chuyện cây điều”. Ảnh: Nguyễn Quế |
Lễ hội Quả điều vàng không chỉ dừng lại ở một sự kiện mà từng bước trở thành một lễ hội đặc trưng, mang đậm bản sắc địa phương; nơi hội tụ tinh hoa nông nghiệp, văn hóa, du lịch, thương mại và khát vọng phát triển về ngành điều của vùng đất Đồng Nai trong giai đoạn mới.
Thu hút du khách về “thủ phủ” điều
Lễ hội Quả điều vàng có 20 gian hàng của các xã có diện tích trồng điều quy mô lớn của thành phố và 40 gian hàng của các doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh điều, kinh doanh máy móc, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, chế biến điều. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-5 với các chuỗi sự kiện đặc sắc như: Hội thi gian hàng đẹp; Hội thi ẩm thực với chủ đề Hương vị ba miền - câu chuyện cây điều; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian; các hội nghị, hội thảo khoa học phát triển ngành điều bền vững và giao thương quốc tế ngành điều; Tôn vinh các gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ngành hàng điều và tri ân các DN, doanh nhân, mạnh thường quân đã đồng hành và tài trợ cho chương trình…
Thành phố Đồng Nai hiện có tổng diện tích hơn 176 ngàn hécta điều, chiếm hơn 50% diện tích điều cả nước, tập trung chủ yếu ở các xã, phường như: Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đak Nhau, Phú Nghĩa, Phú Trung, Đồng Tâm, Bù Đăng, Thọ Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Định Quán… Đồng thời, thành phố cũng có số lượng DN, cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu nhân điều lớn nhất cả nước, được đánh giá có chất lượng ngon nhất.
Cây điều gắn bó sâu sắc với người dân Đồng Nai, một thời được xem là cây xóa đói, giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Gắn bó với cây điều, người dân Đồng Nai đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm chế biến từ điều. Trái điều tươi dùng để chế biến các món ăn, làm rượu điều, nước ép trái điều, nước mắm điều. Vỏ hạt điều là phụ phẩm công nghiệp giàu giá trị, được ép ra dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa, sơn, keo dán và là nguồn nhiên liệu sinh khối chất lượng cao. Nhân hạt điều là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, đưa Việt Nam lên vị trí số 1 thế giới về chế biến và xuất khẩu điều trong nhiều năm liên tiếp, với kim ngạch năm 2025 vượt mốc kỷ lục 5 tỷ USD.
Ông Trần Tấn, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Phúc (xã Đồng Tâm), DN đầu tư nông trại Quả điều vàng, nơi tổ chức Lễ hội Quả điều vàng cho biết: Nông trại Quả điều vàng có hơn 300ha, trong đó có 60ha trồng điều với những cây điều khoảng 40-50 năm, nhiều cây điều cổ có dáng rất đẹp. Cây điều không chỉ cho hạt điều xuất khẩu mà còn làm cho môi trường rất sạch, rất xanh.
![]() |
| Hội thi ẩm thực với chủ đề Hương vị ba miền - câu chuyện cây điều là điểm nhấn của Lễ hội Quả điều vàng. Ảnh: Bình Nguyên |
“Hơn 30 năm gắn bó với cây điều, tôi có góc nhìn rất khác là có thể phát triển du lịch dưới tán điều. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi thấy rằng nên đưa hoạt động du lịch vào chuỗi giá trị của ngành điều. Chúng ta có bề dày lịch sử cây điều, có nghề thủ công chế biến điều với nét đẹp riêng nên cần khai thác không gian văn hóa của nghề điều truyền thống để phát triển du lịch. Chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều hiện vật, những bức tranh đẹp về tay nghề các nghệ nhân ngành điều, nghề điều để xây dựng bảo tàng điều. Chúng tôi mong ngành điều sẽ có Ngày điều Việt Nam, ông tổ nghề điều, Lễ hội điều truyền thống gắn với tổ chức các hoạt động dân gian về điều, các điệu múa dân gian về điều… Chính vì vậy, DN đăng cai tổ chức Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026…” - ông Trần Tấn bày tỏ.
Cơ hội quảng bá điều Ðồng Nai
Mục tiêu tổ chức Lễ hội Quả điều vàng nhằm khẳng định vai trò ngành hàng điều trong nền kinh tế nông nghiệp của thành phố; đồng thời tạo diễn đàn cho các DN, cơ sở, hợp tác xã, nông dân gặp gỡ, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ hiện đại.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố NGUYỄN TUẤN ANH, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026, khẳng định: Từ bao đời nay, cây điều đã gắn bó mật thiết với vùng đất và con người Đồng Nai; đã trở thành ngành hàng xuất khẩu có vị thế, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đóng góp tích cực vào kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và kim ngạch xuất khẩu của địa phương và cả nước. Mỗi hạt điều ra thị trường là kết tinh của đất đai, khí hậu, bàn tay lao động, sự cần cù, sáng tạo, truyền thống văn hóa, khát vọng vươn lên của người nông dân Đồng Nai. Từ một hạt điều nhỏ bé, Đồng Nai có thể kể một câu chuyện lớn: câu chuyện về nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, du lịch nông nghiệp, bản sắc địa phương và khát vọng vươn ra thế giới.
Bà Trần Thị Tuyết Mai, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại - dịch vụ Minh Quyên, xã Phú Riềng chia sẻ: Xã Phú Riềng là địa phương có diện tích trồng điều lớn, cho chất lượng hạt thơm ngon. DN thành công với các sản phẩm: hạt điều rang muối, hạt điều rang tỏi ớt và đang giới thiệu ra thị trường sản phẩm sữa hạt điều. Khi giới thiệu ra thị trường, sản phẩm mới được người tiêu dùng quan tâm, ưa chuộng. Tham gia Lễ hội Quả điều vàng, DN mong quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hạt điều chế biến đến rộng rãi người tiêu dùng. Có DN nước ngoài đến tham quan gian hàng, họ rất thích thú khi thử sản phẩm và tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như trao đổi về cơ hội hợp tác.
Giới thiệu cơ hội khác khi tham gia Lễ hội Quả điều vàng, bà Phạm Thị Trang, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm sạch Mẹ Rô (xã Bình Tân) cho hay: Hiện DN có 30 sản phẩm bán qua kênh thương mại điện tử. DN tham gia Lễ hội Quả điều vàng, tổ chức các hoạt động livestream bán hàng với mong muốn quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến nông dân, hợp tác xã một hình thức kinh doanh, phân phối sản phẩm mới rất hiệu quả. Qua nhiều năm kinh nghiệm bán hàng trên kênh thương mại điện tử, bà thấy nông dân nên học livestream bán trái cây tươi ngay tại vườn nhà vì xu hướng khách hàng hiện nay đã hình thành thói quen mua hàng online và họ rất thích mua hàng và ủng hộ nông dân livestream bán hàng trực tiếp từ vườn nhà. Chi phí đầu tư các thiết bị để tổ chức livestream bán hàng không quá cao, kỹ thuật, kinh nghiệm bán hàng có thể nhờ AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ hoặc rất nhiều thông tin hướng dẫn trên mạng mà nông dân dễ dàng tìm hiểu được.
Bình Nguyên


![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Xã Phước Thái](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-phuoc-thai_20260525195641.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Điện lực Đồng Nai hoàn thành thêm một công trình 110kV quan trọng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-dien-luc-dn_20260525113020.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin