Được đào tạo chuyên ngành sư phạm Toán nhưng chị Nguyễn Hồng Nhung lại mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Long Bình.
![]() |
| Chị Nguyễn Hồng Nhung tạo dáng chụp hình với học sinh dịp lễ khai giảng. Ảnh: NVCC |
Qua nhiều năm gắn bó, tình yêu nghề lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để chị bền bỉ gắn bó, cống hiến và tỏa sáng bằng những thành tích đáng nể, trở thành tấm gương sáng trong đội ngũ phụ trách Đội của thành phố.
Cho bản thân cơ hội được thử thách
Tính đến nay, chị Nguyễn Hồng Nhung đã có 9 năm gắn bó với công việc của một giáo viên Tổng phụ trách Đội. Chị Nhung chia sẻ: Chị học chuyên ngành sư phạm Toán, Khoa Sư phạm khoa học tự nhiên (Trường đại học Đồng Nai). Từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học cho đến khi ra trường, thậm chí là khi ứng tuyển thi viên chức, chị luôn tự tin sẽ được làm đúng chuyên môn, trở thành giáo viên giảng dạy môn Toán học. Bởi, chị đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi tuyển và làm tốt phần giảng dạy cũng như trả lời câu hỏi của hội đồng tuyển dụng. Thế nhưng, trước áp lực của kỳ thi tuyển viên chức ở thời điểm ấy, cơ hội làm giáo viên dạy Toán không đến với chị. Chính điều này đã đem đến cho chị cơ hội bén duyên với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
“Ngoài giáo viên bộ môn, Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh khi ấy cũng đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội nên tôi quyết định ứng tuyển vào vị trí này như một cách để cho bản thân cơ hội được thử thách” - chị Nhung bộc bạch.
Em PHAN HỒNG ANH, học sinh lớp 5/8, Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh cho biết: Cô Nhung là giáo viên Tổng phụ trách Đội rất giỏi và tận tâm. Dưới sự dìu dắt của cô, các hoạt động Đội của trường diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia rèn luyện và phát triển kỹ năng.
Giáo viên Tổng phụ trách Đội là lĩnh vực mới mẻ nên thời gian đầu mới nhận công tác là quãng thời gian nhiều thử thách nhất với chị. Nguyên nhân là bởi chị chưa được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và đặc biệt là chưa từng có chút đam mê nào với công tác này. Giữa lúc vừa phải làm quen với công việc, chị Nhung lại mang thai con đầu lòng. Có lúc chị từng có suy nghĩ dừng lại để chờ đợi, tìm cho mình một cơ hội khác ở thời điểm phù hợp.
May mắn, chị luôn có sự đồng hành của gia đình, người thân, bạn bè; sự hỗ trợ của ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp và đặc biệt là sự hỗ trợ của Bí thư chi đoàn trường trong việc hướng dẫn chị từ cách cầm dùi trống, đánh từng nhịp trống đến các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội. Đó chính là nguồn cổ vũ, động viên để chị bước qua khó khăn, gắn bó với công tác Đội đến hôm nay. Bên cạnh sự hỗ trợ tại trường, chị còn tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội đồng Đội các cấp tổ chức, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị tổng phụ trách trong cụm và đồng nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm.
Từ một giáo viên “tay ngang”, chị từng bước trưởng thành và ngày càng yêu công việc mình đang theo đuổi. Hoạt động của Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh dần khởi sắc. Đáng chú ý là từ khi chị về nhận nhiệm vụ đến nay, trường luôn là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Cống hiến thêm những mô hình, sáng kiến
Là trường có đông học sinh, việc quản lý nề nếp của học sinh là thách thức lớn. Với vai trò là giáo viên Tổng phụ trách Đội, chị Nhung đã chủ động phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, chi đoàn trường, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các em học sinh. Đồng thời lồng ghép tổ chức tuyên truyền thêm trong các buổi chào cờ để các em hiểu về tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn nền nếp trong trường học.
Chị còn tham mưu ban giám hiệu tổ chức phong trào Vòng tay bè bạn, tổ chức chương trình Mùa xuân cho em, Thắp sáng ước mơ thiếu nhi… nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, sẻ chia, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Một trong những dấu hiệu đáng mừng là sau một thời gian áp dụng cách làm này, nhận thức của học sinh có nhiều chuyển biến. Các em biết chủ động chào hỏi thầy, cô, người lớn; biết lắng nghe; biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ bạn bè, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực học đường.
![]() |
| Chị Nguyễn Hồng Nhung và đội viên, thiếu nhi kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ trước khi trao cho đội viên, thiếu nhi. |
Cùng với mô hình, giải pháp liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, những năm gần đây, trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số phát triển, chị đã mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức hoạt động Đội trong nhà trường. Có thể kể đến là hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Thay vì duy trì tổ chức cho các lớp trưng bày, thuyết trình về sách, chị đã triển khai cho các lớp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế video giới thiệu sách. Việc chuyển đổi này vừa góp phần tạo sức hút cho hoạt động vừa nâng cao kỹ năng số cho học sinh.
Trong 9 năm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội, chị Nhung còn có nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động Đội trong trường học. Trong đó, sáng kiến mà chị Nhung tâm đắc nhất là Thực hiện chuyển đổi số đưa các di tích lịch sử đến gần với các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Đây là sáng kiến đoạt giải nhất Giải thưởng Thắm sắc khăn hồng do Tỉnh đoàn Đồng Nai (nay là Thành đoàn Đồng Nai) phối hợp tổ chức.
Theo đó, chị đã đề xuất sử dụng Canva để thiết kế các tài liệu trực quan về di tích lịch sử; tạo các mã QR liên kết đến các bài viết, video tư liệu hoặc trang web chính thức của di tích lịch sử để học sinh dễ dàng truy cập thông tin. Mã QR sau khi tạo được gắn vào bảng tin nhà trường, sổ tay học sinh hoặc các tài liệu giảng dạy để khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử. Ngoài ra, chị còn tổ chức các hoạt động khác như: săn tìm mã QR tại trường, đề xuất phát triển kho tư liệu số, ứng dụng mã QR vào các tour tham quan ảo, tổ chức cuộc thi sáng tạo nội dung số…
Với sự nỗ lực và những cống hiến trong công tác Đội, chị Nhung đã đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng. Gần nhất, chị Nhung là một trong 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, xuất sắc của cả nước được Hội đồng Đội Trung ương trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.
Nga Sơn





![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=300&height=-&type=resize)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin