Dù không phải là lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ trong thời đại công nghệ số, song văn chương vẫn có sức hút riêng đối với những tâm hồn yêu sáng tạo.
![]() |
| Một số tác phẩm của các tác giả trẻ Đồng Nai được xuất bản, đến với bạn đọc trong và ngoài thành phố. Ảnh: My Ny |
Với tình yêu và đam mê, nhiều cây bút trẻ ở Đồng Nai đang tiếp nối mạch nguồn sáng tạo của các thế hệ đi trước, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân, góp phần làm phong phú đời sống văn học nghệ thuật (VHNT) địa phương bằng góc nhìn mới, giàu cảm xúc.
Giữ lửa đam mê qua từng tác phẩm
Đồng Nai không chỉ là vùng đất giàu truyền thống văn hóa mà còn là nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Trong dòng chảy ấy, đội ngũ sáng tác trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng, góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho văn chương địa phương. Có thể kể đến những gương mặt trẻ như: Lý Thăng Long, Lê Vũ Anh Đào, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Lê Phan Hiếu Anh, Lã Thị Hồng Thuấn, Đàm Minh Khôi, Huỳnh Ngọc Tuyết Cương, Trần Huynh Quỳnh... Nhiều tác giả đã đạt thành tích đáng ghi nhận tại các cuộc thi trong và ngoài thành phố.
Lý Thăng Long là một trong những tác giả trẻ ghi nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc qua các sáng tác giàu cảm xúc dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Từ tác phẩm đầu tay Dậy thì mới kỳ làm sao (NXB Kim Đồng ấn hành năm 2021), anh tiếp tục ra mắt tập thơ Có một trái đất phẳng trong mắt em (NXB Kim Đồng ấn hành năm 2026). Trong đó, bản thảo của tác phẩm Có một trái đất phẳng trong mắt em vinh dự đoạt Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn năm 2025.
Cũng ở lĩnh vực thơ dành cho thiếu nhi, tập thơ Bé xếp hình đất nước của tác giả Trần Huynh Quỳnh đã đoạt giải C Giải thưởng VHNT Đồng Nai năm 2024. Tác phẩm thể hiện góc nhìn trong trẻo, hồn nhiên về quê hương, đất nước qua lăng kính trẻ thơ.
Chia sẻ về hành trình đến với văn chương, tác giả trẻ Trần Huynh Quỳnh cho biết: “Đồng Nai là vùng đất giàu truyền thống văn học với nhiều tên tuổi lớn như: Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn, Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Thái Hải… Tôi thấy mình rất may mắn khi được tiếp cận với các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ đi trước. Chính những trang viết ấy đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với văn chương, với con người, với niềm tự hào về nền văn học Đồng Nai. Đó cũng là ngọn lửa để những người trẻ như chúng tôi tiếp tục sáng tác”.
Không chỉ dừng lại ở thơ và truyện ngắn, nhiều tác giả trẻ ở Đồng Nai còn mạnh dạn thử sức với sân khấu - điện ảnh, gặt hái nhiều quả ngọt. Trong đó, kịch bản Chuyến phiêu lưu mùa hè của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Trang đoạt giải B Giải thưởng VHNT Đồng Nai năm 2025; kịch bản Kem và cậu bạn thần kỳ mùa 2 của tác giả Lê Vũ Anh Đào đoạt giải C cùng năm.
Theo các tác giả trẻ, để có những tác phẩm hấp dẫn đến với bạn đọc, người viết trẻ hôm nay cần tích lũy trải nghiệm thực tế, không ngừng quan sát, suy ngẫm và học hỏi. Vì vậy, các trại sáng tác, những chuyến đi thực tế luôn là môi trường hữu ích để rèn luyện kỹ năng, định hình phong cách riêng và làm giàu vốn sống để theo đuổi con đường văn chương lâu dài.
Ðồng hành cùng tác giả trẻ
Bên cạnh những tác giả có tác phẩm xuất bản hay tác phẩm đoạt các giải thưởng, Đồng Nai còn xuất hiện nhiều gương mặt trẻ sớm bộc lộ năng khiếu, được phát hiện, bồi dưỡng ngay từ trên ghế nhà trường. Có thể kể đến như: Nguyễn Bảo Anh (học sinh lớp 8A6, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Phước Long); Nguyễn Thảo Linh (học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phước Bình, phường Phước Bình)… Dù tuổi đời còn nhỏ, song những sáng tác của các em đã được đăng tải trên các ấn phẩm và nhận được sự động viên, quan tâm từ thầy cô, gia đình cũng như những người yêu văn chương.
Ngoài việc sáng tác, các tác giả trẻ hôm nay cũng chủ động tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để giới thiệu tác phẩm, kết nối với bạn đọc và lan tỏa tình yêu văn chương. Không gian sáng tác vì thế được mở rộng hơn, giúp những trang viết đến với công chúng nhanh chóng và thuận lợi.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Đồng Nai Phạm Văn Hoàng, nhiều năm qua, hội luôn quan tâm bồi dưỡng, đồng hành và tạo điều kiện để đội ngũ sáng tác trẻ phát triển. Những cây bút trẻ hôm nay chính là lực lượng kế cận, góp phần tiếp nối mạch nguồn VHNT Đồng Nai hội nhập, phát triển. Ông kỳ vọng, các tác giả trẻ không ngừng học hỏi, tích lũy trải nghiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa, mạnh dạn đổi mới sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm hay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.
Từ ngày 8 đến 17-6, Hội VHNT Ðồng Nai tổ chức trại sáng tác VHNT năm 2026 tại Tam Ðảo, tỉnh Phú Thọ dành cho hội viên các chuyên ngành âm nhạc, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh và sân khấu. Dự kiến, có 15 văn nghệ sĩ tham gia, trong đó, hội ưu tiên đối tượng văn nghệ sĩ trẻ, văn nghệ sĩ nữ và văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số.
My Ny




![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin