Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiếng hát từ trái tim: Chắp cánh đam mê cho người khiếm thị

Nga Sơn
13:57, 23/05/2026

Âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nguồn động lực giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với người khiếm thị, những lời ca còn là nơi gửi gắm niềm tin, khát vọng sống giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân.

Đại diện Ban Giám khảo trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim lần thứ VII. Ảnh: Nga Sơn
Đại diện Ban Giám khảo trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim lần thứ VII. Ảnh: Nga Sơn

Đến hẹn lại lên, cứ 5 năm/lần, Trung ương Hội Người mù Việt Nam lại phát động hội diễn Tiếng hát từ trái tim. Đây là cơ hội để người khiếm thị thể hiện năng khiếu, niềm đam mê ca hát. Từ đó, giúp Hội Người mù thành phố kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh đam mê ca hát cho người khiếm thị.

Những giai điệu từ trái tim

Để tìm kiếm những tài năng, những tiết mục xuất sắc tham gia hội diễn Tiếng hát từ trái tim do Trung ương Hội Người mù phát động, mới đây, Hội Người mù thành phố đã hoàn thành tổ chức Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim lần thứ VII. 7 lần diễn ra hội thi là 7 lần ông Nguyễn Trường Vân, Chi hội phường Phước Tân tham gia và đoạt giải cao (6 lần giải nhất và 1 lần giải nhì).

Ông Nguyễn Trường Vân chia sẻ: Để đoạt được giải cao cần hội tụ nhiều yếu tố. Trong đó giọng hát rõ lời, đúng nhạc, đúng giai điệu và đặc biệt, người biểu diễn phải đặt cảm xúc của mình vào từng câu hát. Việc lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, khả năng biểu diễn và bối cảnh cũng rất quan trọng. Năm nay, Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim diễn ra trước kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) nên ông Vân đã chọn ca khúc tân cổ với tựa đề Nhớ cha trong mùa phượng đỏ của tác giả Dương Thị Thu Vân để biểu diễn tại vòng chung kết hội thi.

Bà NGUYỄN BẢO TRÂN, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Đồng Nai cho biết: Nhiều năm qua, Hội Người mù thành phố luôn là đơn vị đạt nhiều thành tích nổi bật tại hội diễn Tiếng hát từ trái tim do Trung ương Hội tổ chức. Để chuẩn bị cho hội diễn tới đây, Hội Người mù thành phố sẽ lựa chọn một số tiết mục xuất sắc tại hội thi cấp thành phố để tiếp tục bồi dưỡng thêm.

Lời bài hát nói về tình cảm, lòng kính yêu và nỗi nhớ của người chiến sĩ công an đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc; đồng thời khẳng định quyết tâm làm theo lời Bác Hồ dạy: “Tận tụy với dân, quên thân vì nước, khắc phục khó khăn nhiệm vụ hoàn thành”. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng kinh nghiệm, kỹ năng biểu diễn đầy cảm xúc, ca khúc do ông Nguyễn Trường Vân biểu diễn đã được Ban Giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất thể loại tân cổ.

Cùng đến từ Chi hội phường Phước Tân nhưng đây là lần đầu tiên anh Lâm Thái Hưng tham gia Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim. Anh Hưng cho biết: Lần đầu tham gia hội thi, anh và bạn diễn là chị Nguyễn Thị Huệ (cùng chi hội) đã chọn song ca ca khúc Tình ca mùa xuân. Ca khúc này là bản tình ca ca ngợi mùa xuân, tình yêu và cuộc sống nên yêu cầu khi biểu diễn phải thể hiện được tinh thần vui tươi, ấm áp và giàu cảm xúc. Vì vậy, để thể hiện một cách tốt nhất, anh Hưng và chị Huệ đã dành nhiều thời gian để luyện tập.

Theo chia sẻ của anh Hưng, mặc dù 2 anh chị cùng một chi hội nhưng ở cách xa nhau hàng chục km. Cả 2 đều bị khiếm thị nên việc gặp nhau, cùng nhau tập luyện là việc hết sức khó khăn. Những buổi tập chung của anh chị chủ yếu thông qua cuộc gọi Facebook hoặc Zalo. Vượt qua những rào cản, trải qua nhiều ngày tập luyện, sự nỗ lực của anh chị được đền đáp xứng đáng: ca khúc Tình ca mùa xuân được Ban giám khảo, Ban Tổ chức chọn trao giải nhất thể loại song ca.

Kết nối những người khiếm thị

Đối với người khiếm thị, âm nhạc không chỉ là niềm đam mê, nơi gửi gắm cảm xúc mà thông qua đó còn giúp họ gần nhau hơn, thậm chí là gắn bó với nhau, vượt qua khó khăn, cùng đắp xây hạnh phúc.

Người khiếm thị biểu diễn tại Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim lần thứ VII. Ảnh: Nga Sơn
Người khiếm thị biểu diễn tại Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim lần thứ VII. Ảnh: Nga Sơn

Cặp đôi Nông Thị Hiền và Nguyễn Văn Trưởng (ở xã Cẩm Mỹ) là một trong những trường hợp như thế. Chị Hiền chia sẻ: Bản thân chị sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Nguyên; còn anh Nguyễn Văn Trưởng sinh ra và lớn lên ở tỉnh Ninh Bình. Cả 2 anh chị đều bị khiếm thị, cùng rời quê hương vào Thành phố Hồ Chí Minh để học nghề. Từ đó, anh chị gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Điều đặc biệt, chính âm nhạc đã giúp anh chị gặp nhau, hiểu nhau và gắn kết.

Theo lời kể của chị Hiền, cả anh và chị đều đam mê ca hát nên trong thời gian học nghề có tham gia các hoạt động văn nghệ tại cơ sở dạy nghề. Nhờ đó, anh chị gặp nhau và cảm mến nhau qua lời ca, tiếng hát. Năm 2007, anh chị về chung một nhà. Với nghề massage trị liệu, 2 vợ chồng thuê nhà để làm nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, cơ sở massage trị liệu của anh chị phải đóng cửa vì thực hiện giãn cách, vợ chồng chị đem 2 con gái về xã Cẩm Mỹ sinh sống. Cuộc sống gia đình chị Hiền ở mỗi giai đoạn đều có những khó khăn khác nhau, song điều đặc biệt, dù ở giai đoạn nào, anh chị vẫn luôn duy trì niềm đam mê ca hát bằng cách thỉnh thoảng cùng hát karaoke, hát livestream trên mạng xã hội. “Đây không chỉ là cách để 2 vợ chồng tôi thỏa mãn đam mê, giải tỏa những áp lực trong cuộc sống mà còn đem lại cho chúng tôi động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống” - chị Hiền cho hay.

Bà Nguyễn Bảo Trân, Chủ tịch Hội Người mù thành phố Đồng Nai cho biết: Với những lợi ích mà âm nhạc mang lại cho người khiếm thị, những năm qua, hội người mù từ Trung ương đến cơ sở luôn có những hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ trong các cấp hội, hội viên.

Minh chứng rõ nét nhất là cứ 5 năm 1 lần, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đều phát động hội diễn Tiếng hát từ trái tim. Để lựa chọn được những tiết mục xuất sắc tham gia hội diễn do Trung ương Hội phát động, Hội Người mù thành phố Đồng Nai duy trì tổ chức hội thi này ở cấp tỉnh (nay là thành phố). Sau hơn 2 tháng triển khai, hội thi đã thu hút đông hội viên tham gia. Ở vòng sơ khảo, các thí sinh đã thực hiện các video clip phần trình diễn của mình và gửi về Ban Tổ chức. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo đã chấm điểm và lựa chọn gần 40 tiết mục vào vòng chung khảo.

Có thể thấy, Hội thi Tiếng hát khát vọng từ trái tim không chỉ là sân chơi văn nghệ dành cho người khiếm thị mà còn mang lại nhiều giá trị. Thông qua hội thi, người khiếm thị có cơ hội thể hiện tài năng, niềm đam mê âm nhạc và sự tự tin trước cộng đồng. Đồng thời đây cũng là dịp để người khiếm thị giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sống, từ đó thêm động lực vượt qua khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống.

Nga Sơn

Tin xem nhiều