Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiến máu cứu người - trao đời sự sống

Hạnh Dung
09:31, 23/05/2026

Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, vẫn có những con người âm thầm chọn cách sẻ chia với người khác bằng chính những giọt máu của mình. Với họ, hiến máu không chỉ là một hành động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Anh Ngô Tiến Dũng (Bảo hiểm xã hội Đồng Nai) tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định của khu vực phía Nam đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung
Anh Ngô Tiến Dũng (Bảo hiểm xã hội Đồng Nai) tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định của khu vực phía Nam đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Đồng Nai - địa phương nhiều năm liền nằm trong tốp đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện, tinh thần “Hiến máu cứu người - trao đời sự sống” đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Những trái tim nhân ái

Hơn 20 năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi, ở phường Long Hưng, hiện là điều dưỡng tại một phòng khám tư nhân) vẫn đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện như một thói quen. Chị Hà chia sẻ: Công tác trong lĩnh vực y tế giúp chị nhận ra giá trị lớn lao của việc hiến máu cứu người, đặc biệt là những người bệnh đang trong cơn nguy kịch cần truyền máu. Sau mỗi lần hiến máu, chị Hà thấy tinh thần thoải mái hơn, da dẻ cũng đẹp hơn.

Ông HÀ TRUNG KIÊN, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai cho biết: Năm 2024, Đồng Nai tiếp nhận được gần 38 ngàn đơn vị máu. Năm 2025, con số này tăng lên hơn 51,1 ngàn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ của khu vực phía Nam.

Còn anh Ngô Tiến Dũng (50 tuổi, đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai) đã có hành trình 15 năm gắn bó với phong trào hiến máu. Từ lần tham gia đầu tiên vào năm 2011 khi cơ quan phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình hiến máu, đến nay anh Dũng đã có 28 lần sẻ chia những giọt máu quý giá của mình.

“Máu của mình cho đi thì rồi cũng tái tạo, trong khi nhiều bệnh nhân đang rất cần, nhất là vào dịp hè hay lễ, Tết thường thiếu máu. Vì vậy, hiến máu là việc rất nên làm. Tôi rất vui sau mỗi lần hiến máu” - anh Dũng bày tỏ.

Anh Bùi Chí Hiếu (24 tuổi, ở xã Phước Thái) cũng đã 10 lần hiến máu. “Hiến máu xong tôi thấy cơ thể thoải mái, vì thế tôi thường xuyên vận động bạn bè tham gia. Tôi mong máu của mình sẽ đến được với người thật sự cần” - anh Hiếu chia sẻ.

Đặc biệt, với anh Nguyễn Thành Nam, ở phường Trị An, hiến máu không chỉ là hoạt động cộng đồng mà còn là nghĩa cử vì tình bạn. Khi người bạn thân mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối cần truyền máu, anh cùng 5 người hàng xóm đã lập tức đến bệnh viện hiến máu hỗ trợ.

Bước ngoặt trong chiến lược dự trữ máu tại Đồng Nai

Bác sĩ Lê Văn Thống Nhất, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Xuất phát từ thực tiễn thiếu máu nghiêm trọng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, bệnh viện đã triển khai tiếp nhận máu hiến từ người dân. Trong đại dịch, bệnh viện từng tiếp nhận gần 2 ngàn đơn vị máu để phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Từ nền tảng đó, Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định xây dựng điểm hiến máu cố định đầu tiên của khu vực phía Nam, đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Dịp Quốc khánh năm 2025, điểm hiến máu cố định này chính thức đi vào hoạt động, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sử dụng khoảng 40 đơn vị máu, tương đương 1,2 ngàn đơn vị máu/tháng. Trong khi đó, điểm hiến máu cố định tiếp nhận từ 500-800 đơn vị máu mỗi tháng, góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ cho bệnh viện nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Điểm nổi bật của mô hình này là không gian hiến máu thuận lợi, sạch sẽ, an toàn, giúp người hiến cảm thấy thoải mái hơn so với các điểm hiến máu lưu động. Từ hoạt động 3 ngày/tuần thời điểm ban đầu, hiện điểm hiến máu đã mở cửa 5 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu để đáp ứng nhu cầu hiến máu ngày càng tăng của người dân.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê Nhật Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá: Đồng Nai luôn là địa phương dẫn đầu về tiếp nhận nguồn máu hiến ở khu vực phía Nam. Mô hình điểm hiến máu cố định tại Đồng Nai đang trở thành hình mẫu để nhân rộng trên toàn khu vực phía Nam, phù hợp với xu hướng quốc tế là tăng các điểm hiến máu cố định, giảm dần hiến máu lưu động nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện và chủ động về nguồn máu dự trữ.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê Nhật Minh, máu không thể sản xuất nhân tạo, không thể mua bằng tiền trong những tình huống cấp cứu sinh tử. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là cơ hội sống cho bệnh nhân tai nạn, sản phụ băng huyết, trẻ em mắc bệnh máu hay người bệnh ung thư… cần truyền máu. Vì thế, những tình nguyện viên tham gia hiến máu đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Hiến máu không làm mất đi sức khỏe, mà ngược lại còn giúp mỗi người thêm ý thức chăm sóc bản thân, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Từng giọt máu cho đi là niềm hy vọng ở lại, là sự sống được nối dài.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều