Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

09:03, 18/03/2023

Tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà với UBND tỉnh về dự án sân bay Long Thành ngày 13-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, đối với khu vực 2.532ha triển khai giai đoạn 1, đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ.

Tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà với UBND tỉnh về dự án sân bay Long Thành ngày 13-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, đối với khu vực 2.532ha triển khai giai đoạn 1, đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, hiện còn 18 hộ dân chưa di dời. Còn lại hơn 15ha chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng, địa phương sẽ nỗ lực hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2023.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Tin xem nhiều