Báo Đồng Nai điện tử
En

Lựa chọn kỹ càng nghề nghiệp tương lai

09:02, 24/02/2023

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh dành cho những học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các chương trình này thu hút đông đảo học sinh tham dự và thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia về những vấn đề mình còn khúc mắc.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh đã được tổ chức trên địa bàn tỉnh dành cho những học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các chương trình này thu hút đông đảo học sinh tham dự và thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia về những vấn đề mình còn khúc mắc.

Ghi nhận tại một số chương trình tư vấn tuyển sinh cho thấy, bên cạnh những học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng việc đăng ký ngành, nghề sẽ học đại học vẫn còn không ít em tỏ ra băn khoăn trong việc lựa chọn hướng đi tương lai cho mình. Theo các chuyên gia, sở dĩ các em còn băn khoăn bởi bản thân chưa xác định được đâu là sở trường, sở đoản của mình đồng thời thiếu sự định hướng từ thầy cô và gia đình.

Để không lựa chọn ngành nghề sai lầm, mỗi học sinh cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu thị trường trong tương lai. Quan trọng là phải đánh giá được năng lực thực sự của mình và khả năng thích ứng sau khi tốt nghiệp. Bởi thực tế có không ít học sinh sau một thời gian học tập ở trường đại học mới phát hiện ra mình hoàn toàn không phù hợp với ngành nghề đang được đào tạo. Một số em dũng cảm làm lại từ đầu nhưng cũng có em đành tặc lưỡi cho qua và kết quả là sau khi ra trường làm trái ngành nghề hoặc làm đúng ngành nghề nhưng luôn cảm thấy không yêu thích, thiếu đam mê…

Vai trò định hướng của nhà trường và gia đình cũng khá quan trọng trong việc giúp những học sinh lớp 12 xác định được đâu là ngành nghề phù hợp với mình, tránh hùa theo hiệu ứng đám đông. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của một trường THPT ở TP.Biên Hòa cho hay, không ít học sinh khi đăng ký nguyện vọng vào cao đẳng, đại học còn đăng ký theo bạn. Bạn đăng ký ngành nghề nào, mình đăng ký theo ngành nghề đó mà không biết rằng năng lực và tính cách của mình không phù hợp với ngành nghề bạn chọn.

Giúp học sinh nhận diện vấn đề này không khó nếu học sinh thẳng thắn giãi bày với thầy cô và gia đình nhưng có em còn e ngại, không dám thổ lộ. Do đó, gia đình là nơi gần gũi nhất với các em cần theo sát và đồng hành với con trong việc lựa chọn ngành nghề.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm, cuối tháng 6 thay vì vào tháng 7. Vì vậy, cùng với tập trung ôn luyện cho tốt, học sinh lớp 12 cần

chú ý hơn đến những thông tin tuyển sinh, đặc biệt là những ngành nghề mình dự định đăng ký theo học để vừa gia tăng cơ hội trúng tuyển, vừa vào được đúng chuyên ngành mình yêu thích lại phù hợp với năng lực, điều kiện kinh tế của gia đình.              

Minh Ngọc


Tin xem nhiều