Báo Đồng Nai điện tử
En

Bản lĩnh tân binh…

09:02, 10/02/2023

Trong số 2.801 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về các đơn vị quân đội năm nay, có gần 20% trình độ cao đẳng, đại học. Không ít thanh niên dù đã có việc làm ổn định, mức thu nhập khá vẫn viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Trong số 2.801 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về các đơn vị quân đội năm nay, có gần 20% trình độ cao đẳng, đại học. Không ít thanh niên dù đã có việc làm ổn định, mức thu nhập khá vẫn viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Lý giải lý do “rẽ ngang” khi tương lai phía trước khá rộng mở, một số tân binh chia sẻ, ước mơ được phục vụ trong môi trường quân ngũ đã được ấp ủ từ rất lâu. Điều này được hun đúc từ gia đình khi có ông bà, cha mẹ hoặc bà con từng là người lính Cụ Hồ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc đi bộ đội chưa thực hiện được, do đó khi đủ điều kiện, họ hăng hái đăng ký nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện và trưởng thành ở nơi này. Nhiều thanh niên bày tỏ mong muốn sau khi kết thúc thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ sẽ được tiếp tục ở lại, gắn bó lâu dài trong quân đội.

Như trường hợp chị Nguyễn Lê Tuyết Nhi (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), nữ thanh niên duy nhất trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào các đơn vị quân đội năm 2023 đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng của Trường đại học Đồng Nai, đi làm có thu nhập tương đối ổn định. Tiếp nối truyền thống gia đình (có ông và mẹ phục vụ trong quân đội), Nhi đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.

Hình ảnh cô gái cao ráo, xinh xắn tình nguyện đi bộ đội được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội trước Ngày hội Tòng quân thực sự đã tạo được sức lan tỏa, đem đến nhiều cảm xúc khiến mỗi người thêm yêu hơn những tân binh, những người lính Cụ Hồ.

Hay cũng có thanh niên dù hoàn toàn đủ điều kiện hoãn đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn hăng hái tham gia vì mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dù biết sẽ có nhiều khó khăn, vất vả đang chờ đợi khi phải sống, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc nhưng vẫn rất háo hức, quyết tâm trở thành những chiến sĩ mới bản lĩnh, kiên cường nhất.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều