Báo Đồng Nai điện tử
En

Thí điểm mở cửa dần trường học là hợp lý

09:11, 26/11/2021

Việc Đồng Nai thí điểm mở cửa một số trường học khiến nhiều phụ huynh vừa mừng, vừa lo. Mừng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các trường học bắt đầu lộ trình mở cửa hoạt động trở lại, con em được trở lại trường học bình thường, không còn phải dán mắt trên màn hình vi tính, điện thoại để học online.

Việc Đồng Nai thí điểm mở cửa một số trường học khiến nhiều phụ huynh vừa mừng, vừa lo. Mừng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các trường học bắt đầu lộ trình mở cửa hoạt động trở lại, con em được trở lại trường học bình thường, không còn phải dán mắt trên màn hình vi tính, điện thoại để học online.

Học sinh Trường THPT Thống Nhất A, H.Trảng Bom đi học trở lại vào sáng 22-11. (ảnh: Công Nghĩa)
Học sinh Trường THPT Thống Nhất A, H.Trảng Bom đi học trở lại vào sáng 22-11. (ảnh: Công Nghĩa)

 

Thực tế, học online về cơ bản vẫn đảm bảo các chương trình học tập cho học sinh, phù hợp khi tình hình dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, học online hiện còn không ít khó khăn, bất cập, kể cả những bất tiện do thiếu trang thiết bị học tập, hệ thống mạng kết nối không đồng bộ, phụ huynh không thường xuyên bên cạnh hỗ trợ việc học cho trẻ nhỏ (nhất là học sinh tiểu học), nguy cơ mắc bệnh về mắt rất cao…

Đó là chưa kể, trẻ học online, trẻ thường cảm thấy căng thẳng, hay mệt mỏi, uể oải vì phải nhìn màn hình điện thoại, vi tính suốt nhiều giờ liền. Việc thiếu giao tiếp, gặp gỡ thầy cô, bạn bè thường xuyên cũng khiến trẻ rụt rè, kém năng động hơn.

Chính vì vậy, đa phần phụ huynh rất mừng trước việc cho học sinh đi học trở lại khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn từng bước được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong cộng đồng không ngừng tăng cao và việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi cũng đang được triển khai.

Tuy vậy, không ít phụ huynh vẫn còn lo lắng. Bởi lẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tuy đã được kiểm soát nhưng số ca F0 trong cộng đồng vẫn còn cao. Trong khi ý thức trong phòng ngừa dịch bệnh của trẻ em, nhất là trẻ trong độ tuổi tiểu học chưa cao, các em lại chưa được tiêm ngừa, nếu các trường không triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong học đường thì nguy cơ lây lan dịch bệnh ở trường học là rất lớn.

Do đó, việc Đồng Nai thí điểm mở cửa một số trường học, chưa cho mở cửa ồ ạt, vừa làm vừa đánh giá nguy cơ, để có lộ trình mở cửa dần các trường học là đúng đắn và hợp lý. Qua đó thể hiện sự cẩn trọng của Đồng Nai trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để việc mở lại trường học được an toàn, các địa phương căn cứ vào đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định cho học sinh tới trường trên nguyên tắc nơi nào bảo đảm an toàn, kiểm soát được dịch thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập…

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, đặc biệt là ngành GD-ĐT cần chủ động chuẩn bị sẵn các kịch bản, tình huống phát sinh trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như xử lý các ca F0 trong trường học. Song song đó, nhà trường và phụ huynh cần chú ý hướng dẫn học sinh tuân thủ các quy định phòng dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Phụ huynh cần thông báo sớm với nhà trường tình hình sức khỏe của con em khi có biểu hiện bất thường như: sốt, ho, khó thở để có biện pháp xử trí kịp thời, tránh để lây lan dịch bệnh trong trường học.

Bảo Ngọc (H.Long Thành)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích