Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện dao găm La Mã hơn 2 ngàn năm tuổi

09:11, 26/11/2021

Một nhà khảo cổ nghiệp dư ở Thụy Sĩ đã phát hiện một dao găm La Mã được trang trí công phu hơn 2 ngàn năm tuổi bằng cách sử dụng máy dò kim loại.

Hình dáng của con dao găm cổ đại. (Ảnh: Archaeological Service Graubünden)
Hình dáng của con dao găm cổ đại. (Ảnh: Archaeological Service Graubünden)

Một nhà khảo cổ nghiệp dư ở Thụy Sĩ đã phát hiện một dao găm La Mã được trang trí công phu hơn 2 ngàn năm tuổi bằng cách sử dụng máy dò kim loại. Điều này đã giúp một nhóm nhà khảo cổ học tìm thấy hàng trăm hiện vật từ chiến trường La Mã. Các nhà khảo cổ cho rằng, nơi dao găm được phát hiện là chiến trường mà binh lính La Mã chiến đấu với binh lính Rhaetia khi cố gắng củng cố quyền lực trong khu vực.

M.H (biên dịch theo 9news.com.au)

Tin xem nhiều