Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng sách cho người dân khu phong tỏa

06:08, 06/08/2021

Tính đến tuần đầu tháng 8-2021, chương trình Sách trao tay - Học ngày giãn cách, Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam cho biết đã có gần 10 ngàn cuốn sách, tạp chí, truyện tranh… được gửi tặng đến người dân, thanh thiếu nhi tại các khu phong tỏa, khu cách ly phòng, chống Covid-19.

Tính đến tuần đầu tháng 8-2021, chương trình Sách trao tay - Học ngày giãn cách, Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam cho biết đã có gần 10 ngàn cuốn sách, tạp chí, truyện tranh… được gửi tặng đến người dân, thanh thiếu nhi tại các khu phong tỏa, khu cách ly phòng, chống Covid-19.

Sách được tình nguyện viên Thành đoàn TP.HCM trao tặng người dân khu phong tỏa
Sách được tình nguyện viên Thành đoàn TP.HCM trao tặng người dân khu phong tỏa

* Hoạt động ý nghĩa

Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, chương trình đặc biệt và mang ý nghĩa cộng đồng này do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Văn phòng phía Nam - Hội Xuất bản Việt Nam, Sở TT-TT TP.HCM, Công ty Đường sách TP.HCM thực hiện từ trung tuần tháng 7-2021.

Điều đáng mừng là trong tình hình ngành xuất bản đang rất khó khăn vì ảnh hưởng từ Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh hầu như “đóng băng”, thì hàng loạt đơn vị xuất bản, NXB, công ty phát hành sách…  đã chung tay đóng góp các sách tặng cho chương trình.

Sách, truyện gửi đến người dân khu phong tỏa, cách ly, các bệnh viện dã chiến bao gồm các đầu sách về kiến thức phổ thông rất thích hợp đọc trong thời gian giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh như hiện nay, cụ thể là: các sách kỹ năng sống giúp người đọc sống lạc quan, yêu đời, hướng thiện, tâm an; các loại sách y học, sức khỏe, khoa học thường thức, khám phá kiến thức; sách văn học, thơ, truyện; các đầu truyện tranh nhiều hình ảnh, mang tính giải trí cao, thích hợp cho các độc giả nhí…

* Đáp ứng nhu cầu đọc

Chị Thục Quyên, người dân sống trong khu phong tỏa ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết: “Thời gian này, 100% thời gian gia đình tôi ở nhà, các con cũng đang nghỉ hè nên rất cần đọc những quyển sách hay phù hợp lứa tuổi. Còn tôi cũng đọc sách để hiểu biết thêm những kỹ năng cần thiết về cách sơ cứu, tìm hiểu về các loại bệnh thông thường… Tôi thấy đọc sách có nhiều giá trị bổ ích. Ở nhà nhiều ngày hơi bức bối thì sách góp phần giúp giải tỏa, thư giãn tinh thần”.

Theo Thành đoàn TP.HCM, sách được phân loại chủ đề, đóng gói trang nhã, khử khuẩn cẩn thận trước khi được nhiều tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên đưa đến các khu phong tỏa, cách ly. Sách có thể được đặt tại chốt kiểm soát hoặc trao tặng tận nhà người dân, đều theo phương pháp an toàn.

Ông Lê Hoàng nhận định: “Sách rất thiết yếu đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Đặc biệt là trong thời gian mọi người ở nhà để phòng, chống dịch bệnh thì có rất nhiều thời gian để đọc sách và nhu cầu đọc của họ rất lớn”.

Ngoài sách giấy, các đơn vị như ứng dụng Voiz FM, ứng dụng Waka… cũng đăng tải trên 2 ngàn sách nói, sách điện tử lên mạng để người dân có thể nghe, đọc miễn phí, thuận lợi và dễ dàng qua công nghệ. Chương trình Sách trao tay - Học ngày giãn cách vẫn tiếp tục diễn ra để lan tỏa những giá trị tích cực và văn hóa đọc nơi cộng đồng.

Cẩm Điệp

 

Tin xem nhiều