Báo Đồng Nai điện tử
En

Quen với một thời kỳ đặc biệt

09:08, 14/08/2021

Đến thời điểm này, Đồng Nai đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ được hơn 1 tháng. Dịch bệnh vẫn lây lan và số người nhiễm vẫn đang tăng lên mỗi ngày, do đó các chính sách phòng, chống dịch cũng linh hoạt theo tình hình thực tế và ngày một nghiêm ngặt hơn với mục tiêu khống chế được dịch bệnh trên quy mô toàn tỉnh trước ngày 1-9-2021.

Đến thời điểm này, Đồng Nai đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ được hơn 1 tháng. Dịch bệnh vẫn lây lan và số người nhiễm vẫn đang tăng lên mỗi ngày, do đó các chính sách phòng, chống dịch cũng linh hoạt theo tình hình thực tế và ngày một nghiêm ngặt hơn với mục tiêu khống chế được dịch bệnh trên quy mô toàn tỉnh trước ngày 1-9-2021.

Nhân viên tại một điểm bán hàng bình ổn giá ở Nhà văn hóa KP.3 (P.Trảng Dài) kiểm phiếu đi chợ, phân luồng người dân trước khi vào mua sắm. Ảnh: H.Quân
Nhân viên tại một điểm bán hàng bình ổn giá ở Nhà văn hóa KP.3 (P.Trảng Dài) kiểm phiếu đi chợ, phân luồng người dân trước khi vào mua sắm. Ảnh: H.Quân

Mọi thứ trong cuộc sống của người dân đang dần chuyển sang một thời kỳ đặc biệt với những cách làm đặc biệt. Từ việc phong tỏa nghiêm ngặt những “vùng đỏ” (vùng có số ca nhiễm cao), đến nay Đồng Nai cũng tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt các “vùng xanh” (khu dân cư không có dịch bệnh),tiến hành chuyển các hoạt động thường nhật sang những quy trình mới nhằm hạn chế thấp nhất số ca nhiễm. Trong đó có việc đi chợ bằng “tem phiếu” (phiếu quy định ngày, giờ, địa điểm mà người dân được phép ra khỏi nhà mua hàng thiết yếu). Chính quyền các địa phương hiện đã phát phiếu đi mua nhu yếu phẩm đến từng hộ dân trên toàn tỉnh nhằm hạn chế số lượng người đi đường, hạn chế tụ tập mua sắm đông người để tránh lây lan dịch bệnh.

Dĩ nhiên, ban đầu người nào cũng lạ lẫm với cách làm đặc biệt này, do đó tại một số nơi tổ chức chưa quen đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Việc nhiều người cùng được phát phiếu đi chợ trong cùng một khung giờ, cùng một địa điểm mua sắm thời gian đầu có dẫn đến một số vấn đề như: chờ đợi lâu, nhiều người chưa có ý thức phòng dịch cao nên còn tụ tập đông để chờ mua sắm, hàng hóa không đủ đáp ứng nhu cầu… Chính vì vậy, không chỉ người tiêu dùng mới cần phải làm quen với tình hình mới mà mỗi địa phương cũng cần sớm quen với công tác tổ chức và tự giác linh hoạt để vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa đảm bảo công tác phòng dịch ở mức cao nhất có thể. Tại nhiều địa phương, công tác tổ chức đã dần trở nên linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Chính quyền địa phương đã chủ động điều phối số lượng người đến mua sắm theo khung giờ, đảm bảo cân đối lượng khách tại các điểm bán hàng một cách hợp lý.

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 hiện tại vẫn đang căng thẳng khi mà số ca nhiễm tại Đồng Nai đã vượt mức 10 ngàn ca, số ca nhiễm phát hiện trong một ngày trên con số 1 ngàn (sáng 12-8). Toàn tỉnh vẫn đang nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh trước ngày 1-9 bởi ai cũng hiểu, phong tỏa nghiêm ngặt là điều bất đắc dĩ phải làm và không ai muốn kéo dài lâu, bởi hệ quả của nó là làm đứt gãy, đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội nền tảng. Vậy nên không chỉ khâu “đi chợ”, cuộc chiến này cần sự hợp tác của mọi người dân trên mọi phương diện của cuộc sống, chấp nhận quen với những bất tiện trong một thời kỳ đặc biệt này. Có như thế, mọi thứ mới có cơ hội sớm trở lại bình thường.

Vi Lâm

Tin xem nhiều