Báo Đồng Nai điện tử
En

10 năm Ngày Nhạc jaz z quốc tế

08:05, 01/05/2021

Năm 2021 kỷ niệm 10 năm Ngày Nhạc jazz quốc tế với hàng ngàn chương trình hoạt động trực tuyến và ảo của hơn 190 quốc gia. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tất cả các nhà tổ chức được khuyến khích tuân theo biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại cũng như khu vực để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khi lên kế hoạch cho các sự kiện trước và trong Ngày Nhạc jazz quốc tế.

Tháng 11-2011, theo sáng kiến của Đại sứ thiện chí của UNESCO - nghệ sĩ piano huyền thoại Herbie Hancock, UNESCO đã chọn ngày 30-4 hằng năm là Ngày Nhạc jazz quốc tế. Sự kiện này thu hút nhiều quốc gia và cộng đồng trên toàn thế giới không chỉ để tôn vinh nhạc Jazz mà còn làm nổi bật vai trò của dòng nhạc này trong việc đoàn kết nhân loại, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, đề cao nhân phẩm... Viện Nhạc jazz Herbie Hancock là đối tác của UNESCO tổ chức và quảng bá Ngày Nhạc jazz quốc tế.

Nhạc sĩ piano huyền thoại Herbie Hancock tròn 80 tuổi vào ngày 12-4-2020. Nguồn: thenationalnews.com
Nhạc sĩ piano huyền thoại Herbie Hancock tròn 80 tuổi vào ngày 12-4-2020. Nguồn: thenationalnews.com

Năm 2021 kỷ niệm 10 năm Ngày Nhạc jazz quốc tế với hàng ngàn chương trình hoạt động trực tuyến và ảo của hơn 190 quốc gia. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tất cả các nhà tổ chức được khuyến khích tuân theo biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại cũng như khu vực để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khi lên kế hoạch cho các sự kiện trước và trong Ngày Nhạc jazz quốc tế.

Hoạt động nổi bật là buổi hòa nhạc toàn cầu All-Star được phát trực tiếp từ trụ sở UNESCO tại Paris (Pháp) và trụ sở LHQ tại New York (Mỹ) lúc 4 giờ ngày 1-5 (giờ Việt Nam) trên en.unesco.org, jazzday.com, YouTube và Facebook chính thức International Jazz Day; có sự góp mặt của các nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới: A Bu , Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller... Ngoài ra, còn có các buổi tọa đàm trực tuyến với Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, nghệ sĩ piano huyền thoại Herbie Hancock, nghệ sĩ trống Terri Lyne Carrington, nhạc sĩ hip-hop DJ Khalil... “Kỷ niệm 10 năm nhạc jazz là cơ hội để khẳng định lại truyền thống dòng nhạc phong phú này. Nhạc Jazz là một thực tế đa dạng, là sự giao thoa giữa các nền văn hóa, nhạc cụ và con người. Trong nhiều thập kỷ, các nhạc sĩ đã gửi gắm vào nhạc jazz những điều đã làm rung động lòng người và tiếp tục mời gọi chúng ta đến tầm cao mới của mỗi hợp âm” - bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO cho biết.

Minh Huyền

(biên dịch theo en.unesco.org)

Tin xem nhiều