Báo Đồng Nai điện tử
En

Chúng ta sẽ chung sống ra sao?

04:04, 16/04/2021

Đây là chủ đề của triển lãm Nghệ thuật đương đại quốc tế Venice (Venice Biennale) lần thứ 17 tại Italy dành cho giới kiến trúc sẽ hoạt động trong vòng 6 tháng, từ ngày 22-5 đến 21-11 sau 1 năm bị hoãn do đại dịch Covid-19. Triển lãm quy tụ 63 quốc gia tham gia với các biện pháp phòng, chống đại dịch nghiêm ngặt.

Đây là chủ đề của triển lãm Nghệ thuật đương đại quốc tế Venice (Venice Biennale) lần thứ 17 tại Italy dành cho giới kiến trúc sẽ hoạt động trong vòng 6 tháng, từ ngày 22-5 đến 21-11 sau 1 năm bị hoãn do đại dịch Covid-19. Triển lãm quy tụ 63 quốc gia tham gia với các biện pháp phòng, chống đại dịch nghiêm ngặt.

Ông Hashim Sarkis - Hiệu trưởng của Trường Kiến trúc và quy hoạch thuộc Viện Công nghệ Massachusetts,  phụ trách triển lãm cho biết chủ đề ban đầu được lấy cảm hứng từ các vấn đề cấp bách mà thế giới đang đối mặt: biến đổi khí hậu, sự di chuyển dân số lớn, sự bất bình đẳng về chủng tộc... Nhưng đại dịch Covid-19 xảy ra, triển lãm bị hoãn vào năm 2020 và câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để chúng ta gắn kết ngay cả khi phải giãn cách bởi dịch bệnh? Ông đã sử dụng 1 năm qua để mở rộng chương trình hoạt động thành 7 phần nhằm làm sâu sắc thêm cuộc thảo luận về kiến trúc và vai trò quan trọng của nó trong xã hội ngày nay. Do đó, Venice Biennale năm 2021 muốn khẳng định vai trò quan trọng của kiến trúc sư làm nổi bật các khía cạnh kiến trúc thuần túy của chủ đề chính.

Minh Huyền (biên dịch theo firstpost.com)

Tin xem nhiều