Báo Đồng Nai điện tử
En

In ảnh kỹ thuật số trên tóc

04:04, 16/04/2021

Hơn 20 năm làm nghề, nhà tạo mẫu tóc Tây Ban Nha Alexis Ferrer đã thay đổi xu hướng thời trang bằng cách in ảnh kỹ thuật số trên tóc, không cần nhuộm hoặc sử dụng giấy nến.

Hơn 20 năm làm nghề, nhà tạo mẫu tóc Tây Ban Nha Alexis Ferrer đã thay đổi xu hướng thời trang bằng cách in ảnh kỹ thuật số trên tóc, không cần nhuộm hoặc sử dụng giấy nến.

Một kiểu tóc trong bộ sưu tập La Favourite của ông Alexis Ferrer (phải)
Một kiểu tóc trong bộ sưu tập La Favourite của ông Alexis Ferrer (phải)

Phải mất nhiều năm thử nghiệm để phát triển kỹ thuật in trên tóc, ông đã tạo ra nhiều hình ảnh sống động, đầy màu sắc như kể chuyện bằng hình ảnh trên tóc.

Cơ duyên đến với ông vào năm 2012 khi được yêu cầu thực hiện một bộ sưu tập thể hiện thế giới nội tâm của con người tại cuộc thi tạo mẫu tóc ITVA (International Trend Vision Award - Giải thưởng Tầm nhìn xu hướng quốc tế) của Wella Professionals. Ông Alexis Ferrer lấy cảm hứng từ các bộ phim kinh dị kinh điển The Shining và Psycho, phản ánh điều này qua hình ảnh của các nhân vật chính trong phim được in trên mái tóc che mặt của người mẫu. Trong Tuần lễ Thời trang 080 Barcelona năm 2017, ông Alexis Ferrer và nhà thiết kế Txell Miras cũng in những bức chân dung đen trắng của ngư dân trên tóc người mẫu.

Khi ảnh đạt được màu sắc và độ phân giải tốt hơn, ông Alexis Ferrer đã chuyển in truyền thống sang in kỹ thuật số. Tháng 7-2020, kết hợp niềm đam mê công nghệ, nghệ thuật và thiên nhiên trong những kiểu tóc tinh tế và lãng mạn, ông ra mắt bộ sưu tập La Favourite, được lấy cảm hứng từ hoa văn trên những loại vải dành cho giai cấp tư sản Pháp ở thế kỷ XVIII. Bộ sưu tập này giúp ông đoạt 2 danh hiệu: Thợ làm tóc Tây Ban Nha của năm 2020, Sản xuất video hay nhất của Giải thưởng Fígaro và lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Làm tóc Anh quốc.

Nhà tạo mẫu tóc tài hoa Tây Ban Nha Alexis Ferrer tin rằng, việc in ảnh kỹ thuật số trên tóc giúp ông tái tạo những họa tiết thiên nhiên, thực hiện được ước mơ, sáng tạo của ông. Sự kết hợp công nghệ với kiến thức về nghề thủ công sẽ mở ra một thế giới vô hạn cho tương lai.

Minh Dũng (biên dịch theo boredpanda.com)

 

Tin xem nhiều