Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ bảo tàng phục hồi sau đại dịch Covid-19

04:04, 16/04/2021

Dựa trên dữ liệu của 87 quốc gia thành viên trong một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện vào tháng 3-2020, UNESCO đã công bố một bản báo cáo đánh giá tạm thời về tình hình của 104 ngàn bảo tàng đang đối mặt với đại dịch Covid-19 trong năm qua.

Dựa trên dữ liệu của 87 quốc gia thành viên trong một cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện vào tháng 3-2020, UNESCO đã công bố một bản báo cáo đánh giá tạm thời về tình hình của 104 ngàn bảo tàng đang đối mặt với đại dịch Covid-19 trong năm qua.

Khách tham quan ngắm bức tranh được vẽ vào năm 1888 của họa sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh tại Bảo tàng Orsay (thủ đô Paris, Pháp)
Khách tham quan ngắm bức tranh được vẽ vào năm 1888 của họa sĩ huyền thoại Vincent Van Gogh tại Bảo tàng Orsay (thủ đô Paris, Pháp)

Bản báo cáo ghi nhận, năm 2020 những bảo tàng này đóng cửa trung bình 155 ngày và đầu năm 2021 nhiều bảo tàng phải đóng cửa một lần nữa khiến trung bình lượng khách tham quan giảm 70% và doanh thu giảm 40-60% so với năm 2019. Sự cắt giảm đáng kể tài trợ công, trong một số trường hợp lên tới 40%, ảnh hưởng đến gần một nửa số bảo tàng ở Mỹ.

Điều này đáng báo động khi việc đóng cửa kéo dài, sự sụt giảm mạnh về lượng khách tham quan và doanh thu gây ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực bảo tàng, khiến việc duy trì, bảo tồn những bộ sưu tập, đảm bảo an ninh và tăng cường quan hệ với công chúng ở nước sở tại trở nên khó khăn hơn.

Bản báo cáo cũng cho thấy sự đóng góp tiềm năng của những bảo tàng này vào việc phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch Covid-19; đồng thời đưa ra các khuyến nghị, đặc biệt là khuyến khích việc thực hiện chính sách số hóa quy mô lớn để kiểm kê các bộ sưu tập và các biện pháp hỗ trợ GD-ĐT và nghiên cứu.

Với tư cách là cơ quan chuyên trách của LHQ về văn hóa, UNESCO cam kết đồng hành cùng các quốc gia thành viên và các bảo tàng trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 và cung cấp một khung tham chiếu đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế. “Trong bối cảnh khủng hoảng, chúng ta không được đánh mất tầm quan trọng cơ bản của việc đảm bảo tiếp cận văn hóa và bảo tồn di sản chung với sự đa dạng. Các quốc gia có vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các bảo tàng trong giai đoạn khó khăn này thông qua một chính sách văn hóa đầy tham vọng, không chỉ để đảm bảo sự tồn tại của bảo tàng mà còn chuẩn bị cho tương lai” - bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO cho biết.

Minh Hồng (biên dịch theo en.unesco.org)

 

Tin xem nhiều